Bóng đá Quốc tế

Huyền thoại bóng đá Anh Kevin Keegan qua đời ở tuổi 75

20/07/2026 22:34 GMT+7 Google News

Huyền thoại bóng đá Anh, Kevin Keegan đã qua đời ở tuổi 75 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong sự nghiệp, ông từng giành 2 Quả bóng Vàng (1978 và 1979).

Kevin Keegan, cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh và Newcastle và là trụ cột của Liverpool trong giai đoạn thống trị giải hạng Nhất Anh và Cúp C1 châu Âu những năm 1970, đã qua đời ở tuổi 75.

Gia đình Keegan tiết lộ vào tháng Giêng rằng ông mắc bệnh ung thư, và đến tháng 6, chính ông xác nhận bệnh đã ở giai đoạn 4, giai đoạn nặng nhất. Thông báo của gia đình cho biết: "Với nỗi đau vô hạn, chúng tôi xin báo tin Kevin Keegan đã qua đời ở tuổi 75. Kevin đã chiến đấu với căn bệnh ung thư và được vợ cùng hai con gái ở bên trong những giây phút cuối đời".

Huyền thoại bóng đá Anh Kevin Keegan qua đời ở tuổi 75 - Ảnh 1.

Kevin Keegan đã qua đời ở tuổi 75 - Ảnh: AFP

"Là người hai lần giành Quả bóng Vàng, Kevin là người chồng, người cha và người ông vô cùng được yêu quý. Gia đình xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y tế tuyệt vời đã luôn đồng hành và chăm sóc Kevin. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, và gia đình mong được tôn trọng sự riêng tư", gia đình của Kevin Keegan cho biết.

Keegan (sinh năm 1951) bắt đầu sự nghiệp tại Scunthorpe United trước khi được huyền thoại Bill Shankly đưa về Liverpool với mức phí chỉ 33.000 bảng Anh vào năm 1971. "King Kevin" sau đó giành ba chức vô địch giải hạng Nhất Anh, một Cúp FA, hai Cúp UEFA và đặc biệt là Cúp C1 châu Âu năm 1977. Ông vẫn là cầu thủ người Anh duy nhất từng hai lần giành Quả bóng Vàng.

Cao chỉ 1,73 m, Keegan nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ và quyết liệt. Chính ông thừa nhận mình không phải tài năng thiên bẩm, nhưng với xuất thân là con trai của một thợ mỏ ở Nam Yorkshire, ông luôn chăm chỉ tập luyện, khiêm tốn và không bao giờ né tránh thử thách, những phẩm chất khiến người hâm mộ Liverpool vô cùng yêu mến.

Ông từng chia sẻ: "Tôi học được rất nhiều từ Shankly. Ông ấy thường nói: 'Nếu tôi là công nhân quét đường thì con đường của tôi sẽ sạch nhất cả khu.' Tôi luôn ghi nhớ điều đó".

Trong thời gian khoác áo Hamburg, Keegan hai lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Sau đó ông trở lại Anh thi đấu cho Southampton và Newcastle United trước khi giải nghệ năm 1984. Trong màu áo đội tuyển Anh, ông có 63 lần ra sân, ghi 21 bàn, dự World Cup 1982 và mang băng đội trưởng tại EURO 1980.

Keegan nổi tiếng với cá tính nóng nảy và không ngại va chạm. Ông từng bị đuổi khỏi sân sau vụ ẩu đả với Billy Bremner của Leeds United ở trận Charity Shield năm 1974. Ông luôn thẳng thắn và ghét sự dối trá.

Ngoài sân cỏ, Keegan còn viết báo, là một trong những cầu thủ Anh đầu tiên có dòng giày bóng đá mang thương hiệu riêng, từng phát hành ca khúc Head Over Heels in Love, trở thành gương mặt quen thuộc của chương trình Superstars trên BBC và là đại diện quảng bá cho nước hoa Brut 33 cùng huyền thoại quyền Anh Henry Cooper. Ông cũng có tình bạn thân thiết với George Best.

Keegan từng nhận xét: "Tôi luôn ước mình có được tài năng của George Best. Kỹ thuật của ông ấy thật phi thường. Tôi từng đối đầu Cruyff, Beckenbauer và Maradona, nhưng Best vẫn là cầu thủ hay nhất mà tôi từng chạm trán".

Ông giải nghệ năm 33 tuổi rồi chuyển sang Tây Ban Nha sinh sống. Hai con gái của ông lớn lên mà không hề biết cha mình từng là một cầu thủ nổi tiếng.

Năm 1992, Keegan bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Newcastle United. Ông đưa đội bóng trở lại Premier League và suýt vô địch mùa giải 1995-1996 trước khi bị MU vượt mặt.

Sau khi rời Newcastle vào tháng 1/1997, ông có quãng thời gian ngắn dẫn dắt Fulham trước khi trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh năm 1999 sau sự ra đi của Glenn Hoddle. Tuy nhiên, chiến dịch EURO 2000 thất vọng khiến Keegan từ chức sau thất bại trước Đức tại Wembley. Trong 20 tháng cầm quân với 18 trận đấu, ông chỉ thắng 7 trận, tỷ lệ chiến thắng thấp nhất trong lịch sử các huấn luyện viên đội tuyển Anh.

Keegan tiếp tục dẫn dắt Man City trước khi rời đội bóng vào tháng 3/2005 và tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, ông bất ngờ trở lại Newcastle năm 2008, nhưng nhiệm kỳ thứ hai chỉ kéo dài tám tháng do mâu thuẫn với ban lãnh đạo và ông chủ Mike Ashley. Năm 2009, một tòa án lao động phán quyết Newcastle phải bồi thường cho Keegan 2 triệu bảng vì hành vi buộc ông phải nghỉ việc.

Năm 1982, Keegan được trao huân chương OBE vì những đóng góp cho bóng đá Anh. Tuy nhiên, những quan điểm thẳng thắn của ông đôi khi cũng gây tranh cãi. Năm 2023, phát biểu về việc các cựu tuyển thủ nữ bình luận các trận đấu của đội tuyển nam Anh đã khiến ông hứng chịu nhiều chỉ trích.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm