Hoa hậu Việt Nam 2020: Top những thí sinh có học vấn 'khủng'

07/11/2020 09:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đang đi đến những ngày cuối cùng để định đoạt ngôi vị Tân Hoa hậu. Báo điện tử Thể thao & Văn hoá khởi đăng loạt bài mang tính thống kê thú vị theo góc nhìn riêng.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 hoá thân thành các nhân vật cổ tích

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 hoá thân thành các nhân vật cổ tích

Tập đầu tiên của chuỗi dự án Người đẹp nhân ái đã được phát sóng tối qua trên kênh THVL1 sự tham gia góp mặt của Đương kim Hoa Hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy đồng thời cô cũng nắm giữ vai trò Đại sứ Nhân ái năm 2020. 

Trong số 35 thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nhiều thí sinh không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp mà còn có học vấn, thành tích học tập đáng nể.

Hoàng Bảo Trâm: Tốt nghiệp Đại học ở Mỹ khi chưa 21 tuổi

Hoàng Bảo Trâm (SBD 088, đến từ Hải Phòng) từng đi du học và trải nghiệm cuộc sống độc lập ở nước ngoài trong suốt bốn năm. Sau thời gian du học, cô hiện là chuyên viên truyền thông tại Đại học Fulbright Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hoàng Bảo Trâm tốt nghiệp Đại học tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Năm 16 tuổi, Trâm giành học bổng du học khi đang học lớp 11. Tại trường Green River College, Hoa Kỳ, Trâm học nhảy lớp và tốt nghiệp sớm một năm với văn bằng kép loại ưu (PTTH và Đại học đại cương). Cô gái sinh 1998 đã tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Drexel, Hoa Kỳ (chuyên ngành Quản trị Marketing và Phân tích dữ liệu) khi chưa đến 21 tuổi.

Chú thích ảnh
Tự tin trình diễn trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2020 dù chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào

Không chỉ tích lũy kiến thức phục vụ công việc, Bảo Trâm còn được gọi là "cô gái vàng trong làng thiện nguyện" khi đảm nhận vai trò: Chủ tịch của một hội sinh viên châu Á, Trưởng ban Marketing của hội người da màu.

Chú thích ảnh
Hoàng Bảo Trâm sở hữu vẻ đẹp thanh tú 

Bảo Trâm kể, cô có kỷ niệm khó quên khi làm tình nguyện viên cho cuộc vận động WE của Liên Hiệp Quốc. Tại đây, Trâm có dịp được gặp bà Sophie Trudeau, Phu nhân Thủ tướng Canada. Chứng kiến bà đứng trên sân khấu lớn ở New York chia sẻ những thông điệp truyền cảm hứng, cô gái thầm ngưỡng mộ và nuôi ước mơ sau này có thể đại diện cho hương sắc Việt Nam - vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái - để truyền đi những thông điệp ý nghĩa tới bạn bè năm châu.

Phạm Ngọc Phương Anh: Giải Ba quốc gia tiếng Pháp

Trong top 35 thí sinh có mặt ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Phạm Ngọc Phương Anh (sinh năm 1998) - sinh viên năm 4 Đại học RMIT TP.HCM thuộc top thí sinh có chiều cao ấn tượng, bên cạnh đó cô còn sở hữu thành tích học tập ‘khủng’.

Chú thích ảnh
Phương Anh từng giành giải nhất cuộc thi Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh từng giành giải nhất cuộc thi Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015. Cô cũng giành giải ba cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016, từng là thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM, được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương và Đại học Bách khoa TP.HCM, nhận học bổng toàn phần 4 năm tại Đại học RMIT.

Chú thích ảnh

Mới đây nhất, Phương Anh đã lấy hai bằng ngoại ngữ IELTS 8.0, Delf C1 của tiếng Pháp (tương đương IELTS 8.0), chính thức gia nhập ‘hàng ngũ’ các thí sinh sở hữu trình độ ngoại ngữ ‘khủng’ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh: Du học Anh từ 15 tuổi

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh sinh năm 2000, đến từ Hải Phòng. Cô là cựu học sinh trường THPT chuyên Trần Phú và hiện là sinh viên năm hai Đại học RMIT.

Chú thích ảnh
Diệu Linh từng tốt nghiệp khoá học Nhiếp ảnh tại MPW với vị trí Á khoa

Diệu Linh đi du học ở Anh khi mới 15 tuổi. Cô theo học chuyên ngành về tài chính và kinh doanh tại trường Mander Portman Woodward London College. Bên cạnh đó, cô cũng tốt nghiệp khoá học Nhiếp ảnh tại MPW với vị trí Á khoa năm đó.

Chú thích ảnh

Xuất thân là nữ sinh chuyên ngành tiếng Pháp, nên Diệu Linh thành thạo hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Diệu Linh đạt IELTS 7.5 và có bằng DELF B1 tiếng Pháp (tương đương bằng chứng nhận sử dụng tiếng Pháp như người bản địa). Ngoài ra, cô nàng có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Phù Bảo Nghi: Trình độ ngoại ngữ "đáng nể"

Chú thích ảnh
Phù Bảo Nhi thuộc Top thuộc top những thí sinh trẻ tuổi nhất

Phù Bảo Nghi (sinh năm 2001, An Giang) thuộc top những thí sinh trẻ tuổi nhất cùng những thành tích học tập ấn tượng. Sau khi hoàn thành cấp 3, cô đã trúng tuyển 3 ngôi trường uy tín tại Mỹ bao gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.

Chú thích ảnh
Ảnh: FBNV

Phù Bảo Nghi cũng sở hữu trình độ ngoại ngữ ấn tượng: TOEFL iBT 107 và IELTS 8.0. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Bảo Nghi đã lựa chọn theo học tại trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) và được trao tặng học bổng tài năng khi theo học chương trình Cử nhân Anh Quốc tại đây.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương: Học trò xuất sắc của Võ Hoàng Yến

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, hiện là sinh viên tại trường Đại học Đồng Nai, chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại. Cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018. Mai Phương có thể giao tiếp trôi chảy cũng như sử dụng thành thạo các kỹ năng Tiếng Anh khác. Cách đây khoảng gần 5 năm khi còn học lớp 11, cô đã đạt IELTS 6.5.

Chú thích ảnh
Huỳnh Nguyễn Mai Phương từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018

Cô học rất giỏi, thường xuyên đạt học bổng và từng được vào đội tuyển chuyên Anh của trường cấp 3. Mai Phương từng giành giải Nhì và giải Ba cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh các năm 2016 và 2017. Cô còn được biết tới là một trong những học trò xuất sắc của Võ Hoàng Yến. 

Chú thích ảnh

Vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam giai đoạn 1 đang diễn ra tại Thành phố biển Vũng Tàu. Các đêm thi: Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển, Người đẹp Tài năng... đang đến gần trong sự nỗ lực tập luyện của top 35 và từng khâu chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức. Những phần thi của 35 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi còn có sự tham gia của nhiều sao Việt nổi tiếng khác.

Thảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm