Học viện Nutifood JMG lập kỳ tích ở giải U21 QG 2021

29/12/2021 09:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Lần đầu tham gia giải U21 với độ tuổi trung bình trẻ nhất, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã trở thành nhà vô địch U21 QG 2021, mang lại rất nhiều hy vọng cho nền bóng đá trong tương lai gần.

Thầy cũ Công Phượng giúp U21 Nutifood vô địch U21 QG 2021

Thầy cũ Công Phượng giúp U21 Nutifood vô địch U21 QG 2021

HLV Guillaume Graechen một lần nữa lại tạo được dấu ấn đặc biệt ở VCK giải U21 QG năm 2021 khi giúp U21 Nutifood đánh bại ứng viên nặng ký U21 Hà Nội trong trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 28/12 để đăng quang ngôi vô địch.

U21 Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng, có kinh nghiệm và giàu thành tích hơn với cả tuyển thủ U23 Việt Nam trong đội hình. Họ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải năm nay, nhưng U21 Học viện Nutifood JMG đã nhập cuộc thận trọng, vừa đảm bảo an toàn ở sân nhà, vừa tìm kiếm những cơ hội phản công ở phần sân đối thủ.

Sự toả sáng liên tục ở các giải trẻ của Quốc Việt cũng là hình ảnh tương xứng cho sự trỗi dậy của Học viện Nutifood JMG. Ảnh: QT
Sự toả sáng liên tục ở các giải trẻ của Quốc Việt cũng là hình ảnh tương xứng cho sự trỗi dậy của Học viện Nutifood JMG. Ảnh: QT

Đây cũng là điều bất ngờ bởi dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen ở HAGL trước đây, đội bóng của ông dường như chỉ biết lao lên và không ít lần phải trả giá. Có vẻ việc được trải nghiệm ở V-League đã giúp HLV người Pháp tính toán hợp lý hơn khi về đầu quân cho Học viện này.

Các học trò của HLV Graechen liên tục khiến người hâm mộ bất ngờ trong 2 năm qua với sự xuất hiện đều đặn ở các trận chung kết giải U19, U21 QG. Ảnh: QT
Các học trò của HLV Graechen liên tục khiến người hâm mộ bất ngờ trong 2 năm qua với sự xuất hiện đều đặn ở các trận chung kết giải U19, U21 QG. Ảnh: QT

Các học trò của HLV Graechen đã khiến tất thảy phải bất ngờ khi hạ gục ứng viên lớn nhất cho chức vô địch bằng bàn thắng ở phút bù giờ đầu tiên. Tiền đạo được đánh giá rất có tiềm năng của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần là Nguyễn Quốc Việt đã phá tung lưới U21 Hà Nội từ một pha bứt tốc ấn tượng, ấn định tỉ số 1-0, chính thức đưa U21 Học viện Nutifood JMG trở thành nhà vô địch giải trẻ đáng chú ý nhất trong năm của nền bóng đá.

Quốc Việt có thể là tiền đạo tốt trong tương lai gần của bóng đá Việt Nam. Ảnh: QT
Quốc Việt có thể là tiền đạo tốt trong tương lai gần của bóng đá Việt Nam. Ảnh: QT

Đồng thời, đội bóng của bầu Hải cũng giành được giải phong cách với lối chơi đẹp mắt. Tiền đạo Quốc Việt “ẵm trọn” bộ sưu tập danh hiệu với thành tích 4 bàn thắng đã là Vua phá lưới. Cầu thủ gốc Hải Phòng cũng chính là Vua phá lưới các giải trẻ liên tiếp trong 3 mùa giải là U17 QG năm 2020, U19 QG tháng 4/2021 và U21 QG hiện tại.

Quốc Việt chính là sản phẩm đáng lưu tâm nhất đối với các đội tuyển trẻ và cả đội tuyển Việt Nam trong tương lai không xa. Với thể hình đẹp, tốc độ bứt phá và khả năng dứt điểm nhanh nhạy, tiền đạo sinh năm 2003 có thể lọt vào đội hình U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà tới đây.

HLV Graechen tiếp tục để lại ấn tượng ở đội bóng trẻ Việt Nam. Ảnh: QT
HLV Graechen tiếp tục để lại ấn tượng ở đội bóng trẻ Việt Nam. Ảnh: QT

Lãnh đạo Học viện Nutifood JMG cũng cân nhắc khả năng sẽ cho Quốc Việt đi “tu nghiệp” ở một CLB chuyên nghiệp để giúp cầu thủ của mình phát huy tốt nhất khả năng. Trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam khan hiếm tiền đạo dẫn đến thành tích không tốt như thời gian qua, sự xuất hiện của những cái tên mới mẻ như Quốc Việt xứng đáng được trao cơ hội.

Ngoài Quốc Việt, HLV Guillaume Graechen còn đang cho thấy sự mát tay khi giới thiệu thêm những cái tên như Ngọc Thắng, Việt Hoàng, Nhật Minh và Tuấn Vũ ở hàng phòng ngự. Bộ khung này đã làm nền tảng cho U21 Nutifood JMG lên đỉnh cao với tỷ lệ thua bàn rất ít ở giải năm nay.

Điểm khác biệt khác nữa mà lãnh đạo Học viện Nutifood JMG tự hào khi nhắc đến sau thành tích vừa qua là việc luôn duy trì thể lực sung mãn không thua kém các đối thủ đàn anh. Việc được chăm sóc tinh thần, dinh dưỡng tốt bậc nhất từ đội ngũ chuyên gia riêng mà không nhiều lò đào tạo trẻ ở Việt Nam hiện tại có được đã giúp các học trò HLV Graechen tự tin về hình thể, dẫn đến sự ổn định tâm lý và có thể làm nên kỳ tích vừa qua.

Trước đó, Học viện Nutifood JMG chỉ lọt vào VCK U21 QG với tư cách đội nhì bảng C. Họ từng bước cải thiện lối chơi sắc sảo khi đã loại được những đối thủ “nặng ký” như biến Viettel thành cựu vô địch, hay SLNA, Nam Định. Ở bán kết, họ bảo vệ trắng mảnh lưới và giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà PVF Hưng Yên trong trận bán kết gay cấn trước khi đả bại luôn đội bóng nhà bầu Hiển để trở thành nhà vô địch năm nay.

Từ đội hình mới được gây dựng không lâu, nhưng dưới tay HLV Graechen và ê-kíp chuyên nghiệp, lò đào tạo của ông bầu Trần Thanh Hải thực sự là luồng gió mới có tác động tích cực cho nền bóng đá.

Sự xuất hiện của Quốc Việt cùng đồng đội biến cuộc tranh chấp danh hiệu giải trẻ hiện tại ngày càng khó lường hơn, bởi ngoài Viettel, PVF, HAGL, Hà Nội FC, SLNA, SHB Đà Nẵng… thì có thể đã đến thời của thầy trò HLV Graechen. Và trước khi có được kỳ tích ấn tượng như tối 28/12 ở Hưng Yên vừa qua, sự bất ngờ không phải ngẫu nhiên mà nó là kết quả của sự đầu tư vững chắc.

Lãnh đạo Học viện Nutifood JMG kỳ vọng thành tích vô địch ở lần đầu tham gia giải U21 là động lực để Học viện Nutifood tiếp tục thực hiện sứ mệnh đào tạo, làm bệ phóng cho tài năng trẻ, qua đó, xây dựng lực lượng kế cận để tiếp nối thế hệ bóng đá Việt Nam trong tương lai.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm