Vì sao Inter chững lại?: Leonardo đã bị “đọc vị”

16/02/2011 13:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trận đầu tiên không biết ghi bàn của Inter dưới thời HLV Leonardo (ở Serie A), dù đã đem đến Olimpico một hàng tấn công khủng khiếp và vẫn tuân thủ phong cách lãng mạn quen thuộc, cho thấy những dấu hiệu rõ rệt rằng họ đang bị bắt bài. Inter chỉ có thể chơi theo một kiểu, và Leonardo cũng không biết làm cách nào để thay đổi khi đội bóng của ông bế tắc.

Trận thua Juventus là trận thứ 11 của Inter dưới thời HLV Leonardo, và trong 11 trận ấy, lối chơi của Inter giống như được “sản xuất hàng loạt”: Leonardo áp dụng cùng một sách lược thi đấu, sơ đồ và vai trò các mắt xích chiến thuật cho cả 10 đối thủ đã qua, bất kể đó là đối thủ mạnh (Roma, Juventus), dạng ngựa ô bất trị (Napoli, Udinese), khá (Palermo), trung bình (Bologna), trung bình yếu (Catania) cho đến yếu xìu (Bari, Cesena), bất kể đấu trường (Coppa Italia hay Serie A thì cũng thế!) và bất kể việc Inter phải chơi sân nhà hay sân khách.

Leonardo: Leo đã hết “bài”?, Ảnh Getty

Sách lược thi đấu bất biến của Inter là tạo ra một thế trận mở, luôn cố gắng đẩy cao tốc độ từ đầu để có bàn dẫn trước, nhưng vấn đề là sau khi đã đạt được mục đích rồi, Inter chơi không khác gì khi họ bị… dẫn trước. Tức dù có thắng đối thủ 1-0, hay thua trước 0-1, thì Cambiasso vẫn sẽ lao vào trong vòng cấm, Maicon và Chivu vẫn đều đặn dâng cao như tiền đạo cánh, và tốc độ chơi lẫn cường độ vận động vẫn được duy trì ở mức cao. Inter dẫn trước không phải để có thể chơi nhàn tản và tiết kiệm sức hơn.

Vai trò cầu thủ và các hướng tấn công chủ yếu của họ cũng không có gì mới lạ trong các trận đấu vừa qua. Miếng đánh lợi hại nhất khi tấn công của Inter là những pha dâng lên và tạt bóng của Maicon (đá đủ 11 trận dưới thời Leonardo). Vũ khí sắc bén nhất của họ là Eto’ bao giờ cũng xuất phát từ biên trái (để khai thác những tình huống đi vào trung lộ và cứa lòng sở trường), và thi thoảng đảo sang cánh phải để tạo thêm đột biến. Nguồn bàn thắng từ tuyến sau? Các tiền vệ trung tâm luôn lao vào vòng cấm khi Inter có bóng.

Phong cách Barca, nhưng không phải là Barca

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông (thêm Pazzini, Kharja…) và sự trở lại của Sneijder giúp Leonardo có nhiều sự lựa chọn hơn để bày binh bố trận, nhưng ông chỉ đặt họ vào từng vị trí theo dạng một-đổi-một thuần túy (ví dụ khi Milito chơi không hiệu quả, thì Pazzini đá cắm), còn những nét cơ bản trong lối chơi 11 trận qua vẫn không thay đổi. Những giải pháp thể thay đổi nhân sự và chiến thuật tùy theo diễn biến trận đấu của Leonardo cũng không hiệu quả.

Ông đã sử dụng tổng cộng 26 lần thay người qua 11 trận, nhưng chỉ có duy nhất sự thay đổi người ở trận gặp Palermo (Inter lội ngược dòng 3-2 sau khi bị dẫn 0-2) là phát huy tác dụng (tung Pazzini vào sân để đá 3 tiền đạo, và anh này lập một cú đúp). Thậm chí, các phương án gia cố hàng thủ của ông còn thường phản tác dụng: Trận gặp Roma, khi Inter đang dẫn 4-1, Leo cho hậu vệ Yuto Nagatomo vào thay Sneijder, và đúng một phút sau Roma có bàn rút ngắn 2-4, thậm chí là phút 83, đội bóng thủ đô còn ghi thêm một bàn nữa. Đôi khi Leonardo tỏ ra thiếu quyết đoán khi thay người: Trận thua Juventus, ông chỉ thực hiện đúng 2 sự thay đổi người: Đưa Goran Pandev vào hay Kharja (60’) và Nagatomo vào thay Cambiasso (72’), và đứng nhìn từ đó đến hết trận, dù Inter bị dẫn ngay trong hiệp một.

Hiện tại, chỉ có Barcelona mới có thể chơi theo phong cách mà Inter đang áp dụng, tức là không cần biết đối thủ là ai và hiếm khi thay đổi trong trận. Đội bóng xứ Catalunya không quan tâm yếu tố sân nhà sân khách và đặc trưng của đối thủ là gì, mà họ chỉ vận hành lối chơi quen thuộc là đủ chiến thắng. Nhưng đó là kết tinh của một đội ngũ đã ở bên nhau trên dưới chục năm kể từ khi còn là học trò của lò La Masia, và được hỗ trợ bởi một lối chơi đã được nâng lên tầm triết lý. Leonardo mới nắm Inter được chừng 5 tuần, và lối chơi của ông chắc chắn chưa đủ tầm để trở thành một triết lý chiến thắng như Tiqui-taca.

Phạm An

11 Ngay cả khi giành thắng lợi trong trận đá bù với Fiorentina, Inter vẫn kém cùng kỳ năm ngoái (dưới thời Jose Mourinho) những 11 điểm sau 25 vòng.

21&1 Số điểm giành được dưới thời Leonardo là 21, sau 7 trận thắng và 2 thất bại (trước Udinese là Juventus), trong tổng số 27 điểm tối đa có thể giành được. Trong 9 trận ấy, chỉ một lần Inter-Leo không để thủng lưới. Đó là khi họ giành thắng lợi trước Bari 3-0. 8 trận trước đó, họ thủng lưới 14 bàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm