Hoãn đồng loạt 3 trận đấu tại giải hạng nhất do COVID-19

03/03/2022 14:44 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ra thông báo về việc hoãn 3 trong số 6 trận đấu ở ngày khai mạc giải hạng nhất quốc gia 2022 do có nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19.

Cầu thủ nói gì khi V League và giải hạng Nhất 2021 chính thức bị dừng?

Cầu thủ nói gì khi V League và giải hạng Nhất 2021 chính thức bị dừng?

Nhiều cầu thủ tại LS V-League 2021 và giải hạng Nhất – LS 2021 đồng ý với phương án dừng giải do VFF đưa ra. Đây cũng là thời gian khó khăn đối với bản thân họ và tất cả buộc phải thích nghi.

Cụ thể, các trận đấu thuộc vòng 1 giải hạng nhất quốc gia LS 2022 không thể được tổ chức đúng lịch trong ngày 4/3 như kế hoạch trước đó bao gồm: Long An gặp Phố Hiến, Phù Đổng gặp Bà Rịa Vũng Tàu và Công an Nhân dân gặp Quảng Nam.

Theo tìm hiểu, hiện tại CLB Bà Rịa Vùng Tàu có 10 cầu thủ bị dương tính với COVID-19 trong đó bao gồm toàn bộ 4 thủ môn có tên trong danh sách đăng ký tham dự giải.

bóng đá Việt Nam, giải hạng nhất QG, hoãn giải hạng nhất QG, covid-19, V-League, v-league 2022, lịch thi đấu vòng 3 V-League, VPF, VFF
Phố Hiến (áo xanh) không thể thi đấu vòng 1 giải hạng nhất với Long An vì nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19.Ảnh: Phố Hiến FC

CLB Quảng Nam có 19 cầu thủ bị dương tính với COVID-19, trong đó bao gồm toàn bộ 3 thủ môn và CLB Phố Hiến có đến 18 cầu thủ bị dương tính với COVID-19.

Lịch tổ chức thi đấu bù cho trận đấu trên sẽ được Ban tổ chức giải sẽ xem xét, sắp xếp trong thời gian phù hợp và thông báo sau.

Như vậy, sẽ chỉ còn 3 trận đấu tại vòng 1 được tổ chức là Phú Thọ gặp Đắk Lắk (4/3), Huế tiếp Khánh Hòa và Cần Thơ gặp Bình Phước (ngày 5/3).

Giải hạng nhất quốc gia LS 2022 sẽ có hai suất lên hạng dành cho đội vô địch vào cuối mùa giải và một đội phải xuống thi đấu hạng nhì năm sau.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm