Hơn 1.300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Lan tỏa tình yêu và cảm hứng sáng tạo

04/12/2025 18:11 GMT+7 | Multimedia

Cuộc thi "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa" lần II đã khép lại, tìm được những chủ nhân xứng đáng sau hành trình 13 tháng với sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ ngày 29/8/2024 đến 30/9/2025, cuộc thi nhận được 1.320 tác phẩm của 990 tác giả, tăng 1,5 lần so với mùa trước. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự quan tâm ngày càng lớn dành cho di sản văn hóa trong cộng đồng, đặc biệt là ở thế hệ trẻ.

Cuộc thi "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa" lần II tìm được những chủ nhân xứng đáng

Sức lan tỏa từ tình yêu di sản

Chiều 3/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Hội Di sản Văn hoá Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam khai mạc triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm đạt giải và 70 tác phẩm vào vòng chung khảo. Triển lãm mang đến không gian nghệ thuật phong phú, đa sắc, từ đó góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của di sản đến công chúng.

PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi, cho biết: "Con số 1.320 tác phẩm thể hiện sức lan tỏa rộng lớn của cuộc thi. Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng tác giả trẻ, chứng tỏ di sản văn hóa đang có sức hút rất lớn với thế hệ mới."

Hơn 1.300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Lan tỏa tình yêu và cảm hứng sáng tạo - Ảnh 2.

PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi khai mạc Triển lãm

Trong số này, có 249 tác giả là học sinh, 456 tác giả dưới 25 tuổi, 85 tác giả là người dân tộc thiểu số; tác giả nhỏ tuổi nhất mới 6 tuổi, lớn tuổi nhất 84 tuổi. Cuộc thi cũng thu hút các du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Australia và Anh.

Các tác phẩm dự thi đa dạng về chất liệu: 436 tranh acrylic, 251 tranh sơn dầu, 145 tác phẩm đồ họa - khắc in, 105 tranh sơn mài, 76 tranh lụa, cùng hàng trăm tác phẩm bằng bút chì, màu nước, giấy dó, chất liệu tự nhiên… Một số tác phẩm sáng tạo từ gạo rang, giấy xé cho thấy cách tiếp cận đầy mới mẻ của các tác giả trẻ.

Khẳng định vai trò của hội họa trong bảo tồn di sản

Từ 100 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng Nghệ thuật đã trao:

01 giải Nhất - trị giá 75 triệu đồng 02 giải Nhì - mỗi giải 50 triệu đồng 03 giải Ba - mỗi giải 40 triệu đồng 03 giải Trẻ - mỗi giải 10 triệu đồng 19 giải Khuyến khích - mỗi giải 10 triệu đồng

Giải Nhất năm nay thuộc về tác phẩm "Dưới bóng nghìn năm" (khắc gỗ) của họa sĩ Lê Phi Hùng.

Hơn 1.300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Lan tỏa tình yêu và cảm hứng sáng tạo - Ảnh 3.

Tác phẩm đạt giải nhất: Dưới bóng ngàn năm - Họa sĩ Lê Phi Hùng

Chia sẻ cảm xúc, họa sĩ Lê Phi Hùng cho biết: "Tôi muốn dành tác phẩm này để chào mừng các sự kiện lớn của đất nước trong năm. Khi đến Lăng Ngô Quyền vào một chiều cuối đông năm 2010, tôi đã xúc động trước hàng cây duối cổ hàng nghìn năm tuổi – nhân chứng sống của lịch sử. Tôi dành 6 tháng để hoàn thiện tác phẩm, sử dụng kỹ thuật khắc Đông Hồ để thể hiện thân cây, lá cây..."

Khoảng trắng phía sau tác phẩm - theo tác giả - tượng trưng cho dòng chảy lịch sử luôn hiện hữu trong tâm thức dân tộc.

Hai giải Nhì thuộc về các tác phẩm:"Huế tình khúc tứ thời" của họa sĩ Trần Thị Thanh Dung "Bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống" của họa sĩ Trương Mạnh Sáng

Hơn 1.300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Lan tỏa tình yêu và cảm hứng sáng tạo - Ảnh 4.

Tác phẩm "Huế tình khúc tứ thời"

Hơn 1.300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Lan tỏa tình yêu và cảm hứng sáng tạo - Ảnh 5.

Tác phẩm "Bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống"

Những gam màu trẻ trung của thế hệ mới

Năm nay, sự xuất hiện của lực lượng tác giả trẻ tạo nhiều dấu ấn. Nhiều bạn lựa chọn chất liệu truyền thống như lụa, sơn mài, khắc gỗ nhưng thể hiện bằng ngôn ngữ đương đại.

Ông Tô Văn Động, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, khẳng định: "Cuộc thi có ý nghĩa lớn trong việc khơi dậy tình yêu, sự hiểu biết và tinh thần bảo vệ di sản, nhất là ở người trẻ. Đây là giá trị cộng đồng mà chúng tôi đặc biệt coi trọng."

Hơn 1.300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Lan tỏa tình yêu và cảm hứng sáng tạo - Ảnh 6.

Các tác giả trẻ tạo nhiều dấu ấn

Họa sĩ trẻ Nguyễn Văn Lộc, Giải Trẻ, chia sẻ: "Tác phẩm của em – 'Dân vũ Long linh' – được lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ nhưng có biến tấu theo chất riêng. Cuộc thi giúp người trẻ như em thêm yêu và hiểu về di sản Việt Nam."

Họa sĩ trẻ Lê Hải Yến cũng bày tỏ: "Em yêu văn hóa truyền thống và cuộc thi là cơ hội để thể hiện tình cảm đó qua hội họa."

Lan tỏa giá trị di sản - Hành trình tiếp nối

Tại lễ tổng kết, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao bằng khen cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Hiệp hội UNESCO Hà Nội vì những đóng góp trong việc tổ chức cuộc thi.

Hơn 1.300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Lan tỏa tình yêu và cảm hứng sáng tạo - Ảnh 7.

Ông Tô Văn Động cho biết, các tác phẩm đạt giải sẽ tiếp tục được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia: "Nhiều người muốn mua tranh, nhưng chúng tôi chọn đem tranh đi khắp nơi - tới Lào và nhiều nước khác - để lan tỏa giá trị di sản Việt Nam."

Cuộc thi lần thứ II khép lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.

Hơn 1.300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Lan tỏa tình yêu và cảm hứng sáng tạo - Ảnh 8.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của số lượng tác giả và tác phẩm cho thấy uy tín của cuộc thi ngày càng được khẳng định, đồng thời phản ánh tình yêu và sự quan tâm sâu sắc của xã hội dành cho di sản văn hóa. Cuộc thi tiếp tục mở ra sân chơi ý nghĩa cho các họa sĩ, khơi dậy tinh thần sáng tạo và góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.


Yên Khương - Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm