Huyền thoại điền kinh Kenya Eliud Kipchoge, người từng hai lần giành HCV Olympic, đã giành chức vô địch giải Melbourne Marathon 2026, đồng thời phá kỷ lục đường đua ở tuổi 41.
Vận động viên marathon giàu thành tích nhất lịch sử hoàn thành cuộc đua với thời gian 2 giờ 9 phút 10 giây, nhanh hơn kỷ lục của đường đua hai giây.
Đây là chiến thắng đầu tiên của Kipchoge ở cự ly marathon kể từ giải Berlin marathon năm 2023, đồng thời là một phần trong hành trình mang tên "World Tour" nhằm gây quỹ cho những mục tiêu mà anh tâm huyết.
Năm 2025, cựu kỷ lục gia thế giới 41 tuổi công bố kế hoạch hoàn thành các cuộc đua marathon trên 7 châu lục, bao gồm Nam Cực, trong vòng hai năm. Melbourne là điểm dừng chân thứ ba của hành trình, sau Nam Phi và Brazil.

Huyền thoại điền kinh Kenya Eliud Kipchoge, người từng hai lần giành HCV Olympic, đã giành chức vô địch giải Melbourne Marathon 2026, đồng thời phá kỷ lục đường đua ở tuổi 41. Ảnh: Athletics Weekly
Jimmy Whelan, cựu tay đua xe đạp chuyên nghiệp người Australia, đã bám sát Kipchoge cho đến khoảng km thứ 30. Sau đó, huyền thoại Kenya tăng tốc, vượt lên áp đảo các đối thủ và duy trì lợi thế cho đến vạch đích.
Trông chẳng khác nào vừa hoàn thành một buổi chạy tập luyện, Kipchoge tiếp tục dành hơn nửa giờ giao lưu, ăn mừng cùng người hâm mộ dọc hàng rào sân vận động Melbourne Cricket Ground (MCG). Anh được đông đảo phóng viên vây quanh sau khi về đích nhưng vẫn giữ được sự bình thản giữa khung cảnh náo nhiệt.
"Đám đông thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một bầu không khí như thế này. Melbourne thực sự là một thành phố thể thao", Kipchoge chia sẻ.
"Tôi tin rằng cơ thể mình vẫn đang ở giai đoạn đạt phong độ đỉnh cao và vẫn có thể cạnh tranh với thế hệ kế tiếp. Vận động viên lớn tuổi nhất vẫn tiếp tục thi đấu, nhưng tôi rất vui khi được chạy cùng các bạn trẻ thuộc thế hệ Z".
Kipchoge cho biết anh chủ động tăng tốc sau km thứ 30 để kiểm tra khả năng duy trì tốc độ và hướng đến mục tiêu phá kỷ lục đường đua. "Kế hoạch của tôi đã diễn ra tốt đẹp", anh nói.
Trên đường chạy, Kipchoge đặc biệt ấn tượng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Anh cho biết mình rất thích thú khi nhìn thấy mọi người đứng dọc đường, reo hò và gọi tên mình. Nếu không giảm tốc độ để vẫy chào người hâm mộ bên trong sân MCG, chân chạy Kenya thậm chí có thể đạt thành tích tốt hơn.
"Đó thực sự là một trải nghiệm khác biệt: được chạy trên cung đường tuyệt đẹp, đi qua đường đua Công thức 1 và đặc biệt là cán đích trong một sân cricket", anh chia sẻ.
"Điều đó khiến tôi tự hào khi được chạy cùng thế hệ trẻ và truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ tại Melbourne".
Ở nội dung nam, vận động viên chủ nhà Thomas Do Canto giành vị trí á quân với thành tích 2 giờ 10 phút 35 giây. Trong khi đó, Camille French của New Zealand về nhất nội dung nữ với thời gian 2 giờ 28 phút 25 giây.