Văn hóa Sống khỏe

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Ung thư Trẻ em 15/2: “Chìa khóa vàng” để chiến thắng bệnh

15/02/2026 14:03 GMT+7 Google News

 Với thông điệp "Nhận thức đúng - Phát hiện sớm - Điều trị kịp thời", các chuyên gia y tế khẳng định cơ hội sống và tương lai của các bệnh nhi ung thư hoàn toàn có thể được viết tiếp nếu cha mẹ nắm vững những dấu hiệu cảnh báo sớm dưới đây.

Mỗi năm, thế giới ghi nhận hàng triệu ca ung thư mới, trong đó ung thư ở trẻ em dù chiếm tỷ lệ thấp hơn so với người lớn nhưng lại để lại những hệ lụy dai dẳng, ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của trẻ cũng như gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhân Ngày Quốc tế Ung thư Trẻ em (15/2), Bệnh viện Nhi Trung ương đã phát đi thông điệp mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng chung tay thắp lên hy vọng cho các bệnh nhi bằng kiến thức và sự quan tâm đúng mực.

Các thông tin về ung thư ở trẻ em. Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương

Những bệnh ung thư thường gặp ở trẻ

Khác với người lớn, ung thư ở trẻ em thường khó phát hiện hơn do trẻ chưa biết cách diễn đạt những khó chịu của cơ thể, hoặc các triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường.

Theo số liệu thống kê và các nghiên cứu y khoa, các loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em bao gồm:

Bệnh bạch cầu (Ung thư máu): Chiếm tỷ lệ cao nhất (khoảng 30% các ca ung thư nhi). Bệnh xuất phát từ tủy xương và lây lan vào máu.

U não: Đứng thứ hai trong danh sách các bệnh ung thư thường gặp ở trẻ, có thể gây ra những tổn thương thần kinh nghiêm trọng nếu không được can thiệp sớm.

U Lympho (Ung thư hạch): Ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của trẻ.U nguyên bào thần kinh: Thường gặp ở trẻ nhỏ, xuất phát từ các tế bào thần kinh chưa trưởng thành.

U nguyên bào võng mạc: Một loại ung thư mắt nguy hiểm có thể dẫn đến mù lòa hoặc tử vong.

8 Dấu hiệu cảnh báo sớm cha mẹ tuyệt đối không được bỏ qua

Việc phát hiện sớm đóng vai trò quyết định đến khả năng chữa khỏi bệnh. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa nếu nhận thấy trẻ có một trong những dấu hiệu bất thường sau đây:

Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân: Trẻ sốt dai dẳng, đã dùng thuốc kháng sinh hoặc các biện pháp thông thường mà không thuyên giảm.

Sụt cân nhanh và mệt mỏi: Trẻ biếng ăn, sụt cân không giải thích được, da xanh xao, thiếu sức sống hoặc mệt mỏi quá mức so với bạn bè đồng trang lứa.

Đau đầu kèm nôn mửa: Đặc biệt là những cơn đau đầu dữ dội vào buổi sáng sớm, kèm theo nôn vọt. Đây có thể là dấu hiệu của u não chèn ép thần kinh.

Xuất hiện khối u hoặc sưng tấy: Cha mẹ cần cảnh giác khi thấy các khối u bất thường ở bụng, cổ, ngực, chậu hoặc nách.

Bầm tím hoặc chảy máu bất thường: Trẻ dễ bị bầm tím dù va chạm nhẹ, chảy máu cam thường xuyên hoặc chảy máu chân răng khó cầm.

Đau xương, khớp: Trẻ than đau nhức xương khớp, dáng đi khập khiễng mà không do chấn thương hay vận động mạnh.

Dấu hiệu lạ ở mắt: Đồng tử xuất hiện đốm trắng (ánh đồng tử trắng) khi chiếu đèn hoặc chụp ảnh có đèn flash, lác mắt đột ngột hoặc giảm thị lực.

Nhiễm trùng liên tục: Trẻ hay bị ốm vặt, nhiễm trùng tái đi tái lại do hệ miễn dịch suy yếu.

Ung thư trẻ em: Ánh sáng cuối đường hầm

Một thực tế đáng mừng là khả năng đáp ứng điều trị ung thư ở trẻ em thường tốt hơn nhiều so với người lớn. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và tuân thủ đúng phác đồ điều trị, tỷ lệ sống thêm và chữa khỏi ở nhiều loại ung thư nhi có thể lên tới 70-80%, thậm chí cao hơn đối với một số thể bệnh như u nguyên bào võng mạc hay bệnh bạch cầu dòng lympho cấp.

Thông điệp "Nhận thức đúng – Phát hiện sớm – Điều trị kịp thời" năm nay không chỉ là khẩu hiệu mà còn là lời cam kết đồng hành của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương. Những tiến bộ trong y học, từ hóa trị, xạ trị đến các liệu pháp miễn dịch và ghép tế bào gốc, đang mở ra ngày càng nhiều cơ hội sống cho các bệnh nhi.

Bên cạnh nỗ lực chuyên môn, yếu tố tinh thần cũng là liều "vắc-xin" quan trọng. Sự thấu hiểu, yêu thương và đồng hành kiên trì của cha mẹ chính là động lực lớn nhất giúp các em vượt qua những đợt điều trị khắc nghiệt.

Lời khuyên từ chuyên gia

Để phòng ngừa và bảo vệ trẻ trước "hiểm họa" ung thư, Bộ Y tế và các chuyên gia khuyến cáo:

Duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng cân bằng cho trẻ và mẹ bầu trong thai kỳ.

Hạn chế tối đa việc trẻ tiếp xúc với các hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu, khói thuốc lá và các tia phóng xạ.

Quan trọng nhất, hãy đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ và thực hiện tầm soát ngay khi có các dấu hiệu nghi ngờ.

Ngày Quốc tế Ung thư Trẻ em 15/2 là dịp để cả cộng đồng cùng nhìn lại và hành động. Đừng để sự thiếu hiểu biết hay chủ quan cướp đi cơ hội được lớn lên khỏe mạnh của trẻ. Hãy lắng nghe cơ thể con và hành động ngay hôm nay!


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm