Huyền thoại Kirk Douglas ra tuyển tập thơ: Cảm hứng từ cuộc hôn nhân dài 6 thập kỷ

12/12/2014 14:01 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian này huyền thoại màn bạc Mỹ Kirk Douglas (98 tuổi) đang thu hút sự chú ý trở lại khi tung ra tuyển tập thơ mang tựa đề Life Could Be Verse: Reflections on Love, Loss, and What Really Matters.

Kirk Douglas đã gắn tên tuổi mình trong 87 bộ phim, 11 cuốn sách và hiện là một trong những thành viên cuối cùng của Kỷ nguyên Vàng Hollywood còn sống.

“Tác phẩm hay nhất và là cuốn sách cuối cùng”

“Đây là tác phẩm hay nhất, đồng thời cũng là cuốn sách cuối cùng của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn lại mọi chuyện trong cuộc đời và thấy thật kinh ngạc khi mình đã sáng tác nhiều thơ như vậy” - Douglas nói khi ngồi bên cạnh bà Anne Douglas, người vợ đã chung sống cùng ông suốt hơn 60 năm qua.

Life Could Be Verse có những bài thơ mô tả nhiều giai đoạn xuyên suốt cuộc đời ông cùng một số bài tiểu luận và các bức ảnh gia đình. Tác phẩm này lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân bền vững của Douglas và vẽ một bức tranh về ông trong vai trò một người đàn ông, một người cha, một người chồng.


Ông bà Kirk & Anne Douglas

Ở kinh đô điện ảnh đầy hào nhoáng, Kirk và Anne Douglas là một trong những đôi vợ chồng hạnh phúc nhất. Ngồi sát bên nhau trong ngôi nhà ấm cúng, 2 người nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên ở Paris. Khi đó, Douglas đang tham gia phim Act of Love, còn bà Anne là người đại diện phát ngôn.

“Tôi thấy Anne rất đẹp và tôi đã hạ giọng đưa ra lời mời: "Cô có muốn dùng bữa tối không?" Tôi đợi câu trả lời, nhưng Anne chỉ nói: "Không. Tôi nghĩ mình sẽ về nhà, ăn vài quả trứng và đi ngủ"”.

Khi ấy, bà Anne có những suy nghĩ riêng về giới sao điện ảnh. Thời điểm đó, rất nhiều người bạn của bà đã có quan hệ tình ái với các diễn viên. “Tôi tự nhủ rằng mình sẽ không như vậy. Tôi sẽ chỉ làm công việc mà mình được thuê chứ không có bất cứ mối quan hệ thân thiết nào với các ngôi sao điện ảnh” – bà Anne kể.

Sau lần gặp gỡ ấy, bà Anne tham dự một sự kiện từ thiện mà ông Kirk cũng góp mặt. Chính việc ông đi ra phía sau sân khấu và dọn rác cạnh những chú voi đã khiến bà cảm mến và chọn ông làm bạn đời.


Bìa tuyển tập thơ Life Could Be Verse: Reflections on Love, Loss, and What Really Matters của huyền thoại màn bạc Kirk Douglas

Cùng tận tâm tham gia các hoạt động nhân đạo

Tình yêu lãng màn chỉ là một trong những yếu tố giúp duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc của cặp vợ chồng này. Nhiều năm qua, họ còn cùng nhau tham gia các hoạt động nhân đạo.

2 người đã bán một số tác phẩm nghệ thuật từ bộ sưu tập cá nhân để hỗ trợ cho nhiều hoạt động từ thiện khác nhau, gồm việc tu bổ hơn 400 sân chơi công cộng ở khu vực Los Angeles. Hồi năm 2012, họ còn ủng hộ 50 triệu USD cho 5 tổ chức từ thiện.

Douglas nói rằng trải nghiệm từ thuở bé khiến ông thích làm từ thiện. “Khi tôi còn bé, gia đình thường không đủ ăn. Ban đêm, nhiều người sống lang thang hay đến gõ cửa nhà tôi xin ăn. Mặc dù còn thiếu ăn, mẹ tôi luôn để dành phần cho họ. Ngay từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi phải biết giúp đỡ người khác” – Douglas kể.

Hiện nay vợ chồng Douglas đang sống rất thanh thản cạnh con cái. Mới đây, họ đã tổ chức lễ Tạ ơn tại nhà riêng ở gần Santa Barbara với sự góp mặt của gia đình con trai là Michael Douglas.

Khi được hỏi tại sao lại ra tập thơ ở thời điểm gần đất xa trời như hiện nay, ông Douglas cho biết: "Chúng ta đang sống trong thế giới đầy sự giả vờ. Tôi đã tham gia khoảng 90 bộ phim và điều đó có nghĩa mỗi lần đóng phim tôi lại giả vờ thành ai đó. Tôi nhận thấy viết sách là cách thức tốt để tạo ra một bức tranh rõ ràng hơn, bởi khi viết sách bạn không thể giả vờ thành ai đó” – Douglas chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm