Chủ tịch Nguyễn Hưng Thái: Nam Định không thiếu tiền…

03/06/2010 14:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ông Nguyễn Hưng Thái, chủ tịch M.NĐ, cho biết lý do khiến đội bóng thành Nam không thể tuyển mộ ngoại binh ưng ý ở mùa bóng năm nay hoàn toàn là do thiếu may mắn, chứ không phải vì thiếu tiền hay thiếu thời gian.

* Thưa ông, M.NĐ đã đặt rất nhiều hy vọng vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa qua để lấy về những ngoại binh thật sự chất lượng, nhưng cuối cùng CLB vẫn không có được sự lựa chọn ưng ý nhất. Theo ông đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?


- Có nhiều cái không may mắn, và thực tế là chúng tôi cũng đặt nhiều hy vọng mà không được như ý muốn. Trong số 2 ngoại binh mà M.NĐ mới đưa về ở giai đoạn 2, mới chỉ có Inreneo Roberto A. Collante, tiền đạo người Paraguay mang số áo 31, đầy đủ thủ tục để ra sân ở trận gặp TĐCS.ĐT cuối tuần vừa rồi, nhưng cậu ấy lại bị chấn thương nên phải rời sân giữa chừng, còn Mumuni Bawa vẫn chưa có ITC.


* Tại sao lại như  vậy, thưa ông? Liệu M.NĐ có biết thời hạn cụ thể nào để hoàn tất công việc này hay không?


- Tôi nghĩ là rất khó, nếu cứ theo luật FIFA thì sau một tuần mà cầu thủ có đầy đủ thủ tục thì LĐBĐ Ghana phải làm ITC cho chúng tôi, nhưng 10 ngày đã trôi qua mà chưa thấy động tĩnh gì. Chúng tôi nhờ VFF đã can thiệp với FIFA và LĐBĐ Ghana, và VFF đã làm nhưng chưa thấy có hồi âm.



 Nam Định trông cậy cả vào ngoại binh (phải), nay không có cầu thủ chất lượng, cửa xuống hạng rất rộng

* Ông đánh giá như thế  nào về 2 tân binh mà  M.NĐ mới đưa về,  ít nhất là xem chân cẳng của họ  như thế nào?


- Tôi thấy nói chung cũng được, so với Lawson Adtebu, cầu thủ mà M.NĐ đã thanh lý hợp đồng sau giai đoạn 1, thì chân cẳng của 2 cầu thủ này ngon lành hơn nên cũng có thể đặt hy vọng vào họ. Riêng tiền đạo Roberto thì có kỹ thuật khéo léo hơn Philip Okoro và khả năng chơi đầu cũng tốt hơn.


* Theo cách nói của  ông thì có vẻ đây không phải là những cầu thủ tốt nhất trong số các ngoại binh đã thử việc ở M.NĐ thời gian vừa qua?


- Nói là tốt nhất thì cũng không đúng, vì ở thời điểm cận kề quá rồi, không còn sự lựa chọn nào khác, trong khi đội bóng lại thiếu người, còn nếu nói là ưng ý thì chưa.


* Lý  do của việc này là vì ít thời gian hay thiếu tiền bạc, thưa ông?


- Không phải, có những lý do bất khả kháng thực sự chứ chẳng phải vì ít thời gian hay thiếu tiền bạc. Chẳng hạn như chúng tôi đã chấm một tiền đạo từng có tên trong ĐTQG Ghana và tôi đã mua vé xong xuôi đâu đấy cho cậu ấy rồi và chỉ còn chờ ngày đón cậu ấy sang, thì người đại diện thông báo lại rằng cầu thủ này không sang Việt Nam được nữa vì mẹ ốm. Lúc đó chúng tôi mới quay ra phương án 2 và không thật sự ưng ý, vì người tốt nhất thì chúng tôi lại không lấy được. Chuyện là như vậy đấy chứ chẳng phải vì tiền. Cũng may là chưa đăng ký, nếu đăng ký rồi thì chắc chết luôn, vì như thế sẽ lại mất không một suất ngoại binh.


* Như trường hợp của Amawd Nsemn ở giai đoạn 1?


- Đúng như vậy, chúng tôi đã muốn lấy Nsemn, ban đầu yên tâm đâu vào đấy, nhưng cuối cùng không lấy được, không đủ thủ tục nên không biết bao giờ mới đá được, và khiến cho M.NĐ mất không một suất ngoại binh ở giai đoạn 1, nay thì chuyện tương tự thiếu chút nữa đã lặp lại.


* Phải chăng đây là điềm báo không may cho M.NĐ ở mùa bóng năm nay?


- Để xác định thì thật là khó nhưng có điều như thế này, vì chặng đường phía trước còn 12 trận, phải tính từng trận thôi chứ chẳng biết làm gì khác cả, và dù thế nào đi chăng nữa thì cũng thi đấu đến cùng, không bao giờ buông súng.


* Và  với lực lượng của M.NĐ  thì dù có trường hợp xấu nhất là  xuống hạng thì M.NĐ  cũng sẽ quay lại rất nhanh mà thôi?


- Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi sẽ phải phấn đấu hết sức, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.


H.Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm