Hướng đến SEA Games 32: Bóng chuyền Việt Nam nỗ lực để bảo vệ 2 tấm HCB

10/04/2023 05:41 GMT+7 | SEA Games 32

Phải bảo vệ được 2 tấm HCB ở SEA Games 32 là thách thức không hề nhỏ đối với 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam.

Môn bóng chuyền tại SEA Games 32 được dự đoán không dễ dàng khi nhiều quốc gia đang tập trung lực lượng tốt nhất. Philippines triệu tập các VĐV nhập tịch tiềm năng, giúp sức mạnh gia tăng đáng kể. Bóng chuyền Myanmar đang có chuyến tập huấn tại Trung Quốc.

Riêng chủ nhà Campuchia đã hợp tác với Hiệp hội bóng chuyền Mỹ - Campuchia, kêu gọi các tuyển thủ hoạt động tại nước ngoài trở lại giúp đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia vừa mới thành lập thêm vững chắc. Điều này sẽ giúp bóng chuyền nữ Campuchia cải thiện rất nhiều và hứa hẹn sẽ đáng gờm tại SEA Games 32 khi sở hữu lực lượng có thể hình tốt, được đào tạo bài bản.

HLV trưởng tuyển nam bóng chuyền Việt Nam Trần Đình Tiền chia sẻ: "Ở SEA Games 31, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ hơn khi tập trung với quãng thời gian dài, được gần cả năm. Lần này chúng tôi chỉ có 20 ngày để chuẩn bị, thời gian tập trung cũng không có quân xanh phù hợp để đấu tập, vì thế chủ yếu tập "chay", rà soát đội hình. Mục tiêu của đội ở SEA Games 32 là bảo vệ tấm HCB. Tuy nhiên, theo tôi sẽ khó khăn hơn nhiều so với kỳ SEA Games trước".

Với thời gian tập trung ngắn ngày như thế, HLV Trần Đình Tiền cho rằng sẽ không mạo hiểm thử nghiệm các gương mặt mới mà vẫn xoay quanh bộ khung cũ: "Bộ khung chủ lực vẫn là những cái tên như Giang Văn Đức, Từ Thanh Thuận, Huỳnh Trung Trực, Quản Trọng Nghĩa, Dương Văn Tiên.

Ưu tiên số 1 cho các cầu thủ giàu kinh nghiệm, đang duy trì được phong độ tốt. Tuy vậy, cơ hội vẫn mở ra với những gương mặt còn lại, trong đó có tay đập vừa được bổ sung là Nguyễn Văn Quốc Duy hay VĐV tấn công xuất sắc nhất Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023 là Nguyễn Ngọc Thuân.

Nguyễn Văn Quốc Duy có chuyên môn tốt nhưng phong độ hiện nay chưa ổn định. Tôi kỳ vọng cậu ấy tìm lại được phong độ để gia tăng sức mạnh cho đội tuyển bóng chuyền nam ở SEA Games 32".

Do phải tổ chức bốc thăm lại vì có sự cố nên chưa thể xác định đối thủ tại vòng bảng của bóng chuyền nam Việt Nam. Tuy vậy, mục tiêu bảo vệ tấm HCB của bóng chuyền nam Việt Nam dự báo gặp khó khi bóng chuyền nam Philippines dự kiến có đến 3 tuyển thủ nhập tịch.

Hướng đến SEA Games 32: Bóng chuyền Việt Nam nỗ lực để bảo vệ 2 tấm HCB - Ảnh 1.

Cả bóng chuyền nam lẫn nữ của Việt Nam đều chỉ đặt mục tiêu bảo vệ thành công HCB ở SEA Games 32 sắp tới. Ảnh: Thu Thảo

Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh với Việt Nam là Thái Lan, Indonesia lẫn chủ nhà Campuchia đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ở SEA Games 31, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam đã thi đấu khá ấn tượng với chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở bán kết nhưng không thể tạo bất ngờ cho đội tuyển Indonesia ở chung kết.

Với đội tuyển bóng chuyền nữ, lực lượng tốt nhất đều đã lên tuyển. Ngoài chủ công Trần Thị Thanh Thúy vừa trở về từ Nhật Bản, các gương mặt xuất sắc như Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đinh Thị Trà Giang, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị  Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh đều góp mặt.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ cảm thấy hài lòng với lực lượng tập hợp gần như đầy đủ các trụ cột; "Gần như toàn bộ lực lượng của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã từng gắn bó với tôi tại SEA Games 31, vì thế nên các bạn VĐV đã quen về tư duy, định hình lối chơi.

Chúng tôi may mắn có cơ hội rà soát đội hình ở Cúp bóng chuyền nữ châu Á trước khi tham dự SEA Games 32. Tuy nhiên mục tiêu bảo vệ HCB cũng là một thách thức bởi đội Philippines có khả năng sở hữu những VĐV nhập tịch. Đội Thái Lan cũng tập trung chuẩn bị cả tháng trước rồi".

Trước khi đến với SEA Games, đội tuyển nữ sẽ bước vào Cúp vô địch các CLB nữ châu Á 2023 vào cuối tháng 4 tại Vĩnh Phúc. Đây sẽ là cơ hội cọ xát chất lượng cao để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đạt được mục tiêu đề ra tại SEA Games 32.

Ở kỳ SEA Games lần này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Philippines, Myanmar và chủ nhà Campuchia. Ẩn số lớn nhất bảng B thuộc về đội tuyển Campuchia khi đội chủ nhà sử dụng nhiều cầu thủ ngoại kiều với mục tiêu giành huy chương tại giải đấu năm nay.

Tựu trung lại, trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ được 2 tấm HCB đã là thành công của bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 32. 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm