Megastar Nam Định với lộ trình chuyên nghiệp hóa: Dưới bóng bao cấp

23/07/2010 11:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có thể Megastar đã không còn mặn mà, nhưng đấy không phải là lý do để những người làm bóng đá thành Nam trì hoãn quá trình cổ phần hóa CLB. Có vẻ như Nam Định vẫn luyến tiếc bóng đá bao cấp.

Không phải đến gần đây, mà những dấu hiệu Megastar bắt đầu “ngãng” ra đã có từ trước. Chính xác là sau khi Megastar tiến hành đợt chuyển đầu tiên trong gói 20 tỷ đồng tài trợ cho Nam Định ở mùa giải 2010. Nội bộ Megastar thời điểm đó đã có những ý kiến phàn nàn về việc không thể kiểm soát được hoạt động thu, chi ở CLB. Những hoài nghi về khả năng thành công trong thương vụ đầu tư cho đội bóng xuất hiện. Có vẻ như càng về sau đấy, thực tế hợp tác giữa hai bên đã khiến Megastar nhận thấy, làm bóng đá ở VN cũng phức tạp và mạo hiểm không kém gì mặt trận kinh doanh. Cho đến gần đây nhất thì lãnh đạo Megastar, chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Long đã úp mở về một khả năng xấu nhất có thể diễn ra. Ông Long nói rõ là Nam Định nên giao đội bóng cho một doanh nghiệp trong tỉnh, để dễ bề “giữ gìn bản sắc của địa phương”.


 Nam Định hiện là 1 trong 3 thành trì bao cấp của V-league

Bất ngờ ở đây không phải ở sự thay đổi của Megastar, mà lại là phản ứng của Nam Định. Rất hững hờ, lãnh đạo đội bóng thành Nam tỏ ra không mấy quan tâm đến những động thái từ phía nhà tài trợ. Chủ tịch CLB bóng đá Nam Định Nguyễn Hưng Thái cách đây 2 ngày đã thừa nhận, rất có thể Nam Định sẽ không hoàn thành việc cổ phần hóa trước mốc 31/8 của VFF. Theo ông Thái, Nam Định mới giải quyết được 50% khối lượng công việc cần thiết.

Theo giải thích của Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi, nếu Nam Định không tiến hành xong cổ phần hóa, hoặc Nam Định không đủ điểm trụ hạng V.League, đội bóng thành Nam dĩ nhiên bị đánh rớt xuống hạng Nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp “hội đủ” cả hai yếu tố trên, tức vừa không cổ phần hóa, vừa không đủ điểm trụ hạng, Nam Định cũng không phải xuống các hạng thấp hơn, mà vẫn được chơi ở hạng Nhất. Thực tế đến thời điểm này, có đến 99% nếu không muốn nói chắc chắn Megastar Nam Định sẽ rớt hạng. Mà thời hạn chuyển sang chuyên nghiệp của VFF đối với các đội hạng Nhất lại đến tận mùa giải 2014. Sẽ dễ hiểu thái độ của lãnh đạo Nam Định nếu nhìn trên góc độ này.

Ở đây cần phải thấy rằng, có thể còn chút băn khoăn về thời điểm hay cách thức tiến hành, nhưng chủ trương chuyển đổi các CLB sang chuyên nghiệp của VFF là hoàn toàn hợp lý. Bất chấp một thực tế khó chối cãi, 14/14 CLB ở V.League và cả 13 CLB ở hạng Nhất, nếu ngay lập tức hoạt động như một doanh nghiệp đúng nghĩa thì chắc chắn “lỗ chỏng vó”, chuyên nghiệp hóa các CLB vẫn là bước đi hợp với quy luật phát triển. Các CLB bóng đá ở VN không thể chỉ biết tiêu, mà còn cần biết tạo ra tiền.


Nhưng Nam Định vẫn đã và đang làm bóng đá theo cách của mình. Phải đến mùa này mới rớt hạng, sau mấy mùa chết hụt, xem ra như thế đã là quá may rồi.

Vĩnh Xuân

Chủ tịch HĐQT Megastar Nguyễn Hoàng Long: Tỉnh muốn giữ đội bóng

Ban đầu chúng tôi nghĩ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nên khi tỉnh đề nghị, chúng tôi đã giới thiệu một công ty thuộc Bộ Tài chính với tỉnh để tiến hành việc định giá tài sản CLB. Theo kế hoạch thì việc này phải hoàn tất từ tháng 4, để sang tháng 5 hoặc tháng 6 sẽ tiến hành bàn giao nhân sự. Sau đó chỉ còn việc công bố kết quả. Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn không biết công việc định giá tiến hành thế nào, và tỉnh có quyết định giao đội bóng cho Megastar hay không. Tôi nghĩ tỉnh muốn giữ lại CLB, vì bóng đá đã là một phần bản sắc của Nam Định.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm