Hoa hồng bạch – “đánh sạch” cơn ho

11/09/2016 11:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những bông hông bạch không chỉ biết toả hương và làm đẹp đâu, nó còn là “khắc tinh” của bệnh ho nữa đó.

Đông y cho rằng, hoa hồng bạch chứa nhiều vitamin, đường, tinh dầu, dùng chữa ho trẻ em rất công hiệu.

Dưới đây là bài thuốc chữa ho cho trẻ từ nguyên liệu là hoa hồng bạch:


Chuẩn bị: 15g hoa hồng bạch, quất (tắc), 1 thìa đường phèn hoặc mật ong.

Cách làm: Lấy cánh hoa hồng bạch đem rửa sạch dưới vòi nước chảy, sau đó để ráo. Cho cánh hoa hồng, quất vào hấp cách thuỷ cùng với 1 thìa đường phèn hoặc mật ong. Sau đó gạn lấy nước rồi cho bé uống.

Khi bé đang bị ho, mẹ nên cho bé uống từ 3-4 lần/ngày. Mỗi lần uống 1 thìa cà phê.

Loại nước này có tác dụng trị ho, dịu mát cổ họng, trị viêm họng, ho lâu ngày ở trẻ.

Lưu ý: Không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.

Hà Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm