Hơn thập niên, chữ chuyên chưa tròn

16/08/2023 10:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Giải Vô địch U23 Đông Nam Á, chúng tôi đã đến đây! Ấn tượng đầu tiên với tôi là mặt sân rất đẹp, cơ sở hạ tầng thể thao của Thái Lan quá tốt. Xin cảm ơn tình cảm người hâm mộ đã luôn cổ vũ cho U23 Việt Nam", HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn, chia sẻ một dòng trạng thái kèm theo clip ngắn trên trang facebook cá nhân ở buổi tập đầu tiên trên đất Thái.

Như đã thông tin, đội tuyển U23 Việt Nam đã đến Chonburi, Thái Lan, với sứ mệnh bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á. "Dù VFF không giao chỉ tiêu nhưng không có nghĩa U23 Việt Nam được phép chơi tùy tiện", ông Tuấn phát biểu với Thể thao & Văn hoá trước ngày lên đường.

Tại giải đấu năm nay, Việt Nam nằm cùng bảng C với U23 Lào và U23 Philippines. Trận đầu tiên gặp Lào sẽ diễn ra vào lúc 16h00, ngày 18/9. Sẽ chỉ có nhiều nhất 1 đội nhì bảng giành quyền vào chơi bán kết và chắc chắn, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không được phép mắc bất cứ sai lầm nào với các đối thủ bị cho là yếu hơn như Lào hay Philippines, trước khi tính đến chuyện bảo vệ vương miện.

Hơn thập niên, chữ chuyên chưa tròn - Ảnh 2.

Chất lượng mặt cỏ hoàn hảo ở sân tập tại Buriram khi U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á năm 2020. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại với chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn, như đề cập ở đầu bài viết. Bóng đá Thái Lan và các CLB chuyên nghiệp nước này thực sự sở hữu hạ tầng tập luyện - thi đấu rất ưu việt. Một đội bóng ở Thai Premier League luôn sở hữu hệ thống ít nhất 2 sân tập, bên cạnh sân thi đấu chính. Cách đây non chục năm, chúng tôi đã khảo sát vấn đề này ở Muangthong United, Chonburi, Cảng Thái và Bangkok Glass (BG Pathum United)...

Không chỉ Thái Lan, mà Malaysia, Indonesia, Singapore và thậm chí cả Campuchia..., đều trội hơn chúng ta về hạ tầng tập luyện và thi đấu bóng đá. Các sân tập và sân thi đấu chính của họ không những đạt chuẩn, mà còn bề thế, với sức chứa vượt trội so với Mỹ Đình hay Hàng Đẫy hoặc Thống Nhất. Hãy lật giở lại kỳ SEA Games 32 mới đây mà Campuchia là chủ nhà sẽ rõ.

Để có thể phát triển bóng đá, thì yếu tố đầu tiên quan trọng nhất là hạ tầng phục vụ tập luyện, là chất lượng mặt sân, rồi mới tính đến yếu tố con người, nòi giống, giáo án và cơ chế. 

Chúng ta không thể mong mỏi có thể sản sinh ra một cầu thủ đẳng cấp châu Âu, khi đám trẻ chỉ được tập luyện trên mặt sân như đám ruộng cày dở hoặc mặt sân cỏ nhân tạo không đạt chuẩn. Nó dẫn đến những sai sót về kỹ thuật cơ bản, vốn cực kỳ quan trọng với cầu thủ trẻ mới gia nhập bóng đá, và tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương về lâu dài.

Bóng đá chuyên nghiệp bắt buộc phải kèm theo các tiêu chí chuyên nghiệp, đạt chuẩn kèm theo. Trong quá khứ, đã có không ít các đại diện Việt Nam bị AFC tước suất chơi trong hệ thống giải đấu cấp châu lục dành cho CLB, vì thiếu cả điều kiện cần và đủ, như các tuyến trẻ, sân bãi, các phòng chức năng, khách sạn và... đường bay. Chỉ mỗi công tác hậu cần thôi mà đã thấy nhiều thứ phải nhắc rồi, nói gì đến chữ chuyên...


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm