Howard Webb, những khoảnh khắc đáng nhớ và đáng quên

08/08/2014 07:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Từ cú kung-fu của Nigel de Jong tới việc đứng vững trước đám đông CĐV Brazil đầy đe dọa, trọng tài quê ở Rotherham đã có những khoảnh khắc đáng nhớ và đáng quên trong cả sự nghiệp.

Bắt đầu cầm còi từ năm 1989, bố của ba người con này đã leo dần tới đỉnh cao của kim tự tháp bóng đá Anh, bắt đầu tại các giải nghiệp dư. Ông đã cầm còi trong 500 trận Premier League suốt 11 mùa giải. Đỉnh cao sự nghiệp của ông là năm 2010, khi Webb thổi trận chung kết Champions League ở Madrid cũng như trận chung kết World Cup giữa Hà Lan và TBN tại Johannesburg.

5 khoảnh khắc đáng nhớ

Chung kết Champions League 2010: Bayern Munich-Inter Milan 0-2

Năng lực của Webb được ghi nhận với phần thưởng là trận chung kết Champions League 2010, mà ông đã bắt rất tốt. Chỉ 3 cầu thủ bị phạt thẻ trong một trận đấu mà sự cáu kính của Jose Mourinho và những màn đóng kịch của Arjen Robben là các rắc rối lớn nhất với ông.

Vòng 16 đội World Cup 2014: Brazil-Chile 1-1 (đá luân lưu, Brazil thắng 3-2)

Chile đã gây áp lực cho trọng tài người Anh trước trận đấu ở Belo Horizonte, và đã xuất hiện những lo ngại về một trận đấu mà đội chủ nhà được thiên vị, nhưng Webb rốt cuộc đã làm tốt công việc của ông, từ chối một bàn của Hulk vì lỗi để bóng chạm tay.

Giao hữu 2005: Bắc Ireland-BĐN 1-1

Đây là trận đầu Webb cầm còi ở trình độ ĐTQG, mùa Thu năm 2005. Cristiano Ronaldo đã có 2 năm khoác áo ĐT BĐN, dù năm đó anh mới 20 tuổi. Ronaldo liên tục bị các cầu thủ của đối phương phạm lỗi, nhưng rốt cuộc Webb chỉ rút ra 3 thẻ vàng trong cả trận.

Chung kết Cúp FA 2009: Chelsea-Everton 2-1

Webb hoàn tất bộ sưu tập các trận chung kết cúp quốc nội của ông, khi trước đó đã bắt chính ở các trận chung kết League Cup, FA Trophy và FA Community Shield. Webb rút ra 5 thẻ vàng trong trận này, khi Chelsea lật ngược tình thế sau bàn mở tỉ số của Louis Saha cho Everton để giành cúp.

Chung kết League Cup 2007: Chelsea-Arsenal 2-1

Lần duy nhất Webb bắt trận chung kết League Cup kết thúc với việc ông rút ra số thẻ đỏ bằng với các trận chung kết trong 47 năm trước đó: 3 thẻ. Những cầu thủ phải rời sân là John Obi Mikel của Chelsea và Kolo Toure cùng Emmanuel Adebayor của Arsenal.

5 khoảnh khắc đáng quên

Chung kết World Cup 2010: TBN-Hà Lan 1-0

Trận chung kết là kỹ thuật của TBN vượt qua sự tàn bạo của Hà Lan. Webb buộc phải rút ra rất nhiều thẻ vàng, bao gồm cho Nigel de Jong sau pha kung-fu giữa ngực của anh này với Xabi Alonso, một tình huống lẽ ra phải nhận thẻ đỏ. Trật tự chỉ được thiết lập sau khi Webb đã rút ra 12 thẻ vàng và đuổi John Heitinga khỏi sân.

Premier League 2009: Man United-Tottenham 5-2

Sau khi Spurs vượt lên dẫn trước 2-0 ở Old Trafford, Webb cho đội bóng của Sir Alex Ferguson hưởng một quả phạt đền rất đáng ngờ. Man United thắng lại 5-2 và mùa đó giành chức vô địch Anh thứ 18.

Đá lại vòng 3 Cúp FA: Birmingham-Wolves 0-2

Một trận đấu mà Webb mô tả là “điểm thấp nhất trong sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp của tôi”. Sau khi từ chối một quả penalty xứng đáng cho Birmingham trong hiệp 1, Webb lại vô tình cản một đường chuyền bóng lên của Radhi Jaidi, giúp Michael Kightly ghi bàn quyết định thứ 2 cho Wolves.

EURO 2008: Áo-Ba Lan 1-1

Trận đầu tiên của Webb ở một giải lớn chính thức cấp ĐTQG, và ông đã cho đồng chủ nhà Áo hưởng một quả phạt đền tưởng tượng vào phút chót. Ivica Vastic gỡ hòa cho Áo từ chấm 11 mét và HLV Ba Lan Leo Beenhakker sau này nói chính Webb đã loại đội bóng của ông. UEFA bảo vệ Webb, nhưng không cho ông bắt các trận ở vòng loại trực tiếp.

Vòng 3 Cúp FA 2011: Man United-Liverpool 1-0

Ryan Babel bị FA phạt vạ vì đăng ảnh Webb mặc áo Manchester United trên tài khoản Twitter của anh sau khi trọng tài này cho Man United hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi ở phút đầu và đuổi Steven Gerrard khỏi sân.

Trần Trọng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm