Hoa khôi Áo dài 2016: Giang Anh 'tình nguyện' bị loại, Hà Anh vẫn không buông tha

20/04/2016 06:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi đã nhìn thấy thần thái của những nữ hoàng sắc đẹp, các bạn đã bước ra với dáng vẻ hấp dẫn, nụ cười luôn nở trên môi và tôi cũng thấy được ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt” - Hà Anh nhận xét phần trình diễn trang phục dạ hội (tối 19/4) của 18 thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016.

Đêm thi thứ 2 của các thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016 vừa được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 Đài truyền hình Việt Nam lúc 19h55 ngày 19/4 trên kênh VTV6 - Đài truyền hình Việt Nam.

Đây là đêm thi chính thức thứ 2 của các thí sinh Hoa khôi Áo dài kể từ khi họ bước vào Lâu đài sắc đẹp. Đồng hành với các thí sinh trong đêm thi là 3 vị giám khảo Henry, Hà Anh và Thúy Hạnh.


Giang Anh là thí sinh phải chia tay chương trình sau liveshow 3.

Sau khi được Hà Anh huấn luyện những bài học catwalk cơ bản nhưng vô cùng quan trọng, trong đêm thi thứ hai, các thí sinh phải trình diễn hai bộ trang phục dạ hội MOP BOUTIQUE và trình diễn trang phục thương hiệu B.STORE.

Hầu hết các thí sinh đều cố gắng thể hiện tốt tất cả các bài học của siêu mẫu Hà Anh, tuy nhiên, vẫn có những thí sinh không giấu nổi sự căng thẳng trên gương mặt. Một số thí sinh khác vẫn chưa thực sự có những bước đi uyển chuyển, mềm mại và duyên dáng.

Nhận xét về màn trình diễn váy dạ hội của các thí sinh, giám khảo khách mời Thúy Hạnh cho biết: “Trên sân khấu hôm nay, các bạn thay đổi hoàn toàn so với hình ảnh ngoài đời. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các bạn đã có được thần thái tốt. Vẫn còn một số bạn quên bài, hơi lóng ngóng một chút, nhưng nhìn chung các bạn đều thể hiện tốt phần thi của mình”.

Siêu mẫu Hà Anh gửi lời chúc mừng tất cả các thí sinh: “Hôm nay khi các bạn bước ra, tôi đã nhìn thấy thần thái của những nữ hoàng sắc đẹp. Các bạn bước ra với dáng vẻ hấp dẫn, nụ cười luôn nở trên môi và tôi cũng thấy được ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt. Đó là vẻ đẹp thực sự từ tâm hồn của các bạn và điều đó khiến tôi gặp khó khăn khi phải chấm điểm các bạn.


Thanh Khoa và…

Tôi biết anh Henry là người dàn dựng màn trình diễn này vì Henry thường dàn dựng rất khó, thế nhưng tôi nhận thấy các bạn đã chuyển động được cùng với nhạc, đây là điều tuyệt vời. Các bạn tiến bộ rất nhiều so với cách đây tôi gặp vài ngày, các bạn làm rất tốt và nếu các giữ được sự tiến bộ thế này thì đêm chung kết hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ”.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn phần trình diễn của các bạn vì các bạn làm phần dàn dựng của tôi trở nên rất dễ dàng. Tôi không biết nói gì hơn vì phần trình diễn của các bạn rất tuyệt vời và tôi đang cảm thấy tự hào” – giám khảo Henry chia sẻ.

Tuần qua, các thí sinh đã có được nhiều bài học bổ ích từ các huấn luyện viên và giám khảo khách mời để làm đẹp vẻ bên ngoài cũng như vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Và trong đêm thi này, mỗi giám khảo sẽ trao 1 vương miện cho thí sinh có phần trình diễn tốt nhất và trừ vương miện của 1 thí sinh làm chưa tốt.

Giám khảo khách mời Thúy Hạnh và giám khảo Henry cùng trao vương miện cho thí sinh Anh Thư, còn giám khảo Hà Anh chọn thí sinh Thanh Khoa. Henry và Hà Anh cùng trừ vương miện của Thu Quyên còn giám khảo Thúy Hạnh giành điểm trừ cho thí sinh Giang Anh.


... Anh Thư là hai thí sinh có số điểm cao nhất sau tuần luyện tập vừa qua.

Kết quả là hai thí sinh Thu Quyên và Giang Anh có số điểm thấp nhất (5 vương miện) trong tuần học vừa rồi. Trên sân khấu trực tiếp, họ phải trả lời 1 câu hỏi ứng xử trong 60 giây: Đâu là vẻ đẹp bên trong và vẻ đẹp bên ngoài quan trọng nhất của người phụ nữ Việt Nam?

Thu Quyên trả lời đầu tiên, cô nói: “Với em vẻ đẹp bên trong tâm hồn quan trọng nhất của người phụ nữ Việt Nam đó là lòng chân thành, lòng nhân ái xuất phát từ trong trái tim của mình được thể hiện qua lời ăn tiếng nói và cách đối nhân xử thế. Còn vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ được coi là quan trọng nhất là đôi mắt, vì nó thể hiện tâm hồn trong sáng, dịu dàng và tạo thiện cảm cho mọi người”.


Thu Quyên sẽ tiếp tục ở lại chương trình

Cùng câu hỏi trên, Giang Anh bày tỏ: “Với em người phụ nữ Việt luôn sẵn có vẻ đẹp riêng, với gương mặt khả ái, dáng đi dịu dàng, thướt tha. Nhưng quan trọng hơn là vẻ đẹp bên trong tâm hồn, đó là lòng vị tha và sự bao dung vì người phụ nữ Việt Nam luôn muốn bảo vệ gia đình và những người xung quanh và một phần họ chịu ảnh hưởng của nền văn hóa dân tộc”.

Giang Anh cũng xin nhận sẽ ra về để nhường cơ hội ở lại cho Thu Quyên với lý do: “Sau hai tuần học tập em đã học được rất nhiều điều và hơn hết em đã xác định con đường đi của riêng mình. Với em một hoa hậu phải gánh vác trách nhiệm lớn và em không đủ tiêu chuẩn để gánh vác trên vai trách nhiệm đại diện cho đất nước”.

Cuối cùng, Thu Quyên được ban giám khảo lựa chọn sẽ đi tiếp. “Không phải vì Giang Anh nhường lại cho em đâu mà vì em xứng đáng” – Hà Anh nói.

Quỳnh Nga thêm một lần nữa được khán giả bình chọn nhiều nhất, và hai thí sinh có số vương miện cao nhất (11 vương miện) sau tuần học vừa rồi là: Quỳnh Nga và Thanh Khoa.


Quỳnh Nga tuần thứ hai liên tiếp được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Trải qua 15 tập phát sóng với 3 liveshow trình diễn, trên fanpage Đường tới vương miện, nhiều khán giả theo dõi chương trình đồng quan điểm cho rằng, các thí sinh năm nay còn quá nhạt nhòa.

Chính giám khảo Hà Anh cũng phải thừa nhận điều này, trong phần nhận xét của mình, chị cảnh báo: “Trong 18 cô gái có một nhóm mạnh với điểm đều đều nhau, các bạn tốt đều nhau nên việc chọn trao vương miện rất khó. Điều đó cũng có nghĩa là chưa thực sự có cô gái nào nổi bật. Các bạn làm tốt nhưng chưa đủ, tôi mong chờ ở các bạn nhiều hơn”.

Khán giả cũng mong đợi những gương mặt nổi bật, những sự bứt phá bất ngờ của các thí sinh trong Lâu đài sắc đẹp. Các thí sinh Hoa khôi Áo dài sẽ tiếp tục được rèn luyện bởi những bài tập, những bài học bổ ích từ các vị giám khảo trong tập tiếp theo phát sóng lúc 19h55 trên kênh VTV6.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm