Hội con gái 14/2: Sắm đồ hơn cả sắm Tết, sẵn sàng chi chục triệu cho 'giao diện' mới toanh đi hẹn hò cùng người yêu

13/02/2023 17:02 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Ngày lễ tình nhân 14/2, không chỉ mỗi cánh mày râu tốn tiền mua quà, mà hội chị em cũng chi cực mạnh tay cho dịp này, chỉ mong sao có thể lung linh lộng lẫy nhất có thể trước mặt đối phương!

Nếu "Valentine tặng gì" là câu hỏi khiến các anh chàng phải mất ăn mất ngủ thì "mặc gì cho đẹp, trang điểm tông nào cho xinh" lại là nỗi lo thường trực của nhiều chị em mỗi dịp này. Valentine của thời buổi hiện đại không chỉ mỗi con trai tốn tiền mua quà mà các cô nàng cũng phải đầu tư một khoản không nhỏ vào việc sắm sửa váy áo, mỹ phẩm... Bởi lẽ, tâm lý của nhiều chị em là muốn bản thân trở nên lộng lẫy và xinh đẹp nhất trước mặt đối phương, hơn nữa là tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cho cả 2 người. 

Valentine quan trọng hơn kỷ niệm yêu, sắm 5 cái váy một lúc là chuyện thường 

Với các cặp tình nhân, một năm có đến 4 - 5 dịp lễ đặc biệt để thể hiện tình cảm, nào là 8/3, 20/10, ngày sinh nhật đối phương, ngày kỷ niệm yêu và lễ tình nhân Valentine 14/2. Với Bảo Quyên (Nhân viên Marketing), Valentine là ngày mà cô mong chờ và tốn nhiều công sức chuẩn bị nhất trong năm. 

14/2 của hội con gái: Chi cả đống tiền sắm váy áo “lên đồ” đi chơi, chỉ mong thật lộng lẫy trước mặt crush - Ảnh 1.

''Bọn mình yêu nhau hơn 4 năm. Nhiều người nói yêu lâu thì nhanh chán nhưng với mình, nếu biết cách vun đắp thì vẫn mãi như ngày mới yêu thôi. Thế nên, những ngày đặc biệt như kỷ niệm yêu, sinh nhật hay 14/2 là những dịp mình cực kỳ quan tâm, đặc biệt là Valentine. So với các dịp khác, mình chi khá nhiều tiền để mua váy, mua son cho 14/2. Có năm chúng mình chọn đi du lịch nên mình đã sắm đến 5 cái váy để thay đổi từ sáng đến tối, mỗi buổi là một phong cách khác nhau, rồi mua thêm 1 đôi giày, 1 lọ phấn nền, 1 tuýp kem chống nắng. Nói chung cũng tốn kém.'' - Bảo Quyên chia sẻ.

Cũng theo cô nàng, các mẫu váy Bảo Quyên lựa chọn sẽ có giá dao động từ 500k - 700k để vừa có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt để có thể mặc nhiều dịp khác nữa. Bên cạnh váy áo, Bảo Quyên cũng chi thêm một khoản nhỏ để làm spa, làm móng, làm mi. Tổng chi cho các khoản này cũng xấp xỉ 1-1.5 triệu triệu. 

''Dịp Valentine tốn tiền nhất là năm trước, chỉ tính riêng khoản đồ đạc mình mua cho bản thân đã là 5 triệu đồng'' - Bảo Quyên cho biết thêm. 

Sắm đồ Valentine ngang ngửa sắm Tết 

Giống như Bảo Quyên, Hà Phương (Nhân viên ngân hàng) cho biết: ''Ngày này con gái ai mà chẳng muốn đẹp nhất trong mắt người yêu. Với mình không chỉ cần đẹp mà còn phải cần bất ngờ. Năm nào mình cũng đổi mới 1 điều gì đó để tạo cảm giác mới lạ, hay ho hơn. Có năm Tết mình không làm tóc mà đợi đến Valentine mới đi làm để tạo bất ngờ cho người yêu. Năm đấy mình làm sóng lơi ở Hà Nội chứ không về quê nên mất khoảng 2,5 triệu đồng. Đấy là chỉ riêng làm tóc thôi''. 

14/2 của hội con gái: Chi cả đống tiền sắm váy áo “lên đồ” đi chơi, chỉ mong thật lộng lẫy trước mặt crush - Ảnh 2.

Với việc sắm sửa váy áo, Hà Phương chỉ chọn mua 1 chiếc váy để diện vào buổi tối hẹn hò. Tuy nhiên, cô lại khá kỹ tính trong việc lựa chọn mỹ phẩm, đặc biệt là son môi. Theo Hà Phương, việc đầu tư vào mỹ phẩm để làm đẹp cho bản thân sẽ tốt hơn so với việc đầu tư quá nhiều vào quần áo. Tổng ''thiệt hại'' cho mùa Valentine trước đó của Hà Phương là khoảng 4 triệu đồng. 

Hà Phương chia sẻ: ''Cũng giống nhiều bạn khác, mình sẽ đi làm móng trước ngày Valentine khoảng 1 ngày. Sau đó mình sẽ mua đi mua váy. Thường thì Valentine bọn mình sẽ đi ăn ngoài sau đó đi chơi nên mình thường lựa chọn các mẫu váy điệu một chút. Mình thường mua váy thiết kế, tuy giá thành đắt hơn một chút nhưng đổi lại chất lượng tốt, mặc lần này xong có thể mặc đi ăn cưới, đi tiệc hay đi chơi với bạn bè. Về mỹ phẩm thì mình thường mua son, đồ skincare là chính và vài món đồ chăm sóc cá nhân khác. Mình hay mua ở cửa hàng chính hãng để đảm bảo chất lượng, dù gì cũng là mua để mình dùng nên tránh hàng giả hàng nhái vẫn là ưu tiên hàng đầu''. 

Vừa mua quà, vừa sắm váy... tổng thiệt hại gần 10 triệu đồng

Vốn có lối sống phóng khoáng và thoải mái, với Ngọc Anh (chủ shop bán hàng online) Valentine là dịp mà cả 2 người đều có thể bày tỏ tình cảm của mình. Theo Ngọc Anh, con gái cũng nên chủ động tặng quà cho người yêu vào ngày này chứ không nhất thiết phải là con trai. 

''Một năm có biết bao ngày cho phụ nữ tụi mình được nhận quà rồi thì 14/2, mình chủ động đáp trả lại tình cảm của đối phương trước cũng chẳng sao. Năm nào mình cũng mua quà Valentine cho người yêu. Có năm mình còn đặt mua 1 chai nước hoa trước cả tháng để kịp vận chuyển vể trước ngày 14/2. Sau đó thì mang đi gói rồi tặng cho người yêu. Năm không kịp sắm thì mua những món thiết thực như quần áo, giày, ví để người yêu dùng'' - Ngọc Anh chia sẻ quan điểm. 

14/2 của hội con gái: Chi cả đống tiền sắm váy áo “lên đồ” đi chơi, chỉ mong thật lộng lẫy trước mặt crush - Ảnh 3.

Bên cạnh chuẩn bị quà cho người yêu, Ngọc Anh cũng chi một khoản để sắm sửa cho bản thân. Giống như nhiều cô gái khác, các khoản chi của cô bạn chủ yếu cho quần áo, túi xách và mỹ phẩm, còn lại để mua các món đồ phụ kiện trang trí khác nếu tổ chức Valentine tại nhà. ''Với các cặp đôi thì Valentine là một dịp khá quan trọng, là lúc gắn kết tình cảm đôi bên nên người trong cuộc như mình rất hứng khởi và thích thú. Có những tháng gần đến Valentine còn phải tính toán cẩn thận để chuẩn bị tiền mua quà, mua hoa rồi mua đồ cho bản thân. Dịp Valentine tốn kém nhất của mình là gần 10 triệu. Mình thấy những khoản này bỏ ra không hề vô nghĩa, quan trọng là qua món quà mình cũng thể hiện được tình cảm của bản thân với đối phương''. 

Ảnh: NVCC 

Hoài Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm