Từng được chú ý dưới thời HLV Troussier, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng rất lâu mới có thể lên tiếng trở lại. Pha lập công vào lưới Becamex TP.HCM ở vòng 22 V-League 2025/26 giống như sự giải thoát cho chính bản thân anh sau chuỗi ngày dài chật vật, đồng thời thắp lên hy vọng trụ hạng cho SHB Đà Nẵng.
Chiến thắng 2-0 trước Becamex TP.HCM không đơn thuần là 3 điểm quý giá. Đó còn là trận đấu cho thấy SHB Đà Nẵng vẫn còn nguyên tinh thần chiến đấu.
Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng tự giải tỏa sau chuỗi ngày vất vả đi tìm lại hình ảnh chính mình.

Nguyên Hoàng có bàn mở tỷ số ở trận thắng Becamex TP.HCM trên sân Chi Lăng. Ảnh: VPF
Sau 8 trận được trao cơ hội ở đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn, Nguyên Hoàng mới có thể góp 1 bàn. Đó là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ sinh năm 2002 sau 10 trận ra sân cho Thanh Hóa và 8 cho SHB Đà Nẵng. Cầu thủ 24 tuổi đã trải qua hai CLB kể từ đầu mùa và tần suất ra sân cũng rất đáng kể.

Cầu thủ 24 tuổi đã chơi V-League từ năm 2020 và ghi được 5 bàn thắng sau 67 trận ra sân. Ảnh: PVF
Nguyên Hoàng đã có bàn đầu cho CLB để chấm dứt hơn 200 ngày "tịt ngòi". Cựu tiền đạo U23 Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt vì đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn.
Một tiền đạo từng được kỳ vọng lớn, từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U22 Việt Nam từ năm 17 tuổi, được HLV Troussier đặc biệt tin dùng, giờ phải vật lộn với áp lực, chấn thương và cả những hoài nghi về tương lai.
Sự nghiệp của Võ Nguyên Hoàng đầy biến động. Từ cậu bé nghèo ở Đồng Tháp, được PVF đào tạo bài bản và tưởng chừng đã có cơ hội xuất ngoại khi được các CLB nước ngoài chú ý nhờ thể hình và kỹ thuật tốt.
Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng và việc liên tục bỏ lỡ các giải đấu lớn khiến ánh hào quang vụt tắt quá nhanh. 24 tuổi, Nguyên Hoàng đã trải qua bốn CLB gồm Sài Gòn FC, Thanh Hóa, PVF CAND và hiện tại là SHB Đà Nẵng
Ở Thanh Hóa, Nguyên Hoàng cũng không thể bùng nổ. Sau 10 trận, anh chỉ ghi được 1 bàn. Chuyển đến SHB Đà Nẵng giữa mùa trong bối cảnh đội bóng khủng hoảng, tiền đạo 24 tuổi tiếp tục đối diện áp lực cực lớn. Nhưng đôi khi, chính nghịch cảnh lại tạo ra cơ hội cho những cầu thủ giàu cá tính.
HLV Lê Đức Tuấn sau trận thắng Becamex TP.HCM vừa qua cũng dành sự động viên đặc biệt cho học trò: "Tôi không lo lắng về phong độ của Nguyên Hoàng. Bàn thắng giúp Hoàng giải tỏa và bạn ấy sẽ chơi thoải mái hơn và dứt điểm tinh tế hơn để giúp đội bóng".
Võ Nguyên Hoàng nói: "Mọi trận đấu tôi luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Bàn thắng là điều tôi luôn nghĩ tới nó.
Và điều gì tới thì cũng đã tới. Trước đó, mọi người đã thấy đội chúng tôi đã trải qua chuỗi trận không được như ý nhưng đây là trận đấu nói lên được sự quyết tâm của SHB Đà Nẵng. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội".
V-League 2025/26vẫn còn 4 vòng đấu nữa và cuộc chiến trụ hạng chắc chắn vô cùng khốc liệt. Nhưng ít nhất sau chiến thắng trước Becamex TP.HCM, Nguyên Hoàng cùng SHB Đà Nẵng đã nhìn thấy ánh sáng.