Huyền thoại bóng đá Trung Quốc Tôn Kế Hải: Từ cầu thủ đến triệu phú công nghệ

06/02/2023 14:18 GMT+7 | Thế giới Sao

Có 6 năm gắn bó trong màu áo Man City, trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, Tôn Kế Hải hiện là một doanh nhân thành đạt.

Tôn Kế Hải là ai?

Tôn Kế Hải sinh năm 1977 tại Trung Quốc. Ông khởi nghiệp bóng đá ở vị trí trung vệ trong màu áo Đại Liên Shide vào năm 1995 và có trận ra mắt vào tháng 5/1995 gặp Tứ Xuyên Quanxing.

Giống như nhiều cầu thủ trẻ hàng đầu của Trung Quốc trong thế hệ của mình, Tôn Kế Hải muốn đến trại huấn luyện trẻ Trung Quốc ở Brazil do Jianlibao tài trợ. Tuy nhiên, ông đã không được chọn vì được cho là không có đủ tiềm năng. Tôn Kế Hải đã thể hiện tính cách tuyệt vời khi không để nỗi thất vọng này làm ảnh hưởng đến giấc mơ của mình. Ông đã nỗ lực tập luyện chăm chỉ để khẳng định bản thân tại Đại Liên Shide. Nỗ lực đó đã được đền đáp khi Tôn Kế Hải cùng câu lạc bộ giành được 4 chức vô địch FA, một Cúp FA Trung Quốc.

Sau 3 năm thành công tại Đại Liên Shide, Tôn Kế Hải cùng với người đồng đội Phan Chí Nghị ký hợp đồng với Crystal Palace vào tháng 8/1998. Họ trở thành cầu thủ bóng đá Trung Quốc đầu tiên chơi bóng ở nước Anh. Năm 1999, Đại Liên Shide gọi Tôn Kế Hải trở lại khi đội bóng sa sút phong độ. Ông tiếp tục đóng vai trò trụ cột nơi hàng thủ của Đại Liên Shide.

Phong độ của Tôn Kế Hải một lần nữa thu hút sự chú ý của các đội bóng Anh. Tháng 2/2002, Man City ký hợp đồng mua Tôn Kế Hải từ Đại Liên Shide với giá 2 triệu bảng Anh, biến ông trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên ký hợp đồng với câu lạc bộ. Khả năng phòng ngự của Tôn Kế Hải đã chinh phục được nhiều người hâm mộ Man City. Ông được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ vào tháng 9/2002. Tháng 10/2002, Tôn Kế Hải trở thành cầu thủ Đông Á đầu tiên ghi bàn tại Premier League khi đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà trong chiến thắng 2-0 trước Birmingham City.

Trải qua 6 năm khoác áo Man City (2002-08), Tôn Kế Hải đã thi đấu tổng cộng 130 trận và ghi được 3 bàn thắng. Ông sau đó chuyển sang Sheffield United, thi đấu tổng cộng 12 trận cùng 1 bàn thắng ở giải Hạng nhất Anh. Đến năm 2009, Tôn Kế Hải quyết định trở về quê nhà Trung Quốc lần lượt thi đấu cho các CLB: Thành Đô Blades, Quý Châu Renhe, Trùng Khánh Lifan, Bắc Kinh Renhe trước khi giải nghệ vào năm ngày 10/12/2016.

Huyền thoại bóng đá Trung Quốc Tôn Kế Hải: Từ cầu thủ đến triệu phú công nghệ - Ảnh 1.

Tôn Kế Hải trở thành doanh nhân giàu có sau khi giải nghệ

 Con đường trở thành triệu phú

2016 cũng chính là năm Tôn Kế Hải đặt nền móng cho sự nghiệp kinh doanh của mình.

Tôn Kế Hải thành lập Công ty Công nghệ Bắc Kinh Haiqiu (HQ Sports) vào tháng 2/2016, khi ông vẫn chơi cho Bắc Kinh Renhe. Sau đó, vào tháng 12 cùng năm, Tôn Kế Hải kết thúc 22 năm sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Cũng trong dịp này, Tôn Kế Hải  đã công bố gọi vốn thành công vòng đầu tiên cho công ty của mình, dẫn đầu là China Media Capital (CMC), Tencent và Yuan Xun Fund.

HQ Sports tập trung vào cung cấp phương tiện thể thao, công nghệ và "dữ liệu giải trí". Khoản đầu tư từ các đối tác đã giúp công ty của cựu hậu vệ Trung Quốc phát triển nhanh chóng.

Ứng dụng MiaoHi là viên ngọc quý trên vương miện của đế chế kinh doanh của Jihai. Đó là một nền tảng truyền thông xã hội dành riêng cho thể thao, kết nối những người nổi tiếng và người hâm mộ. Với 2.000 người nổi tiếng trên cơ sở dữ liệu vào thời điểm thành lập, ứng dụng MiaoHi hiện đã phát triển tăng vọt từ 20.000 lên tới 400 triệu người dùng. Sự phát triển vượt bậc này nhờ vào thỏa thuận đã đạt được với đội tuyển bóng đá Trung Quốc, cho phép MiaoHi phát trực tuyến các nội dung trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 của đội.

HQ Sports đã hướng sự phát triển ra ngoài biên giới Trung Quốc, hợp tác với cả giải Ngoại hạng Anh. Theo PeopleWorthWiki, tất cả các tác phẩm của HQ Sports đều được định giá hơn 20 triệu bảng Anh. Họ hiện có hơn 100 nhân viên, tập trung vào kinh doanh công nghệ thể thao, truyền thông và dữ liệu tại Trung Quốc và toàn cầu.


Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm