Hooligan sẽ bị Nga bỏ tù tới 15 năm nếu quậy phá ở World Cup

01/12/2017 16:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Để nhằm mục đích giữ gìn an ninh cho World Cup 2018, nước Nga đã thông qua hàng loạt các hình phạt nhằm mục đích răn đe những cá nhân có hành động quậy phá tại kỳ World Cup sắp tới, trong đó phải kể tới án phạt tù lên tới 15 năm tại nhà tù ở Nga.

Theo thông tin từ tờ Sport Mail, người Nga đã có biện pháp để xử lý những thành phần gây rối tại kỳ World Cup sẽ diễn ra vào năm tới.

Cụ thể, những cá nhân gây rối sẽ phải nhận án phạt tù từ 8-15 năm tùy theo mức độ nặng nhẹ. Những hành vi phe vé cũng sẽ không được chấp nhận. Một tấm vé được mua bán trái quy định sẽ bị phạt từ 3.000 cho tới 20.000 bảng Anh. Tính ra, chỉ cần buôn bán trái luật 5 tấm vé ở trận chung kết sẽ bị phạt tới 100.000 bảng.

Chú thích ảnh
Ở EURO 2016, căng thẳng giữa các CĐV Nga và Anh liên tục là vấn đề nóng

Ngoài ra, CĐV cũng sẽ bị phạt nếu bị bắt gặp khi uống rượu tại nơi công cộng. “Nếu uống vui vẻ ở các khu vực Fan Fest thì không sao, nhưng tôi sẽ có biện pháp để răn đe với những người say xỉn bên ngoài đường phố”, ông Andrey Zakharov, Phó Giám đốc Cảnh sát tại Moscow.

Bốc thăm World Cup 2018 và những điều cần biết

Bốc thăm World Cup 2018 và những điều cần biết

World Cup 2018 đã tìm ra 32 đội góp mặt vào VCK diễn ra tại Nga Hè năm sau. Các CĐV đang nóng lòng chờ đợi bảng đấu ‘tử thần’ xuất hiện trong lễ bốc thăm diễn ra vào tối nay (1/12).

Theo ông Mark Roberts, trưởng ban Cảnh sát bóng đá, ông mong rằng các CĐV của Anh quốc sẽ phải suy nghĩ về hậu quả trước khi thực hiện những hành động quá khích. “Tôi muốn các fan của Anh sẽ không khiến chúng tôi phải thực hiện các biện pháp trừng phạt. Họ sẽ cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi có những hành động dại dột.

Bất cứ ai cất lên những bài hát mang tính chất thù địch đều sẽ bị phạt. Chúng tôi sẽ cho họ biết mùi cơm tù của Nga. Bạn biết đấy, họ đã quậy phá như thế nào ở EURO 2016 tại Pháp. Điều đó sẽ không được phép tái diễn ở Nga”.

Theo lời kể của các thành viên băng đảng ở Nga, năm ngoái, tại EURO 2016, các CĐV của Anh đã liên tục hát những bài hát có lời lẽ xuyên tạc về Tổng thống Nga Vladimir Putin, nên những cuộc đụng độ giữa CĐV Nga và Anh mới trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm