Đầu giờ chiều 1/2, ghi nhận tại khu vực tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cho thấy không khí thi công, hoàn thiện các hạng mục đang được đẩy nhanh hết sức có thể.
Hầu hết các phần việc chính đã hoàn tất, các đơn vị thi công đang tập trung cho những khâu cuối cùng trước giờ tổng duyệt.
Tại khu vực trung tâm, nơi diễn ra hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối hệ thống khung gian hàng đã hoàn thành lắp đặt. Các hạng mục trang trí, điện chiếu sáng, âm thanh, sân khấu chính, khu vực check-in đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng theo đúng thiết kế. Không gian hội chợ dần hiện rõ với sắc xuân chủ đạo, tạo diện mạo sinh động, sẵn sàng đón khách tham quan.
Theo đại diện Ban Tổ chức, sau khi hoàn tất mặt bằng, các đội thi công triển khai theo phương án "cuốn chiếu", vừa lắp dựng khung, vừa hoàn thiện hệ thống kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm an toàn và chất lượng. Tiến độ từng hạng mục được theo dõi sát sao theo giờ.

Công tác lắp đặt, căn chỉnh kết cấu được triển khai đồng thời tại nhiều khu vực, tạo điểm nhấn thị giác cho không gian hội chợ. Ảnh: Phan Phương - TTXVN
Khu sân khấu chính, nơi diễn ra lễ khai mạc và các chương trình nghệ thuật đã cơ bản hoàn thiện. Hệ thống màn hình LED đã được lắp đặt xong và đang vận hành thử trước buổi tổng duyệt. Song song với đó, các đơn vị nghệ thuật cũng tiến hành tập dượt, sẵn sàng cho chương trình chiều cùng ngày.
Tại khu vực trưng bày sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), đặc sản vùng miền và nông sản chủ lực, các gian hàng đã định hình rõ nét. Nhiều địa phương cử cán bộ trực tiếp giám sát việc bố trí, phối hợp với đơn vị thiết kế nhằm bảo đảm nhận diện thương hiệu, yếu tố văn hóa địa phương được thể hiện rõ ràng.

Các gian hàng đã hoàn thiện, phản ánh sự đầu tư công phu về không gian trưng bày và nhận diện sản phẩm. Ảnh: Phan Phương - TTXVN
Phân khu "Xuân Thịnh Vượng" do Bộ Công Thương thực hiện, sản phẩm thuộc các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu đã đang hiện hữu. Phân khu "Nông sản Việt – Lan toả sắc xuân" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện do khung gian hàng đã được Bộ hỗ trợ dựng và trang trí với định dạng thống nhất nên hàng hoá đang nhanh chóng "lấp đầy". Phân khu "Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương" hàng hoá tiêu biểu vùng miền đã và đang nhanh chóng được đưa vào gian hàng, hứa hẹn bữa tiệc thị giác hấp dẫn.
Tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tỉnh An Giang mang đến hội chợ hình ảnh, bản sắc đặc trưng của địa phương với sự góp mặt của khoảng 20 doanh nghiệp, tổng lượng hàng hóa khoảng 10 tấn. Đến nay, việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Việc tập kết, sắp xếp và trưng bày hàng hóa tại các gian hàng hiện đã đạt trên 90% và dự kiến hoàn tất 100% trong chiều nay, bảo đảm sẵn sàng cho buổi tổng duyệt và lễ khai mạc hội chợ.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” là điểm hẹn để doanh nghiệp Việt giới thiệu năng lực, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng xuất khẩu. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
Năm nay, An Giang tham gia hội chợ với hai gian trưng bày, gồm gian hàng thương mại và gian hàng du lịch. Gian hàng thương mại tập trung giới thiệu, quảng bá các sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP của tỉnh; trong đó, có các mặt hàng chế biến từ gạo, thủy sản cùng các sản phẩm đặc trưng như nước mắm, gia vị, yến, mật ong.
Gian hàng du lịch giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hóa An Giang và các sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của địa phương; trong đó, Best An Giang là một trong những đơn vị tham gia tích cực. An Giang sẽ tiếp tục tham gia các hội chợ do Chính phủ và Bộ Công Thương tổ chức nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương, con người và văn hóa An Giang. Đây cũng là dịp để tỉnh tăng cường xúc tiến, chuẩn bị cho việc tổ chức IBET 2027 tại Phú Quốc.
Đánh giá về ý nghĩa của các sự kiện xúc tiến thương mại lớn, ông Nguyễn Việt Anh nhấn mạnh, hội chợ là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp An Giang giới thiệu sản phẩm tới thị trường phía Bắc cũng như tiếp cận các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài, qua đó mở rộng kênh tiêu thụ.
Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và Trung tâm Hội chợ Triển lãm để triển khai các khâu chuẩn bị. Việc tập kết hàng hóa được thực hiện từ ngày 31/1 và đến nay đã hoàn tất; việc sắp xếp, trưng bày đạt tiến độ trên 90%, bảo đảm phục vụ lễ khai mạc hội chợ.
Nhìn lại Hội chợ Mùa Thu năm 2025, An Giang tham gia với khoảng 15 doanh nghiệp, 10 tấn hàng hóa, qua đó giới thiệu rộng rãi sản phẩm của tỉnh tới người tiêu dùng khu vực phía Bắc và các đối tác nước ngoài. Về hiệu quả giao thương, các doanh nghiệp An Giang đã ký kết được 5 biên bản ghi nhớ và 3 hợp đồng lớn đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối.
Doanh nghiệp hiện tập trung sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chế biến từ tôm, chủ yếu là tôm khô và một số sản phẩm liên quan. Các sản phẩm đều được chế biến theo quy trình, chú trọng chất lượng và yếu tố bền vững.

Khu gian hàng của tỉnh Lai Châu bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
Tham gia hội chợ lần này, doanh nghiệp đã chuẩn bị lượng hàng hóa tương đối đầy đủ, sắp xếp sẵn sàng cho buổi tổng duyệt và phục vụ xuyên suốt thời gian hội chợ kéo dài khoảng 12 ngày. Trường hợp sức tiêu thụ tốt như các kỳ trước, doanh nghiệp chủ động phương án bổ sung hàng từ Cà Mau.
Theo bà Lam, việc từng tham gia các chương trình như A80 và Hội chợ Mùa Thu giúp doanh nghiệp có kinh nghiệm ước lượng lượng khách ngay từ đầu hội chợ để điều phối hàng hóa phù hợp. Hội chợ lần này diễn ra vào thời điểm cận Tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu dùng được kỳ vọng sẽ tăng.
So với Hội chợ Mùa Thu, dự báo doanh số tại kỳ hội chợ này có thể tăng khoảng 20–30%. Trước đó, Hội chợ Mùa Thu mang lại mức tiêu thụ khá tốt, đạt khoảng 60% so với giai đoạn cao điểm. Đánh giá về công tác tổ chức, bà cho rằng hội chợ được chuẩn bị tương đối bài bản, với sự phối hợp của Bộ Công Thương, Trung tâm Triển lãm Việt Nam và sự hỗ trợ kịp thời từ địa phương; đến nay gian hàng của Cà Mau cơ bản đã sẵn sàng.
Trong quá trình vận chuyển, dù khối lượng hàng hóa lớn, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Sở Công Thương và cán bộ dẫn đoàn, từ khâu vận chuyển bằng xe, máy bay đến khi hàng hóa được đưa vào khu vực trưng bày. Nếu các hội chợ quốc gia tiếp tục được tổ chức thường niên, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tham gia, bởi ngoài hiệu quả bán hàng trực tiếp, hội chợ còn mang lại giá trị lớn về kết nối, giao lưu, tìm kiếm đối tác và mở ra cơ hội hợp tác, ký kết đơn hàng, đặc biệt trong dịp Tết khi nhu cầu quà tặng doanh nghiệp tăng cao.
