Hung thủ giết 2 người ở Hưng Yên lĩnh án tử hình

29/11/2018 20:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Giết người" xảy ra tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Hung thủ là Phạm Văn Xương, sinh năm 1971 cùng con trai là Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1995 đã ra tay sát hại 2 người gồm: anh Nguyễn Văn Miên cùng bố đẻ là ông Nguyễn Văn Bé.

Khẩn trương truy bắt hung thủ gây trọng án trong đêm làm 1 người chết, 1 người bị thương

Khẩn trương truy bắt hung thủ gây trọng án trong đêm làm 1 người chết, 1 người bị thương

Đêm 5/11, người dân thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến vụ án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tân (66 tuổi, giáo viên nghỉ hưu) bị thiệt mạng, người hàng xóm bị thương là ông Bùi Văn Đắc (74 tuổi).

Đây là phiên xử được Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên chọn làm án điểm để cảnh báo trước dư luận về hành vi giết người có tính côn đồ, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 13/5, tại nhà Phạm Văn Thế, thôn Nội Lễ, xã An Viên, giữa Phạm Văn Xương và Nguyễn Văn Miên sinh năm 1970 là người cùng thôn đã xảy ra xô xát trong lúc đánh bạc.

Mọi người đã can ngăn anh Miên đi về. Sau đó, Xương ra về và lấy điện thoại gọi con trai Phạm Thanh Sơn mang dao tự chế đến nhà Thế. Khi có dao, Xương cùng con trai gặp anh Miên ở cổng, Xương đã ra tay chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và người anh Miên làm nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Xương đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN
Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Xương đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Sau khi chém chết anh Miên, trên đường về nhà Xương ném con dao xuống sông. Sau đó Xương về nhà lấy dao phay rồi đi xe máy ra khỏi nhà. Khi cách nhà khoảng 100 m, Xương nhìn thấy bố đẻ anh Miên là ông Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1947 đang đi xe đạp cùng chiều. Xương đã dùng dao chém ông Bé, bị chém bất ngờ ông Bé vứt xe đạp bỏ chạy vào bếp nhà người hàng xóm và bị ngã.

Xương lao theo tiếp tục dùng dao chém vào mặt và đầu ông Bé làm ông gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay, nhưng do bị thương quá nặng, ông Bé đã tử vong.

Sau khi gây án, Xương đã bỏ trốn đi các tỉnh Thái Bình, Lạng Sơn, Phú Yên, Hà Tĩnh. Đến ngày 17/5, Xương về cơ quan Công an huyện Tiên Lữ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tính chất vụ việc, tòa tuyên phạt Phạm Văn Xương mức án tử hình về tội "Giết người". Đối với Phạm Thanh Sơn bị phạt tù 12 năm do là đồng phạm với Xương về hành vi giết anh Miên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm