Huyền thoại Brigitte Bardot tròn 80 tuổi: 8 thập kỷ 'nổi loạn'

28/09/2014 06:13 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm nay (28/9), huyền thoại điện ảnh Pháp Brigitte Bardot (BB) tròn 80 tuổi. Từ khi xuất hiện trước công chúng lần đầu hồi năm 1950 đến khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp vào năm 1973, cho tới bây giờ, BB vẫn luôn gây tranh cãi.

Brigitte Bardot từng được mệnh danh là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”. Người đẹp này còn nổi tiếng vì luôn thích làm mọi điều theo ý mình, kể cả những chuyện cấm kỵ.

Bước ngoặt sự nghiệp ở tuổi 23

Không giống các huyền thoại điện ảnh cùng thời khác như Gina Lollobrigida và Sophia Loren, Bardot không xuất thân từ tầng lớp lao động. Bà sinh ra trong gia đình tư sản, sùng đạo (Công giáo), sống trong ngôi nhà “hoành tráng” có 7 phòng ngủ ở Paris, gần tháp Eiffel. Bardot từng theo học ballet từ khi mới 13 tuổi và việc này giúp bà có được dáng vẻ thanh lịch, về sau đã mê hoặc cả thế giới.

Ngày 8/3/1950, Bardot xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle danh giá khi mới 15 tuổi. Chỉ 7 năm sau đó, Bardot đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi thủ diễn chính trong phim And God Created Woman (Và Chúa đã tạo ra đàn bà), do chồng bà là Roger Vadim đạo diễn.

Phim kể về một cô gái mới lớn có tính cách mạnh bạo và thân hình gợi cảm, luôn khiến cánh mày râu trong thị trấn phải lén nhìn. Trong phim, Bardot phải thể hiện hình ảnh một cô gái đầy nhục dục, song bà đã có màn diễn xuất hết sức thanh nhã, chứ không mang tính khiêu dâm. Trong phim, bà nhảy múa với đôi chân trần, làn da sáng rực dưới lớp mồ hôi, mái tóc buông xõa tự nhiên đầy gợi cảm.

Hình ảnh tươi mới, gợi cảm của Bardot trong phim khác hẳn với hình ảnh kín đáo của nhiều ngôi sao Hollywood vào thời điểm đó. Khi phim được phát hành ở Mỹ, nó đã vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Các rạp “dám” chiếu phim bị kiện. Bộ phim cũng bị cấm chiếu ở nhiều bang.

Không ít tờ báo đã lên tiếng chỉ trích phim là sản phẩm đồi bại. Tuy nhiên càng gây tranh cãi, phim càng gặt hái thành công về doanh thu phòng vé. Khi trở về châu Âu, phim đã được đón nhận nồng nhiệt.

Huyền thoại điện ảnh Pháp Brigette Bardot khi ở thời kỳ đỉnh cao và hiện tại

Một tính cách nổi loạn

Trên màn bạc, Bardot không hóa thân thành bất cứ một nhân vật nổi loạn nào. Tuy nhiên trong cuộc sống riêng, bà lại là mẫu người nổi loạn. Bà không thích bị ràng buộc nên đã trải qua nhiều đời chồng với 4 lần kết hôn. Bà có con, nhưng không coi trọng thiên chức làm mẹ.

Nhà viết tiểu sử Marie-Dominique Lelievre nói rằng, trong số tất cả các ngôi sao mà mình từng gặp gỡ, từ nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent tới Coco Chanel, ca sĩ Serge Gainsbourg và nhà văn Françoise Sagan… thì Bardot mới là người có cá tính phức tạp nhất.

“Bardot là người phụ nữ đầu tiên công khai thể hiện sự tự do tình dục. Trước Bardot, người phụ nữ nào thay đổi nhân tình như thay áo sẽ bị coi là lẳng lơ. Nhưng sau Bardot, người ta nhìn nhận những người phụ nữ như vậy là “tự do” – Lelievre nói.

Không giống các nữ diễn viên Hollywood khi đó, luôn diễn theo sự chỉ đạo, Bardot tự tạo phong cách diễn của riêng mình. Bardot lôi cuốn những người phụ nữ muốn được “nổi loạn” như mình. Còn đàn ông thì mê mẩn vẻ kiều diễm và gợi tình của bà.

John Lennon, thành viên nhóm The Beatles, từng “cuồng” Bardot đến mức dán cả một tấm áp-phích rất lớn có ảnh bà trên trần phòng ngủ. Ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Gainsbourg thì viết về Bardot trong một ca khúc sau khi họ chia tay nhau vào năm 1968.

Cho tới giờ, Bardot vẫn là một biểu tượng gợi cảm. “Kate Moss và Amy Winehouse đều mang nợ Bardot rất nhiều” – nhà viết tiểu sử Lelievre khẳng định. Và không như Faye Dunaway, Sophia Loren, Catherine Deneuve hay bất cứ người đẹp nào khác, Bardot không bao giờ chỉnh sửa nhan sắc bằng phẫu thuật thẩm mỹ. “Bà chẳng bao giờ sợ đứng trước gương. Bà tự tin đối diện với tuổi già” – Lelievre nói.

Sống ẩn dật và... hầu tòa

Sau khi tham gia 47 bộ phim, Bardot từ giã màn bạc. Trong hàng chục năm qua, bà sống ẩn dật tại 2 dinh thự ở vùng St Tropez và được cho là có “quan điểm khá méo mó về thế giới”.

Bà từng lớn tiếng đưa ra các bình luận gây sốc chống lại hoạt động nhập cư, Hồi giáo và cộng đồng 5 triệu người Hồi giáo sống ở Pháp. “Tôi mệt mỏi khi phải ở dưới bàn tay của cộng đồng dân cư này, những kẻ đang phá hủy chúng ta, tiêu diệt đất nước của ta và áp đặt các hành động của họ lên chúng ta” – Bardot từng nói như vậy.

Bà cũng tuyên bố rằng Pháp đang bị xâm lăng bởi những người Hồi giáo chuyên tàn sát cừu. Bà còn xuất bản một cuốn sách công kích người đồng tính, người nhập cư, người thất nghiệp và quá trình mà bà gọi là “Hồi giáo hóa nước Pháp”.

Vì hành động bài Hồi giáo, gây chia rẽ chủng tộc, Bardot nhiều lần bị tòa án Pháp xử phạt và phải nộp tiền phạt rất nặng. Từ năm 1997 đến năm 2008, BB phải hầu tòa 5 lần với cáo buộc “kích động hận thù chủng tộc”. Lần gần đây nhất, bà phải nộp 15.000 euro (19.000 USD) tiền phạt.

Việt Lâm (lươc dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm