27/10/2025 08:15 GMT+7 | Bóng đá Việt
"Hendrio, khi làm đơn xin nhập tịch Việt Nam thì bạn sẽ chọn tên họ tiếng Việt là gì? Hãy gọi tôi là Đỗ Hoàng Hên", Hendrio da Silva trả lời Thể thao & Văn hóa sau khi gia nhập CLB Hà Nội.
"Tôi muốn trở thành nhà vô địch thêm nhiều lần nữa, không chỉ ở V-League, mà cả các cấp độ khác nhau. Tôi muốn được khoác áo ĐTQG Việt Nam, chinh phục các giải đấu tầm khu vực và châu lục", vẫn lời Hendrio.
Khi từ chối gia hạn hợp đồng với Nam Định, Hendrio quyết tâm gia nhập CLB giàu thành tích nhất V-League là Hà Nội FC. Một cơ chế đặc biệt mở ra cho cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia. Hà Nội FC quyết định không đăng ký Hên với tư cách cầu thủ ngoại ở nửa đầu giai đoạn 1 V-League 2025/2026. Đấy là một sự hy sinh có tính toán.
Và, như Thể thao & Văn hóa đã thông tin, thời điểm sau FIFA Days tháng 10/2025, Hendrio Dasilva sẽ hoàn thành các thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam, khi đã đủ thời gian 5 năm làm việc liên tục tại dải đất hình chữ S, nói sõi tiếng Việt.
Ở trận thắng 3-2 trước Becamex TP.HCM mới đây, Đỗ Hoàng Hên ghi 1 bàn và đóng góp rất lớn vào lối chơi tổng thể của đội chủ sân Hàng Đẫy. Trong một diễn biến có liên quan, HAGL thắng Thể Công Viettel 2-1 cũng là một sự trỗi dậy khác của một nhà vua đã ngủ quên từ hơn 20 năm nay.
Đây là lần thứ 2 Hên ra sân với tư cách một cầu thủ nội, trong màu áo Hà Nội FC, dưới quyền tân HLV Harry Kewell. Và Hên đều chơi không tệ, sau thời gian dài tính bằng năm, gần như chỉ tập chay.

Hà Nội FC rất có thể sẽ trở lại cuộc đua vô địch ở mùa này với sự xuất hiện của Hoàng Hên trong đội hình. Ảnh: Hà Nội FC
"Trong nhiều năm đối đầu với cậu ấy trên sân, tôi đã rất mến khả năng chơi bóng của Hên. Cậu ấy có kỹ thuật hoàn hảo, với cái chân trái cực ngoan. Một số 10 đúng nghĩa của bóng đá cổ điển. Hên còn là một chàng trai dễ mến. Với sự xuất hiện của Hên ở sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ tăng thêm nhiều lần công lực. Chúng tôi sẽ trở lại", đội trưởng Nguyễn Văn Quyết nói với Thể thao & Văn hóa.
Duyên kỳ ngộ, không lâu sau khi Hendrio Dasilva gia nhập Hà Nội FC, huyền thoại giải Ngoại hạng Anh và bóng đá Australia, Harry Kewell, cũng đến Hàng Đẫy. Họ đều là những cầu thủ thuần chân trái và rất dị biệt. Trước khi có Hên, Hà Nội FC từng sở hữu 4 Quả bóng vàng Việt Nam, Phạm Thành Lương, cũng là một quái kiệt kèo trái khác.
Phải sau tháng 12/2025, Đỗ Hoàng Hên mới có thể tham gia ĐTQG Việt Nam, nếu được HLV Kim Sang Sik gọi lên. Đó là luật của FIFA và chúng ta luôn tôn trọng, hệt như trường hợp của Nguyễn Xuân Son ở ASEAN Cup 2024 vậy. Với Xuân Son - Hoàng Hên, bộ đôi sát thủ từ Bình Định ra Nam Định, 2 trong số các cầu thủ ngoại hay nhất V-League từ hơn nửa thập niên qua, kết hợp với nhau, năng lực chinh phục của ĐTQG Việt Nam chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở cấp độ khu vực.
Xu thế mới của bóng đá là đại đồng thế giới. Các cầu thủ Việt kiều cũng đã trở về, trong đó có Cao Pendant Quang Vinh hay Viktor Le. Đây là 2 trong số các chất xám ngoại lực có năng lực. Và họ đã và đang phục vụ các ĐTQG Việt Nam.
Hà Nội FC chính là ông vua ở kỷ nguyên V-League, với 6 chức vô địch. Chào mừng Đỗ Hoàng Hên và chào mừng Hà Nội FC trở lại, để ít nhất Ninh Bình FC không quá cô đơn trên đỉnh bảng xếp hạng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất