Hoàng Đức lựa chọn an toàn nếu ở lại V-League

23/04/2024 05:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hoàng Đức cùng với Quang Hải là hai cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại và cùng có cơ hội xuất ngoại ra nước ngoài thi đấu sau khi V-League 2023/2024 kết thúc. Nhưng suy cho cùng, đây là quyết định cá nhân của bản thân từng cầu thủ.

Đúng vào thời điểm xuất hiện quá nhiều tin đồn về việc Hoàng Đức nhận được sự quan tâm sát sao của các đội bóng nước ngoài từ hai đội bóng Thai Lan cho đến Nhật Bản thì phía Thể Công Viettel thông báo tiền vệ này có nguyện vọng được ký tiếp hợp đồng 3 năm với đội bóng Quân đội.

Luồng thông tin này còn được bảo chứng bởi ý kiến trực tiếp của Hoàng Đức nên dù hợp đồng chưa chính thức được gia hạn nhưng có thể khẳng định khả năng hoàn tất là cao, chỉ cần phía Thể Công Viettel đáp ứng được yêu cầu tài chính từ phía Hoàng Đức và người đại diện của mình đưa ra.

Thực chất, hợp đồng hiện tại của Hoàng Đức với Thể Công Viettel còn tới tháng 1 năm 2025 mới hết hạn nhưng V-League 2023/2024 sẽ kết thúc trong tháng 7 tới, trong khi 6 tháng trước khi hợp đồng kết thúc, giống như bao cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khác, Hoàng Đức có quyền đàm phán, tiếp xúc với những đội bóng mới quan tâm đến mình.

Hoàng Đức và lựa chọn an toàn nếu ở lại V-League - Ảnh 2.

Sau những ồn ào về khả năng xuất ngoại chơi bóng, rất có thể Hoàng Đức sẽ tiếp tục ở lại V-League để thi đấu cho Thể Công Viettel. Ảnh: Hoàng Linh

Với một cầu thủ có khả năng chuyên môn đã được kiểm chứng tại V-League, Quả bóng vàng Việt Nam và tuyển thủ quốc gia trong nhiều năm, dù không phải lúc nào cũng khẳng định được vị trí thì việc được các đội bóng nước ngoài quan tâm âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng quan tâm là một chuyện, có đi đến việc tiếp xúc rồi đàm phán để ký hợp đồng hay không lại là một câu chuyện khác.

BG Pathum United, Bangkok United hay kể cả một CLB nào đó ở K-League, J-League quan tâm đến việc ký hợp đồng với cầu thủ của Thể Công Viettel như Đức là một chuyện hết sức bình thường. Hoàng Đức muốn xuất ngoại thi đấu, đủ khả năng xuất ngoại, đến với một môi trường thi đấu mới ngoài V-League để khẳng định năng lực và giá trị của bản thân nhưng đổi lại cần chấp nhận mạo hiểm, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Hoàng Đức đã có gần như đầy đủ tất cả các danh hiệu cá nhân, tập thể khi thi đấu trong nước nhưng nếu một khi cảm thấy hạnh phúc bên gia đình tại Việt Nam, hàng ngày thưởng thức món ăn quen thuộc và hài lòng với mức lương từ công việc đá bóng thì điều đó thật tuyệt vời và đủ, không ai có thể ép buộc Đức phải ra nước ngoài thi đấu.

Nhưng nếu một cầu thủ tài năng như Hoàng Đức muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thì cần phải chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở giải đấu chất lượng cao hơn. Bài học từ những người đồng đội đi trước như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu, Văn Lâm, Quang Hải cho thấy ra nước ngoài không phải để đánh bóng tên tuổi.

Hơn ai hết, Hoàng Đức phải nhận thức được điều này và xác định mục tiêu tiếp theo trên con đường cầu thủ chuyên nghiệp của mình. Với một người đã bước qua tuổi 26 như Hoàng Đức, cơ hội xuất ngoại không còn nhiều nhưng nếu không có đủ khát khao, quyết tâm và bản lĩnh thì ở lại V-League lại trở thành lựa chọn đủ để hài lòng.

Những trao đổi giữa Hoàng Đức và Thể Công Viettel thời gian qua mới chỉ là ban đầu, hợp đồng chỉ được chốt khi đàm phán xong về mức lương, phí lót tay hay tiền phá vỡ hợp đồng, phân chia giá trị hình ảnh trong các hợp đồng quảng cáo…

Nhưng một khi đã xác định Thể Công Viettel là ưu tiên số một thì Hoàng Đức đã cho thấy sự an toàn và hài lòng với những gì mình đã và đang có.

Suy cho cùng, an toàn hay không, đi hay ở vẫn là ở Hoàng Đức và không ai có thể hay có quyền quyết định thay cầu thủ này được.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm