Tin tức 24h

Hơn 137.000 thí sinh thi đánh giá năng lực để tranh suất vào đại học

05/04/2026 10:37 GMT+7 Google News

Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 kỳ Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, tại 55 cụm thi ở 15 tỉnh, thành phố.

Đó là các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Số thí sinh đăng ký dự thi đợt này tăng hơn 5% so với cùng đợt năm 2025.

Cấu trúc và nội dung bài thi năm 2026 tiếp tục được triển khai theo cấu trúc đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể, bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, với thời gian làm bài 150 phút; thí sinh làm bài thi trên giấy. Bài thi được chia thành ba phần chính: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học, Tư duy khoa học, hướng đến đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Hơn 137.000 thí sinh thi đánh giá năng lực để tranh suất vào đại học - Ảnh 1.

Thí sinh tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại giấy tờ trước giờ thi. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ gồm 30 câu Tiếng Việt và 30 câu Tiếng Anh, đánh giá kiến thức văn học, khả năng dùng từ, khả năng đọc hiểu, khả năng phân tích bài viết Tiếng Việt và Tiếng Anh. Phần Toán học gồm 30 câu về các vấn đề toán phổ thông. Phần Tư duy khoa học gồm 12 câu logic, phân tích số liệu (các bài suy luận, xác định quy luật logic, phân tích và chọn phương án dựa trên bảng số liệu cho trước) và 18 câu suy luận khoa học (những vấn đề liên quan các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội).

Theo Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cấu trúc và nội dung đề thi có nhiều điểm tương đồng với các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế như SAT (Hoa Kỳ), PET (Israel), GAT (Thái Lan), phù hợp với xu thế đánh giá năng lực tổng quát theo chuẩn mực quốc tế.

Hơn 137.000 thí sinh thi đánh giá năng lực để tranh suất vào đại học - Ảnh 2.

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đến phòng thi tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Kết quả đợt thi sẽ được công bố vào ngày 17/4. Tổng điểm tối đa của bài thi là 1.200 điểm, được chia đều cho bốn thành phần: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán học và Tư duy khoa học. Thí sinh xem kết quả thi và tải Giấy chứng nhận kết quả thi điện tử tại tài khoản đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử của kỳ thi. Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện xác minh kết quả thi khi nhận được yêu cầu từ các trường có sử dụng kết quả thi để tuyển sinh.

Hơn 137.000 thí sinh thi đánh giá năng lực để tranh suất vào đại học - Ảnh 3.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế trước giờ thi tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Dự kiến, năm nay có 118 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển một phần chỉ tiêu đầu vào, hoặc kết hợp với các điểm thành phần khác để tuyển sinh. Trong đó, với 8 trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kỳ thi được kết hợp với các tiêu chí khác như kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm học bạ, điểm ưu tiên, điểm thưởng... để xét tuyển, tùy theo yêu cầu và đặc thù của từng chương trình đào tạo. Tuy nhiên, kỳ thi này không phải là kỳ thi bắt buộc để xét tuyển vào các đơn vị thành viên của Đại học này, thí sinh có thể tham gia xét tuyển với nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau, với trọng số và cách thức quy đổi do từng trường quy định.

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục được tổ chức thành 2 đợt thi. Kết thúc đợt 1, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở cổng đăng ký dự thi đợt 2 từ ngày 18-25/4 và tổ chức đợt thi này vào ngày 24/5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố. Thí sinh có thể dự thi một hoặc cả hai đợt thi nhằm tăng cơ hội xét tuyển vào các ngành, các trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi.

Được tổ chức từ năm 2018, Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những kỳ thi riêng có quy mô lớn nhất cả nước, không chỉ phục vụ công tác tuyển sinh của các đơn vị trong hệ thống mà còn được nhiều trường trong cả nước sử dụng kết quả để xét tuyển.

Năm 2025, kỳ thi ghi nhận số lượng thí sinh dự thi kỷ lục với hơn 152.000 thí sinh, hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi; 111 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đã sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển. Riêng trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025.

Thu Hoài/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm