18/09/2025 21:20 GMT+7 | Thể thao
Tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025 diễn ra ở Tokyo, ngôi sao điền kinh Mỹ Sydney McLaughlin-Levrone đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 400m nữ với thời gian 47,78 giây, và trở thành người chạy nhanh thứ hai trong lịch sử nội dung này.
Dù chỉ cách kỷ lục thế giới 47,60 giây của Marita Koch (thiết lập năm 1985) đúng 0,18 giây, màn trình diễn của McLaughlin-Levrone vẫn khiến cả thế giới kinh ngạc.
Sydney McLaughlin-Levrone, 26 tuổi, vốn được biết đến như "nữ hoàng" của nội dung 400m rào với hai huy chương vàng Olympic và sáu lần phá kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, tại giải đấu ở Tokyo, cô quyết định thử sức ở nội dung 400m không rào – một thách thức mới sau khi bất bại ở nội dung sở trường kể từ năm 2019. Quyết định này không chỉ đánh dấu bước chuyển mình táo bạo mà còn đưa cô vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên giành huy chương vàng thế giới ở cả hai nội dung chạy 400m rào và không rào.
Dưới cơn mưa lất phất tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản, McLaughlin-Levrone xuất phát từ làn số 5. Ngay từ những mét đầu, cô đã thể hiện tốc độ vượt trội, vượt qua đối thủ Amber Anning (Anh) ở nửa đường chạy và duy trì lợi thế đến vạch đích. Nhà vô địch Olympic Marileidy Paulino (Cộng hòa Dominican) giành huy chương bạc với thời gian 47,98 giây – kỷ lục quốc gia mới và là thành tích nhanh thứ ba trong lịch sử. Huy chương đồng thuộc về Salwa Eid Naser (Bahrain) với 48,19 giây.
McLaughlin-Levrone trở thành người đầu tiên giành huy chương vàng thế giới ở cả hai nội dung chạy 400m rào và không rào.
Thành tích 47,78 giây của McLaughlin-Levrone đã phá kỷ lục giải đấu 47,99 giây do Jarmila Kratochvilova (Tiệp Khắc) thiết lập năm 1983. Trước đó, ở vòng bán kết, cô cũng đã phá kỷ lục Mỹ 48,70 giây của Sanya Richards-Ross (2006) với thời gian 48,29 giây. Đến vòng chung kết, McLaughlin-Levrone tiếp tục cải thiện thành tích của chính mình thêm 0,49 giây, khẳng định sức mạnh đáng kinh ngạc.
Kỷ lục thế giới 47,60 giây của Marita Koch, thiết lập từ thời Đông Đức, từng bị nghi ngờ do liên quan đến hệ thống doping có tổ chức. Dù Koch chưa bao giờ bị phát hiện dương tính với chất cấm, kỷ lục của bà vẫn được coi là "bất khả xâm phạm" trong gần bốn thập kỷ. McLaughlin-Levrone là người đầu tiên trong gần 40 năm tiệm cận kỷ lục này, chỉ còn cách 0,18 giây. "Kỷ lục 400m đã tồn tại quá lâu mà không ai đến gần được. Tôi muốn thử xem mình có thể làm được gì", cô từng chia sẻ vào năm 2022.
Chiến thắng tại Tokyo không chỉ là cột mốc lịch sử mà còn mở ra câu hỏi về kế hoạch của McLaughlin-Levrone trong tương lai, đặc biệt hướng tới Olympic Los Angeles 2028. Cô chưa tiết lộ liệu sẽ tiếp tục tập trung vào 400m không rào hay trở lại với 400m rào, hoặc thậm chí thử sức ở cả hai. Với tài năng và bản lĩnh đã thể hiện, McLaughlin-Levrone hoàn toàn có thể tiếp tục thách thức kỷ lục thế giới của Koch trong những năm tới.
Cuộc đua 400m nữ tại Tokyo cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt. Paulino, với thời gian 47,98 giây, cho thấy cô sẽ là đối thủ đáng gờm trong tương lai. Amber Anning, xếp thứ năm với 49,36 giây, chia sẻ: "Cuộc đua 400m đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Thấy Sydney và Paulino chạy như vậy, tôi tin rằng mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất