Ancelotti bị sa thải: Nhân tố Champions League

24/05/2011 11:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Thất bại trong hai mùa liên tiếp ở Champions League chính là nguyên nhân số 1 khiến Carlo Ancelotti bị sa thải. Đó cũng là thách thức lớn nhất cho người kế nhiệm vị trí của ông.

Khi Ancelotti đặt chân đến Stamford Bridge, tỷ phú người Nga Roman Abramovich có lẽ rất kỳ vọng về chức vô địch duy nhất mà Chelsea của ông còn thiếu: Champions League. Sự kỳ vọng ấy được tạo ra sau những gì Ancelotti đã làm được với Milan trước đó. Trong 8 năm với Ancelotti, Milan chỉ giành được 1 Scudetto nhưng 3 lần lọt vào chung kết Champions League, và 2 lần trong số đó họ là Vua châu Âu.

Thất bại ở Champions League là nguyên nhân chính khiến HLV Ancelotti (phải) bị sa thải- Ảnh Getty

Nhưng rốt cuộc, Chelsea của ông đã gây thất vọng ở sân chơi châu lục, đã bị loại quá sớm và quá dễ dàng. Thời Jose Mourinho, Chelsea thường xuyên lọt vào bán kết. Avram Grant thậm chí đưa họ đến trận chung kết ở Moskva. Guus Hiddink suýt làm được điều tương tự dù chỉ đóng vai trò HLV tạm thời. Trước đây, đội bóng nào muốn vượt qua Chelsea phải cần đến yếu tố may mắn và những quyết định "thiên vị" của trọng tài. Nhưng hai năm với Ancelotti, Chelsea lần lượt bị đánh bại một cách tâm phục, khẩu phục. Năm ngoái, họ phải dừng chân ở vòng 1/8. Năm nay cũng chỉ có mặt ở vòng tứ kết. Đó là những thành tích tệ hại nhất của Chelsea dưới triều đại Roman Abramovich.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Abramovich đã trở lại thói quen mua sắm, đầu tư vào bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng mang tên Fernando Torres. Thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh chính là bằng chứng cho thấy khát khao chinh phục Champions League của Abramovich lớn đến mức nào. Thời điểm mua Torres, Chelsea đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi tốp 4 Premier League. Ancelotti đã làm được nhiều hơn so với kỳ vọng, giúp Chelsea kết thúc mùa giải với vị trí thứ 2 ở Premier League. Nhưng ở sân chơi quan trọng nhất, Champions League, thì ông lại gây thất vọng. Dù đã rất nỗ lực, cố gắng, Ancelotti vẫn không thể giúp Torres hòa nhập cùng đội bóng mới cũng như thể hiện sự xứng đáng với số tiền mà Chelsea đã đầu tư. Chelsea của Ancelotti đã bị loại bởi M.U ở vòng tứ kết, thua cả lượt đi lẫn lượt về. Điều đáng nói là lực lượng của M.U không hề vượt trội so với Chelsea. Chắc hẳn Abramovich đã đặt ra câu hỏi, tại sao M.U lọt vào chung kết Champions League đến 3 lần trong 4 mùa qua còn Chelsea thì không làm được.

Nếu Abramovich xem Champions League là mục tiêu số 1 thì ông đã có lý khi sa thải Ancelotti. Sau những gì diễn ra trong hai mùa qua, Chelsea không hề có bất cứ tín hiệu lạc quan nào cho thấy rằng họ sẽ đủ sức chinh phục đỉnh cao châu Âu nếu Ancelotti tại vị. Chelsea cần luồng gió mới. Người kế nhiệm có thể là Mourinho mới, Hiddink mới. Cũng có thể là Scolari mới, Ancelotti mới. Nhưng ít nhất, sự thay đổi sẽ mang đến những hy vọng.

Mourinho giành 2 chức VĐ Premier League, 2 Cúp Carling và 1 Cúp FA với Chelsea, nhưng rồi cũng bị sa thải. Ancelotti đoạt cú đúp trong mùa đầu tiên, nhưng kết cục chẳng khác gì. Vì lẽ đó, tân HLV của Chelsea sẽ phải xem Champions League là canh bạc cho sự sinh tồn. Vinh quang ở sân chơi này có thể nhận được niềm tin tuyệt đối từ Abramovich, sẽ khiến Abramovich kiên nhẫn hơn trong thời điểm đối mặt với khó khăn. Nhưng nếu thất bại, ông ta chắc chắn sẽ chịu chung số phận.

Ancelotti đã là HLV thứ 6 của Chelsea trong 8 năm thuộc triều đại Abramovich. Và chừng nào Chelsea còn chưa vô địch Champions League thì Abramovich sẽ chưa từ bỏ thói quen sa thải HLV.

Đ.LỘC



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm