Hoàng Thiên chia tay HLV hay cuộc khủng hoảng niềm tin

29/11/2009 12:35 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Hoàng Thiên đã không thể bảo vệ được chức vô địch U18 Grade 5 (cấp thấp nhất) sau 2 giải tổ chức ở Bình Dương và Hà Nội gần đây. Thiên vào tới bán kết và chung kết rồi đều gục ngã trước những tay vợt trẻ nhưng lớn hơn Thiên 3-4 tuổi đến từ Thụy Điển. Cũng sau giải đấu này, HLV Roy Coopersmith và Hoàng Thiên chia tay.

Cách đây 5 ngày, HLV Coopersmith đã nhắn tin báo cho người viết rằng, giờ ông đang ở Philippines, điều hành một học viện tennis và trực tiếp huấn luyện cho một tài năng trẻ nữ của nền quần vợt nước này. Ông cũng bảo, cuộc chia tay của ông với Hoàng Thiên và gia đình của tay vợt trẻ này là sự đồng thuận giữa đôi bên.

Cách nay chừng 2 tháng, HLV Coopersmith cũng từng nói rằng, hợp đồng giữa ông và gia đình Hoàng Thiên cho phép một trong hai bên có thể chấm dứt hợp đồng khi thấy không phù hợp. Nhưng sự chấm dứt ở thời điểm này, khi hợp đồng 1 năm ký hồi giữa năm vẫn còn hiệu lực là một bất ngờ. Roy Coopersmith là một trong những HLV hàng đầu của làng banh nỉ thế giới, người từng huấn luyện Jelena Jankovic, đưa tay vợt người Serbia này từ tốp 40 trở lại tốp 10, và cũng từng có những “kỉ niệm” khi huấn luyện các tay vợt trẻ: đưa Phillip Kohlschreiber (Đức) lên ngôi vô địch U14 châu Âu cách nay hơn 1 thập kỷ. Gia đình Hoàng Thiên từng rất hài lòng khi thuê được Coopersmith và bản thân vị HLV người Mỹ này cũng phải thử thách Thiên rồi mới chấp nhận huấn luyện.

Trong thời gian cả 2 làm việc cùng nhau, Hoàng Thiên đã không giành được chức vô địch hay thành tích nào đáng kể. Tại giải U18 nói trên, Hoàng Thiên thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch, chỉ cùng với tay vợt trẻ người Philippines giành chức vô địch đôi nam. Mà giải U18 này chỉ là cấp thấp nhất của thế giới (được chia ra làm 5 cấp độ khác nhau). Tại giải vô địch quốc gia, Thiên thất bại trước tay vợt đàn anh nhưng không thuộc diện “siêu sao” là Huỳnh Chí Khương (người sau đó thua Minh Quân ở chung kết). 

HLV Coopersmith từng dẫn Hoàng Thiên sang châu Âu thi đấu cọ xát ở vài giải đấu, có lần Thiên cũng vào tới tứ kết, nhưng không có chức vô địch.


 HLV Roy Coopersmith giờ đã chuyển sang Philippines làm việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Vị HLV người Mỹ này từng nói, đối với một tay vợt trẻ thì điều tối quan trọng không phải là thành tích mà là sự tiến bộ, sự nâng cấp trong những “cú quả” và chiến thuật. Bởi nếu huấn luyện để giành Cúp ngay bây giờ thì sau này sẽ khó thành tay vợt lớn. Cũng trong thời gian đó, ông dành khá nhiều thời gian để huấn luyện, sửa cho Thiên về kỹ chiến thuật, từ cách mở vợt thực hiện cú thuận tay (quá rộng), cho tới những cú trái một tay, và cả việc áp dụng chiến thuật thi đấu (điềm tĩnh hơn, thận trọng hơn thay vì tự hạ gục đối thủ trong mọi đường bóng).

Không rõ có phải những sự điều chỉnh này đã khiến Hoàng Thiên không đạt được những thành tích mà gia đình VĐV này đề ra hay không, nhưng có một thực tế là Thiên cũng có những thay đổi theo hướng điều chỉnh như sự hướng dẫn của ông thày ngoại.

Gia đình Hoàng Thiên kỳ vọng rất lớn và trong thời gian trước đây cũng luôn coi những thành tích ở các giải trẻ mà Thiên tham gia như một động lực để vươn lên và coi đó là chuẩn mực cho sự đầu tư. Như việc Thiên giành chức vô địch giải U18 ITF cấp độ 5 năm 2008, trở thành tay vợt số 1 ở lứa tuổi 14 của châu Á.

Sự đầu tư của gia đình Thiên cũng khá lớn, như việc thuê HLV Coopersmith đã tiêu tốn cả tỉ đồng/hợp đồng 1 năm và đặc thù của môn tennis là thời gian vô cùng quan trọng, nếu sơ suất 1 năm cũng có thể ảnh hưởng tới cả sự nghiệp. Gia đình Thiên với sức ép tâm lý và không muốn chờ đợi trong hồi hộp có lẽ đã có sự lựa là cần phải thay HLV, để VĐV này vừa phát triển vừa giành được các thành tích khác nhau.

Giờ Thiên đang bên Mỹ để tham dự các giải đấu khác nhau và gia đình của VĐV này cũng đang săn tìm những HLV mới để huấn luyện và dẫn dắt.

Đó là một công việc không hề dễ dàng, nhất là khi người ta đã xác định các sai lầm khi còn là tay vợt trẻ có thể sẽ dẫn tới một cái giá khá đắt là sẽ không thể có thứ hạng và khó có tên tuổi khi trở thành tay vợt chuyên nghiệp.

Nhưng có vẻ, gia đình Thiên vẫn đang đấu tranh giữa sự phát triển không có các chức vô địch để tô điểm, với việc Thiên thi đấu để giành thành tích. Đó chính là cuộc khủng hoảng niềm tin, không phải chỉ của Hoàng Thiên.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm