Hôm nay khởi công xây dựng SVĐ Trống Đồng 135.000 chỗ, công trình thể thao lớn hàng đầu thế giới

19/12/2025 14:20 GMT+7 | Thể thao

Sáng 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án đầu tư, công trình xây dựng quy mô lớn nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Trong số này, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được xem là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với Thủ đô mà còn với thể thao Việt Nam trong dài hạn. 

Điểm nhấn nổi bật của dự án chính là Sân vận động Trống Đồng – công trình cấp quốc gia có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Khu đô thị thể thao Olympic có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích hơn 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã ở khu vực phía Nam Hà Nội gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa. Với quy mô này, đây là khu đô thị lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.

Theo quy hoạch, Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng phát triển thành một tổ hợp liên hiệp thể thao – đô thị – dịch vụ hiện đại, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và thế giới như ASIAD, Olympic hay thậm chí là World Cup trong tương lai. Dự án được chia thành 4 phân khu chức năng, gắn kết chặt chẽ giữa không gian thể thao, đô thị và hạ tầng xã hội.

Minh họa phối cảnh SVĐ Trống Đồng 

Trái tim của toàn bộ khu liên hợp chính là Sân vận động Trống Đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích 73,3 ha, có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, gấp nhiều lần sân vận động Mỹ Đình hiện nay. Sân được thiết kế đạt chuẩn FIFA, sở hữu hệ thống mái che đóng – mở tự động với quy mô lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô kỷ lục, Sân vận động Trống Đồng còn được định vị là một công trình mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, với các họa tiết và đường nét biểu trưng cho chiều sâu lịch sử và hào khí dân tộc, tạo nên một biểu tượng vừa hiện đại, vừa giàu giá trị văn hóa.

Bên cạnh đó, Trống Đồng được phát triển theo mô hình sân vận động xanh và thông minh. Công trình tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý vận hành, khả năng thay mới mặt sân chỉ trong 6–10 giờ, ghế ngồi thông minh kết nối 5G, hệ thống kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực. Sân còn được thiết kế tiết kiệm năng lượng, tái chế và thu hồi nước giúp giảm khoảng 70% lượng nước sạch sử dụng, chống hấp thụ nhiệt và tia UV, thông gió tự nhiên nhằm hạn chế tiêu thụ điện năng và giảm tiếng ồn.

Đáng chú ý, sân vận động Trống Đồng có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất để đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao trong những sự kiện quốc tế trọng đại. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thể thao và đô thị Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm