Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định tặng Bằng khen cho họa sĩ – nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của anh cho các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố.
Đây là sự vinh danh xứng đáng dành cho một hoạ sĩ đã lựa chọn con đường sáng tạo bền bỉ, lấy lịch sử và bản sắc dân tộc làm trung tâm, đồng thời đưa nghệ thuật đương đại đến gần công chúng.

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu nhận Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ về tặng thưởng này, họa sĩ Lê Hữu Hiếu bày tỏ niềm tự hào khi những nỗ lực sáng tạo của mình được lãnh đạo thành phố ghi nhận. Với anh, niềm vui lớn hơn cả là triển lãm - sắp đặt "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30/4/1975", diễn ra từ ngày 19/4 đến 1/5/2025 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã trở thành một sự kiện tiêu biểu trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Triển lãm - sắp đặt "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30/4/1975"
Triển lãm gây ấn tượng mạnh ngay từ quy mô và cấu trúc không gian. Một tổ hợp điêu khắc - sắp đặt nghệ thuật đương đại quy mô lớn được trưng bày tại không gian công cộng ở trung tâm thành phố. Nổi bật là 27 tượng lớn cao từ 3,3 đến 4,5m, đúc bằng nhôm nguyên khối với tổng khối lượng khoảng 30 tấn; bức tranh sơn mài dài 9,5m, cao 4m gồm 18 tấm ghép, trên đó khắc toàn văn "Hịch tướng sĩ"; cùng 30 cọc gỗ chạm "Hịch tướng sĩ", phủ sơn mài, cao từ 5,6 đến 9m, tổng khối lượng khoảng 60 tấn, trong đó cọc trung tâm cao 9,5m được sơn son đỏ. Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là mô hình xe tăng M24 Chaffee treo ngược trên "bãi cọc Bạch Đằng", gợi liên tưởng mạnh mẽ tới Chiến thắng Điện Biên Phủ và những lớp ký ức chống ngoại xâm xuyên suốt lịch sử dân tộc.
Lê Hữu Hiếu cũng là họa sĩ - nghệ sĩ thị giác duy nhất đại diện cho mỹ thuật Việt Nam được UBND TP.HCM, trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, cho phép trưng bày triển lãm - sắp đặt này tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Quyết định đó không chỉ thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực sáng tạo của nghệ sĩ, mà còn cho thấy vai trò của nghệ thuật trong việc nâng cao nhận thức lịch sử, giáo dục thế hệ trẻ và mang đến một góc nhìn hiện đại về truyền thống dân tộc.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong nước và quốc tế
Triển lãm đã tạo hiệu ứng truyền thông - du lịch mạnh mẽ, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trong đổi mới hoạt động văn hóa, đồng thời tôn vinh lịch sử đấu tranh kiên cường và truyền thống bất khuất của các thế hệ cha ông. Hơn 2 triệu lượt khách đã trực tiếp tham quan không gian trưng bày; hình ảnh triển lãm lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, được nhiều tour du lịch đưa vào chương trình trải nghiệm và nhận được sự quan tâm của báo chí trong nước cũng như quốc tế: Hot Press (Ireland), Monocle (Anh).
Theo hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu, nhiều ý tưởng cho triển lãm đã được anh ấp ủ suốt hơn một thập kỷ. Chuyến thăm bãi cọc Bạch Đằng năm 2010 để lại dấu ấn sâu sắc, thôi thúc anh tìm kiếm chất liệu phù hợp, hồi sinh các giá trị thủ công truyền thống và tự tay tham gia hầu hết các công đoạn sáng tác, từ thiết kế đến thi công, cùng sự đồng hành của các nghệ nhân làng đúc nhôm Nam Định. Chính hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ ấy đã tạo nên chiều sâu cho tác phẩm.

Dòng chảy sáng tác về Bạch Đằng tiếp tục được Lê Hữu Hiếu mở rộng khi anh thực hiện triển lãm - sắp đặt "Bạch Đằng" tại Hạ Long (Quảng Ninh), với 18 tượng binh sĩ kim loại cao từ 3,3 đến 4,5m, trưng bày dài hạn trong không gian đô thị ven biển. Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến bờ vịnh Hạ Long, từ hình tượng cọc Bạch Đằng đến không gian ký ức 30/4/1975, các tác phẩm của anh cho thấy một cách tiếp cận lịch sử bằng nghệ thuật đầy chiều sâu: Không minh họa quá khứ, mà đánh thức ký ức.

Triển lãm - sắp đặt "Bạch Đằng" của Lê Hữu Hiếu bên bờ vịnh Hạ Long
Những đóng góp bền bỉ ấy đã giúp Lê Hữu Hiếu được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ngày 17/10/2025 tại Tokyo, anh được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Nhật Bản vinh danh danh hiệu "Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025", như một "người giữ lửa" cho việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.
Sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh, Lê Hữu Hiếu đã có hành trình sáng tạo dài hơi trong nước và quốc tế, tổ chức triển lãm cá nhân tại Italy, Mỹ… Các nhà nghiên cứu nghệ thuật ví anh như "con tằm rút ruột nhả tơ", bền bỉ dệt nên những lớp nghệ thuật mang tư duy quốc tế nhưng thấm đẫm chất liệu văn hóa Việt Nam. Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM vì thế không chỉ là sự ghi nhận một sự kiện, mà còn là sự khẳng định cho một con đường nghệ thuật bền bỉ và giàu trách nhiệm với lịch sử - văn hoá dân tộc của một hoạ sĩ.