Học để hội nhập

25/10/2015 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi các lớp học FIFA Pro và HLV bằng B của do AFC tổ chức vừa mới kết thúc tại Hà Nội và An Giang, thì gần như ngay lập tức, lớp HLV bằng A khai giảng tại Nha Trang, Khánh Hòa. Học viên (hơn 90% là người Việt Nam) từ những gương mặt gạo cội của nền bóng đá đến các ngôi sao vừa mới giải nghệ, thậm chí có cả những cầu thủ đương thời.

Đi học để tự nâng cấp, cải thiện mình không hẳn là trào lưu, mà qua đó cho thấy sự cầu thị đã được cải thiện đáng kể trong giới “quần đùi áo số” Việt Nam. Cựu tiền vệ SHB Đà Nẵng và ĐT Việt Nam, Nguyễn Minh Phương, là học viên trẻ nhất học lớp Pro, nhưng lại được đánh giá rất cao, dù Phương chỉ vừa mới giải nghệ và chưa trải qua chu kỳ huấn luyện nào. “Minh Phương vốn dĩ đã là một chầu thủ thông minh, anh còn cho thấy tố chất làm HLV”, “lớp trưởng” Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Cũng không phải tự nhiên mà Minh Phương có thể ngồi cùng lớp với những Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Văn Phúc,… khi tuổi đời còn rất trẻ. Theo tìm hiểu, Phương gần như luôn đỗ thủ khoa các lớp HLV bằng C, B, A khi AFC đưa về Việt Nam thông qua các chương trình tầm nhìn châu Á, nhằm phổ cập cho nền bóng đá xứ sở ít nhất ở khia cạnh bằng cấp. “Các lớp học rất bổ ích. Chúng tôi không chỉ lĩnh hội được các kiến thức mới mẻ, mà nó thậm chí còn là các khoá học quản trị”, Minh Phương chia sẻ.

Kể từ năm 2009, với một trong những lớp bằng A đầu tiên của những Nguyễn Hữu Thắng, Trần Công Minh, Chu Đình Nghiêm, Nguyễn Văn Tuấn,… được tổ chức ở Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM), AFC đã có những hỗ trợ rất tích cực cho các nền bóng đá kém hoặc đang phát triển. Trước đó, lác đác nền bóng đá chỉ biết đến những Vũ Tiến Thành, Phan Thanh Hùng, Hoàng Anh Tuấn, Lư Đình Tuấn,… từng trải qua lớp học này. Họ đã có thể trở thành các giảng viên, nếu không theo đuổi nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp. Ví như Hoàng Anh Tuấn đang được biết đến như một trong những HLV có “học vị” cao nhất Việt Nam.

Việc phổ cập bằng cấp huấn luyện là cần thiết, thậm chí là đòi hỏi bắt buộc của bóng đá hiện đại. Muốn huấn luyện một CLB ở V-League lúc này cũng cần phải có bằng A. Tuy nhiên, không phải lúc nào các cầu thủ Việt Nam cũng có điều kiện theo học. Vì sự tự ti về ngoại ngữ, mà các thế hệ cầu thủ trước đây thậm chí cả sau này, đã bỏ qua cơ hội thăng tiến, khi các khoá học được tổ chức ở nước ngoài. AFC đã rất đặc cách cho Việt Nam và VFF hẳn cũng được chấm công đầu.

Lớp bằng B HLV vừa kết thúc ở An Giang, chúng ta thấy thêm những Việt Thắng, Dương Hồng Sơn, Anh Đức,… đạt điểm cao. Đây cũng là các gương mặt tiêu biểu của ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Trước đó, Phan Văn Tài Em cũng đã đạt chuẩn bằng A huấn luyện, văn bằng mà những Thế Anh, Như Thành, Đặng Thanh Phương,… đang theo học ở Nha Trang. Họ sẽ mở ra một chương rất mới cho thế hệ các HLV trẻ từng thành danh ở sự nghiệp thi đấu.

Học là một chuyện còn làm được hay không lại là chuyện khác. Nhưng chúng ta vẫn hoan nghênh tư tưởng cách tân, đổi mới và biết nâng cấp mình của thế hệ các cầu thủ, HLV sau này, thay vì tư tưởng thủ cựu trước đó. Với những HLV như Thanh Hùng, Đình Tuấn hay Hoàng Anh Tuấn, thậm chí ngay lúc này họ có thể đứng lớp bằng C và B của AFC khi đã tích luỹ đủ “giờ bay”.

Trong thời buổi bóng đá cũng hội nhập ngày càng sâu rộng, nếu thế hệ HLV trẻ không chịu học hành nghiêm túc, không có mơ ước học cao, thậm chí sẵn sàng du học, giới hạn tư duy về nghề cầm quân của họ cũng chỉ quanh quẩn ở chủ nghĩa kinh nghiệm mà thôi.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm