Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố Huế chú trọng bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị của phố cổ Gia Hội.
Phố cổ Gia Hội nằm ở phía Đông ngoài Kinh thành Huế thuộc phường Phú Xuân, thành phố Huế, là khu vực sầm uất bậc nhất xứ Huế đầu thế kỷ XIX. Nơi đây nổi tiếng với nhiều phủ đệ, nhà rường, chùa cổ, hội quán mang đậm dấu ấn kiến trúc văn hóa thời Nguyễn.

Những ngôi nhà cổ ở phố cổ Gia Hội, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Những ngôi nhà cổ ở phố cổ Gia Hội, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Những ngôi nhà cổ ở phố cổ Gia Hội, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Nhà cổ ở phố cổ Gia Hội, phường Phú Xuân, thành phố Huế mang kiến trúc nhà rường truyền thống. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Nhà cổ ở phố cổ Gia Hội, phường Phú Xuân, thành phố Huế mang kiến trúc nhà rường truyền thống. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Không gian cổ kính trong ngôi nhà cổ ở phố cổ Gia Hội, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Phủ Gia Hưng Vương ở phố cổ Gia Hội, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Một góc phố cổ Gia Hội nhìn từ sông Đông Ba, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Phủ Gia Hưng Vương ở phố cổ Gia Hội, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Ngôi chùa cổ Diệu Đế ở phố cổ Gia Hội, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN