Một thông tin đáng chú ý từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trong quý I vừa qua, cơ quan quản lý này đã đề nghị Công ty Apple và Công ty Google chặn trên kho ứng dụng hơn 370 trò chơi vi phạm (tỷ lệ gỡ bỏ đạt 100%). Kèm theo đó, các nền tảng trên cũng được yêu cầu thu hồi 53 quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản/quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng.
Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ VH,TT&DL, diễn ra sáng 15/4 tại Hà Nội. Kèm với đó, nhiều vấn đề "nóng" dư luận quan tâm trong thời gian qua như: Vi phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, vi phạm trên môi trường số, kích cầu du lịch trong bối cảnh giá năng lượng thế giới tăng... cũng được nhắc tới
Mạnh tay với vi phạm mạo danh bằng AI
Theo đó, báo cáo quý I/2026 của Bộ VH,TT&DL cho biết: Về kết quả xử lý thông tin xấu độc, Bộ đã đề nghị Facebook chặn gỡ 1.568 nội dung, trong đó khóa 38 trang (tỷ lệ 96%); đề nghị YouTube gỡ 459 nội dung, trong đó có 20 kênh vi phạm (tỷ lệ 92%); TikTok đã chặn, gỡ bỏ 565 nội dung, trong đó có 346 tài khoản, 10 audio (đăng tải 84.194 video) (tỷ lệ 97%); Threads đã chặn gỡ 7 bài viết.
Theo chia sẻ, hiện nay, trên không gian mạng tồn tại tình trạng lợi dụng công nghệ AI để mạo danh nghệ sĩ, người nổi tiếng nhằm quảng cáo, bán hàng. Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) cho biết: Pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn cho người dùng. Theo đó, Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 yêu cầu các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI phải được gắn nhãn nhằm bảo đảm tính minh bạch.

Quang cảnh buổi họp báo của Bộ VH,TT&DL vào sáng 15/4 tại Hà Nội
Nhấn mạnh việc sử dụng AI để mạo danh người nổi tiếng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ và sẽ bị xử lý theo quy định, bà Huyền cho biết, theo quy định pháp luật, cá nhân quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng (theo Khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo). Đồng thời, Luật Bảo vệ người tiêu dùng và Nghị định 55 hướng dẫn Luật Bảo vệ người tiêu dùng cũng có những quy định về việc cấm lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, chính xác về hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, trong trường hợp những nội dung này có hành vi quấy rối hoặc ảnh hưởng đến người sử dụng, các nền tảng cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm xử lý (ngăn chặn, gỡ) đối với những nội dung này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước. Trong trường hợp xác định các nội dung vi phạm này có dấu hiệu vi phạm hình sự, các nền tảng phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin của các tổ chức, cá nhân đăng phát các nội dung sai phạm cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
Rộng hơn, về việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, ngay sau khi ban hành, bộ quy tắc đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhiều cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nền tảng số, nghệ sĩ và người nổi tiếng đã chủ động điều chỉnh hành vi ứng xử trên không gian mạng.
Được biết, trong thời gian tới, công tác truyền thông sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm lan tỏa sâu rộng nội dung của Bộ quy tắc. Dự kiến trong tháng 5, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ tổ chức hội nghị phổ biến Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Đồng thời, cơ quan quản lý này cũng phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp truyền thông triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền như tin, bài, video clip, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh.
Dự kiến cuối năm, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng tổ chức ngày hội các nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam I-Content vinh danh các nhà sáng tạo nội dung số của năm. Trong đó, sẽ có những giải thưởng tôn vinh những người làm nội dung số có đóng góp, sáng tạo nổi bật, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp cũng như các nội dung cần triển khai trong Bộ quy tắc ứng xử.
Bà Huyền cũng cho biết, Bộ VH,TT&DL sẽ đưa danh sách các kênh nội dung, tài khoản vi phạm, cung cấp cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo, để khuyến nghị cân nhắc việc hợp tác với các cá nhân, tổ chức vi phạm này trên không gian mạng.
Không để xảy ra tình trạng biểu diễn không trung thực
Liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: Việc quản lý và xử lý vi phạm hiện được phân cấp cho các địa phương theo quy định tại Nghị định 144 ban hành năm 2020. Về các nội dung phản cảm trong hoạt động biểu diễn, trong đó có trường hợp MV có hình ảnh phản cảm của ca sĩ Jun Phạm, theo ông Trần Hướng Dương, thẩm quyền quản lý và xử lý vi phạm thuộc về các địa phương. Quan điểm được Bộ nhấn mạnh là tạo điều kiện cho sáng tạo nhưng phải tuân thủ pháp luật và phù hợp thuần phong mỹ tục.

Phó Cục trưởng Cục NTBD Trần Hướng Dương trả lời câu hỏi tại họp báo
Ngoài ra, đối với tình trạng sử dụng âm thanh thay thế biểu diễn trực tiếp trên sân khấu mà dư luận gọi là "hát nhép", Bộ VH,TT&DL đã có Công văn số 745/BVHTTDL-NTBD gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực.
Công văn đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về văn hóa ở địa phương nghiêm túc quán triệt, không để xảy ra tình trạng biểu diễn không trung thực, gian dối về nội dung, hình thức biểu diễn, nghệ sĩ, tác phẩm; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, bảo đảm tính trung thực, chuẩn mực văn hóa theo đúng quy tắc ứng xử trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
Đồng thời, công văn yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan quản lý Nhà nước trong trường hợp thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ và buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng giới thiệu, quảng bá không đúng nội dung được chấp thuận, không thực hiện đúng nội dung đăng ký và biểu diễn không trung thực.
Bên cạnh đó, công văn cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra đột xuất đối với các chương trình, sự kiện nghệ thuật biểu diễn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt lưu ý tới các chương trình biểu diễn tại nhà hát, sân khấu trong nhà đối với các hành vi như: Lạm dụng phương tiện kỹ thuật, biểu diễn không đúng nội dung, hình thức đã đăng ký, được thẩm định, chấp thuận; sử dụng âm thanh từ bản ghi âm, thay cho việc biểu diễn trực tiếp trên sân khấu (dư luận gọi là "hát nhép") có dấu hiệu lừa dối khán giả, xâm phạm quyền hưởng thụ văn hóa của công chúng, tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn… đồng thời thực hiện công khai kết quả xử lý vi phạm theo quy định; xem xét, quy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu để xảy ra vi phạm kéo dài, gây dư luận xã hội không tốt.
Tiếp tục hoàn thiện khung thể chế văn hóa
Theo kế hoạch, trong quý II/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết 30/NQ-CP, hướng tới phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Ngoài ra, ở lĩnh vực văn hóa, Bộ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế với nhiều dự án luật quan trọng như sửa đổi Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện và Luật Xuất bản. Đồng thời, xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia và triển khai hệ giá trị văn hóa, gia đình, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.