Đến thời điểm hiện tại, các sản phẩm đã được đưa vào gian hàng đạt 100%. Riêng một số mặt hàng tập kết từ Cà Mau sẽ được bổ sung trong ngày mai, khi hội chợ chính thức khai mạc và bắt đầu bày bán. Dịp cận Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đặc biệt đối với các sản phẩm làm quà biếu. Doanh nghiệp tập trung giới thiệu các sản phẩm yến sào được sản xuất bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng giá trị dinh dưỡng. Bên cạnh đó là sản phẩm "Vua biển", được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên.

Khu gian hàng của tỉnh Ninh Bình đã hoàn thiện, hàng hóa bắt đầu được bày lên kệ trước giờ khai mạc. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
Dù hiện chưa đủ điều kiện để hưởng các chính sách hỗ trợ từ tỉnh, cơ sở vẫn chấp nhận cân đối chi phí để tham gia hội chợ. Là một đơn vị khởi nghiệp, doanh nghiệp mong muốn đưa các sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng, đồng thời đầu tư cho uy tín và thương hiệu. Đây là lần đầu tiên cơ sở tham gia hội chợ tại đây, với kỳ vọng mang lại hiệu quả thiết thực. Thủ tục tham gia thuận lợi, công tác tổ chức bài bản là những yếu tố khiến doanh nghiệp yên tâm và sẵn sàng tham gia dù chi phí còn cao.
Tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần này, doanh nghiệp mang đến số lượng hàng hóa khá lớn, khoảng hơn chục thùng sản phẩm yến sào. Trước đó, tại Hội chợ Mùa Thu, các sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ rất tốt, gần như bán hết, vì vậy doanh nghiệp kỳ vọng Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ có sức mua bùng nổ hơn.
Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu mua sắm, đặc biệt là các sản phẩm làm quà biếu, tăng cao, nhất là tại thị trường phía Bắc. Doanh nghiệp kỳ vọng hội chợ lần này có thể đạt mức tiêu thụ cao hơn Hội chợ Mùa Thu, với mục tiêu "có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu".
Để tham gia hội chợ, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe do Ban tổ chức đặt ra. Các sản phẩm yến sào của doanh nghiệp hiện có đầy đủ chứng nhận cần thiết, đạt tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời là sản phẩm OCOP 4 sao. Việc sàng lọc, lựa chọn doanh nghiệp tham gia hội chợ được thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm uy tín và chất lượng chung của sự kiện.
Về kết quả kinh doanh, tại Hội chợ Mùa Thu trước đó, doanh nghiệp Yến sào Giang đạt doanh thu khoảng trên 300 triệu đồng, là một trong những đơn vị có mức bán lẻ khá tốt của tỉnh. Từ kết quả này, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu tại Hội chợ Mùa Xuân, diễn ra đúng dịp Tết, có thể tăng gấp đôi.
Đến thời điểm hiện tại, việc tập kết và sắp xếp hàng hóa của doanh nghiệp cơ bản đã hoàn tất theo đúng tiến độ của Ban tổ chức. Dự kiến trong chiều nay, toàn bộ gian hàng của doanh nghiệp và của tỉnh An Giang sẽ hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai mạc.
Dù khoảng cách địa lý xa, việc vận chuyển hàng hóa từ An Giang ra Hà Nội gặp nhiều khó khăn, song doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Trung tâm xúc tiến của tỉnh trong khâu vận chuyển, bảo đảm hàng hóa đến đúng thời gian và đúng kế hoạch.
Từ kinh nghiệm tham gia Hội chợ Mùa Thu và Hội chợ Mùa Xuân lần này, doanh nghiệp đánh giá các hội chợ quốc gia ngày càng thu hút đông đảo khách tham quan. Doanh nghiệp kỳ vọng trong những năm tới, các kỳ hội chợ tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút khách trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tham gia thường xuyên để đẩy mạnh xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.