53 thí sinh sẽ bước vào vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng), tranh 25 suất vào vòng Chung kết. Sau gần 2 tháng tập luyện, trải nghiệm văn hóa và tham gia các hoạt động cộng đồng, đây là chặng thi quan trọng để lựa chọn những gương mặt đi tiếp.
Thời gian qua, 53 thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm, học tập và thể hiện bản thân qua nhiều hoạt động. Đến vòng Chung khảo toàn quốc, những trải nghiệm ấy cùng phần thể hiện trên sân khấu sẽ là cơ sở để lựa chọn 25 thí sinh vào vòng Chung kết, theo bốn trụ cột mà Ban tổ chức đề ra: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: BTC
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết Cống hiến là một trong những tiêu chí được đánh giá cao, bởi nhan sắc, trí tuệ và văn hóa cần gắn với sự cống hiến cho cộng đồng.
"Trụ cột Cống hiến biểu hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể, không phải làm những việc to tát mà đến từ những điều quanh cuộc sống. Sau Sơ khảo, 53 thí sinh có phẩm chất tốt về tính cống hiến. Có thí sinh tham gia lớp học thiện nguyện, đến vùng sâu vùng xa trang bị kiến thức cho trẻ em. Ban tổ chức cảm nhận được tính cống hiến từ những hoạt động đó" - ông Phùng Công Sưởng chia sẻ.
Trong hành trình của cuộc thi, các thí sinh có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất, từ TPHCM đến miền Kinh Bắc, Lai Châu và Tuyên Quang. Các chuyến đi không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm mà còn giúp những người đẹp có thêm cơ hội quan sát, giao lưu và kết nối với cộng đồng tại mỗi địa phương.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024: Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh (phải), Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi (trái). Ảnh: BTC
"Đây là cơ hội với 53 thí sinh, là trải nghiệm quý báu để các thí sinh hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người mỗi miền đất, làm giàu thêm vốn sống, tri thức. Bốn trụ cột là quá trình các bạn tự mài giũa, hoàn thiện bản thân sau mỗi chuyến đi" - ông Phùng Công Sưởng nói thêm.
Gần 1.500 trẻ em vùng cao được hỗ trợ
Theo ông Bùi Minh Thành, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức, hành trình tại Lai Châu và Tuyên Quang không chỉ giúp thí sinh tìm hiểu văn hóa địa phương mà còn tạo cơ hội để các cô gái chủ động thực hiện những hoạt động hướng tới cộng đồng.
53 thí sinh được chia thành các nhóm, tự bầu chọn trưởng nhóm, đề xuất ý tưởng và lựa chọn giải pháp phù hợp để triển khai. Ban tổ chức đánh giá các ý tưởng trước khi cùng thí sinh lựa chọn chương trình để thực hiện.

Ông Bùi Minh Thành, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: BTC
"Các thí sinh cùng Ban tổ chức giúp đỡ được khoảng 1.500 em nhỏ vùng cao ở Tuyên Quang, Lai Châu. Qua hoạt động nhân ái, thí sinh đồng lòng, không ngại gian khó, xắn tay cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp" - ông Bùi Minh Thành cho biết.
Theo ông, các thí sinh luôn cố gắng mang niềm vui tới những điểm trường vùng cao. Điều đáng ghi nhận không chỉ là kết quả của các hoạt động mà còn ở sự gắn kết giữa các thí sinh sau mỗi hành trình. Những trải nghiệm này cũng góp phần giúp các cô gái hiểu rõ hơn ý nghĩa của trụ cột Cống hiến mà cuộc thi đặt ra.
Không chỉ ghi nhận tinh thần tham gia các hoạt động cộng đồng, Ban cố vấn cũng đánh giá cao chất lượng của dàn thí sinh năm nay. Ông Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Cố vấn, cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho vòng Chung khảo, ông chứng kiến các thí sinh luyện tập đến 23h30, trong trang phục đời thường và để mặt mộc. Qua đó, ông cho rằng chất lượng về vẻ đẹp tự nhiên của các cô gái năm nay đã ở mức cao ngay từ trước vòng Chung kết.

Ông Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Cố vấn. Ảnh: BTC
"Tôi nhận thấy vẻ đẹp mà những năm trước, thí sinh vào vòng chung kết mới đạt được thì năm nay, đến hiện tại các cô gái đã đạt được rồi. Các cô gái cho thấy vẻ đẹp tự nhiên rõ ràng. Ban giám khảo năm nay không khó khăn trong việc lựa chọn, mà khó khăn hơn khi buộc phải chia tay một số bạn" - ông Lê Xuân Sơn nhận xét.
Về tiêu chí lựa chọn, ông Lê Xuân Sơn cho rằng Hoa hậu Việt Nam không chỉ hướng tới vẻ đẹp truyền thống. Theo ông, cuộc thi cởi mở với những nét đẹp hiện đại và cả hai xu hướng đều có cơ hội tại Hoa hậu Việt Nam.
53 thí sinh và bài toán sân khấu ngoài trời
Với 53 thí sinh, công tác tổ chức và ghi hình tại vòng Chung khảo cũng đặt ra yêu cầu lớn. Ông Bùi Minh Thành cho biết số lượng thí sinh năm nay tăng khoảng 30% so với các mùa trước.
"Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam, chỉ cần thêm một thí sinh, ví dụ từ 53 lên 54 bạn, toàn bộ công tác hậu cần, tổ chức cũng sẽ thay đổi theo. Chúng tôi phải đảm bảo nguyên tắc đồng đều, tất cả thí sinh đều nhận được sự chuẩn bị như nhau. Đây cũng là thử thách đối với chúng tôi" - ông Bùi Minh Thành nói.

Theo Ban tổ chức, số lượng thí sinh tăng kéo theo yêu cầu kỹ thuật lớn hơn. Sân khấu Hoa hậu Việt Nam không chỉ là sân khấu biểu diễn mà là phần thi dành cho tất cả thí sinh, vì vậy các phương án kỹ thuật phải bảo đảm sự đồng đều.
"Tất cả thí sinh đều là trung tâm, là trọng tâm và các phương án kỹ thuật của chúng tôi cũng phải đảm bảo tinh thần đồng đều với các bạn" - ông Bùi Minh Thành cho biết.
Các khâu livestream, quay, hậu kỳ được đầu tư, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương về an ninh trật tự, y tế. Trong không gian ngoài trời, đơn vị tổ chức phải tăng cường thiết bị ghi hình và nhân sự, với mục tiêu bảo đảm 53 thí sinh đều có những góc quay, góc hình tốt trên các nền tảng số.
Việc tổ chức sân khấu ngoài trời cũng được Ban tổ chức cân nhắc sau sự cố tại Hoa hậu Việt Nam 2024, khi đêm chung kết phải hoãn vì điều kiện thời tiết không cho phép.
Theo ông Phùng Công Sưởng, sự kiện ngoài trời phải đối mặt với nhiều rủi ro, từ an ninh, an toàn đến biểu diễn và khả năng lan tỏa hình ảnh của thí sinh, cuộc thi. Tuy nhiên, Ban tổ chức cho rằng với quy mô một cuộc thi cấp quốc gia, sân khấu trong nhà khó thể hiện được đầy đủ quy mô chương trình.

"Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 có sức chứa hơn 7.000 người. Ở Việt Nam, chưa có hội trường trong nhà nào đáp ứng được quy mô như vậy. Do đó, chúng tôi chấp nhận rủi ro để tiếp tục tổ chức ngoài trời" - ông Phùng Công Sưởng nói.
Năm nay, Ban tổ chức lựa chọn thời điểm tổ chức vào tháng 10 và 11, đồng thời theo dõi sát dự báo thời tiết với hy vọng điều kiện tự nhiên thuận lợi cho các hoạt động của cuộc thi.
Sau hành trình gần 2 tháng với nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện và cộng đồng, vòng Chung khảo sẽ là phép thử quan trọng để các thí sinh thể hiện những gì đã tích lũy. Từ đó, 25 gương mặt được lựa chọn sẽ tiếp tục hành trình hướng tới danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026, trong chặng đua ngày càng quyết liệt hơn.



