Hoàng Anh Tuấn giành HCB với chiến thuật nào ?

12/08/2008 10:45 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Ngoài chuyện Tuấn đã đạt sự tiến bộ so với chính anh, thì lãnh đội Đỗ Đình Kháng cho PV TT&VH ở Bắc Kinh biết, việc Tuấn chấp nhận thua Qingquan Long ngay sau vài động tác cử giật là một yếu tố quan trọng.

Nói một cách nôm na, cử tạ VN sợ “mất cả chì lẫn chài” nếu lao vào cuộc đua tranh với “cậu bé” 18 tuổi người Trung Quốc mà báo chí địa phương nói rằng sẽ mở ra một chương mới cho cử tạ hạng 56kg của nam (sau khi kỷ lục gia thế giới người Thổ Nhĩ Kỳ “về hưu”).

“Qingquan Long dù rât trẻ cũng đã tỏ ra rất bản lĩnh. Cậu ta giành HCV là rất xứng đáng. Chúng tôi nhận thấy Tuấn có ý định tranh chấp ngôi nhất nhì với VĐV này ở lượt cuối, xét thấy khả năng là khó có thể vượt qua được vì họ có tiềm năng rất lớn và nếu thất bại sẽ có nguy cơ không giành được tấm HCB, nên chúng tôi xác định chỉ tranh chấp với lực sĩ Eko của Indonesia thôi. Sau lượt cử giật, chúng tôi thấy Eko không có phong độ tốt, nên chúng tôi chỉnh lại mục tiêu. Tuấn chỉ cần vượt qua Eko thôi còn coi như VĐV chủ nhà đã giành HCV”.

Trong khi đó Tuấn nói rằng, việc không thành công ở lượt cử đẩy thứ hai (156kg) là vì anh phải ngồi chờ quá lâu sau lần thực hiện đầu tiên. “Phải ngồi chờ quá lâu nên cảm giác không còn tốt nữa nên đã hỏng trong lần thứ hai, và không có cơ hội để rượt đuổi cùng với VĐV của nước chủ nhà. Đó là điều rất đáng tiếc”.

Tuy nhiên, Tuấn một lần nữa nói rằng, việc giành HCB là thành tích rất lớn, thỏa mãn sự trông đợi và đóng góp vào thành tích chung của đoàn TTVN.
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm