Hơn 70% xe Ford bán tại Việt Nam được lắp ráp tại nhà máy Hải Dương

07/12/2022 10:30 GMT+7 | HighTech

Mở rộng đầu tư nhà máy lắp ráp ô tô tại Việt Nam vào đúng thời điểm đại dịch song Ford Việt Nam đã gặt hái kết quả khả quan sau thời gian ngắn.

Hơn 70% xe Ford bán tại Việt Nam được lắp ráp tại nhà máy Hải Dương - Ảnh 1.

 Hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư không chỉ mở rộng công suất nhà máy tại Hải Dương từ 14.000 lên 40.000 xe/năm mà còn cho phép lắp ráp những dòng xe mới, hiện đại như Renger, Territory thế hệ mới. Sau 25 năm hoạt động, nhà máy Ford Hải Dương đã cung cấp tới 70% lượng xe Ford bán ra trên thị trường. Đặc biệt, đưa mẫu bán tải Ranger về lắp ráp trong nước sau thời gian dài nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, giúp ổn định nguồn cung, góp phần đưa Ranger trở thành xe bán chạy nhất tháng 10/2022.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm