Hoàng Đức về hạng nhất, chuyển đổi chứ không phải đi xuống

25/10/2024 06:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Là một trong những cầu thủ đẳng cấp bậc nhất của bóng đá Việt Nam trong khoảng 10 năm qua. Trước có Thành Lương, Văn Quyết, sau là Quang Hải, rồi mới đến Hoàng Đức...

VCK U19 quốc gia tại Nha Trang năm 2016, dù Viettel chỉ về nhì sau khi thua Hà Nội FC ở chung kết, nhưng Hoàng Đức vẫn được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Hoàng Đức và Đức Chiến, Trọng Đại là những người hay nhất của Viettel. Cũng trong năm đó, Hoàng Đức và các cầu thủ vừa nhắc cùng đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào bán kết giải U19 châu Á, đồng nghĩa với suất dự FIFA U20 World Cup 2017.

Đức cùng đội tuyển U20 Việt Nam chơi không mấy thành công tại FIFA World Cup 2017, Hàn Quốc, song đó vẫn là tiền đề cho U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018 ở Thường Châu. Bóng đá chính là sự kế thừa vậy. Đội hình ở Thường Châu còn có thêm Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức, các đứa trẻ của bầu Đức... rất, rất nhiều thế hệ cầu thủ trẻ tài năng khác.

Gần đây có nhiều ý kiến cho rằng, việc Hoàng Đức hay Công Phượng xuống chơi giải hạng Nhất quốc gia là sự đi xuống về sự nghiệp. Và vì thế, ĐTQG cũng sẽ đi xuống về năng lực chinh phục. Thực tế, đó chỉ là sự chuyển đổi, chứ không phải sự đi xuống. Đẳng cấp của các cầu thủ này đã được xác lập. Việc họ xuống chơi giải hạng Nhất là vì tiền thì cũng dễ hiểu. Ai mà không cần tiền?!

Người quan sát: Hoàng Đức là ai? - Ảnh 1.

Hoàng Đức là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của CLB Ninh Bình ở giải hạng Nhất 2024/25. Ảnh: Hải Hoàng

Thể thao & Văn hóa đã từng phân tích. Từ nhiều năm trước, với các thủ môn như Thế Anh, Hồng Sơn, Tấn Trường; rồi các ngôi sao như Phước Tứ, Đình Luật..., xuống chơi giải hạng Nhất, là bình thường. Người ta lùi lại là để lấy đà mà thôi. Hy vọng sự xuất hiện của hàng loạt các ngôi sao tại V-League 2 sẽ kéo giải đấu này trở lại gần hơn với V-League 1.

Bóng đá Việt Nam với hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp lúc này rất khó để cân bằng. Trong nhiều năm qua, giải hạng Nhất quốc gia và V-League 1 quá chênh lệch về đẳng cấp. Điều đó tạo ra sự mất cân đối của nền bóng đá. Và các ĐTQG Việt Nam cũng chới với về tính cạnh tranh so với các nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á.

Hoàng Đức nói, anh cần phải chăm sóc gia đình của mình. Điều đó không sai. Nhưng suy nghĩ và hành động của cầu thủ hay nhất Việt Nam lúc này, nó cũng có nghĩa rằng, năng lực của nền bóng đá xứ sở cũng chỉ đến thế mà thôi.

Như Văn Quyết từ giã ĐTQG vậy. Không phải tự nhiên mà Văn Quyết giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Từ Văn Quyết, đến Quang Hải, rồi Hoàng Đức, có lẽ 10 năm sau, nền bóng đá mới hồi trở lại vậy.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm