Hướng tới Wimbledon 2009: Nadal thua Hewitt trong trận "làm nóng"

19/06/2009 21:02 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Tham vọng bảo vệ danh hiệu vô địch giải Wimbledon của Rafael Nadal đang bị đặt một dấu hỏi lớn sau khi tay vợt người Tây Ban Nha thất bại trước tay vợt người Australia Lleyton Hewitt trong trận đấu có tính chất trình diễn hôm 18/6.

Tay vợt số 1 thế giới, người vừa rút lui khỏi giải AEGON ở London hồi tuần trước do chấn thương đầu gối, đã có một màn trình diễn tệ hại khi thúc thủ 4-6, 3-6 trước tay vợt cựu số một thế giới Lleyton Hewitt ở trận đấu khởi động trước giờ vào cuộc của Wimbledon 2009.

Trước đó, Nadal ngày 16/6 đã có buổi tập đầu tiên trên mặt sân cỏ của Wimbledon trong năm 2009 và anh quyết định kiểm tra phong độ của bản thân bằng một trận đấu ở BNP Paribas Fortis Classic tại CLB Hurlingham .
 
Rafael Nadal (phải) đã thua Lleyton Hewitt ở trận đấu khởi động cho Wimbledon 2009

Mặc dù trận đấu với Hewitt nói trên chỉ mang tính chất biểu diễn, nhưng Nadal thường xuyên càu nhàu sau các pha đánh bóng hỏng và anh chỉ biết trông cậy vào những cú đánh xoáy thuận tay để thoát hiểm. HLV và cũng là chú của Rafael, ông Toni Nadal lo ngại trước ảnh hưởng từ chấn thương đầu gối trong trận đấu với một chuyên gia đánh cuối sân như Hewitt. Ông nói: “Có vẻ như mọi việc diễn ra không được suôn sẻ. Nadal sẽ thi đấu tiếp vào ngày mai và sau đó xem mọi việc như thế nào”.

Khi séc thứ hai đang diễn ra, Toni đã cố nhắc Nadal “hạ thấp” đường bóng, song dường như đây là một nhiệm vụ bất khả thi đối với tay vợt người Tây Ban Nha. Và Toni tỏ ra không mấy lạc quan khi được hỏi về khả năng bảo vệ chức vô địch Wimbledon của Nadal. Ông nói rằng “Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ bay trở về Majorca”.

Chấn thương đầu gối của Nadal là hệ quả do phải thi đấu quá nhiều, bất chấp việc tay vợt số 1 thế giới đã khắc phục khá thành công để yếu tố này không cản trở sự nghiệp của anh. Nhưng sau thất bại ở vòng bốn giải Pháp mở rộng, Nadal đã quay về Tây Ban Nha để tập trung chữa trị. Anh tuyên bố sẽ trở lại với “200% thể lực” cho giải Wimbledon sắp tới, mặc dù, theo nhiều người, nghỉ dưỡng hiện mới là phương pháp chữa trị tốt nhất cho Nadal. Câu hỏi đang được đặt ra là liệu Nadal có đủ thể lực để thi đấu trọn bảy trận với tối đa năm séc mỗi trận như yêu cầu của một giải Grand Slam hay không?.

Anh Hiển (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm