Với chủ đề “Vẻ đẹp của di sản – Bản lĩnh của tương lai”, cuộc thi không chỉ là sân chơi nhan sắc mà còn là hành trình lan tỏa giá trị văn hóa, nơi tôn vinh vẻ đẹp tri thức và trách nhiệm xã hội của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, định nghĩa lại vẻ đẹp của phụ nữ thời đại mới.
Tại buổi họp báo công bố cuộc thi, bà Thái Thị Lan Hương – Trưởng Ban Tổ chức, đã có những chia sẻ tâm huyết về định hướng và khát vọng của chương trình. Bà khẳng định, trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế sâu rộng, khái niệm về một "Hoa hậu" đã vượt ra khỏi những tiêu chuẩn ngoại hình thông thường.

Bà Thái Thị Lan Hương – Trưởng Ban Tổ chức "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026"
"Hoa hậu là danh hiệu cao quý nhất dành cho người phụ nữ chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn. Không chỉ tôn vinh ngoại hình, Hoa hậu hiện đại bao gồm: Nhan sắc, trí tuệ, tài năng và cống hiến – Hoa hậu là biểu tượng của sự hoàn mỹ và trách nhiệm xã hội. Đối với chúng tôi, đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc, mà còn là một hành trình lan tỏa văn hóa, kết nối cộng đồng người Việt ở hải ngoại hướng về Tổ quốc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế." – bà Thái Thị Lan Hương nhấn mạnh.
Tầm nhìn: Kết nối di sản với đương đại
Với chủ đề “Vẻ đẹp của di sản – Bản lĩnh của tương lai”, cuộc thi hướng tới mục tiêu tìm kiếm những đại diện phụ nữ Việt Nam (từ 18 đến 30 tuổi) hội tụ đủ yếu tố nhan sắc, trí tuệ và đặc biệt là tình yêu sâu sắc đối với văn hóa dân tộc.
Sự khác biệt của cuộc thi nằm ở tư duy tổ chức chú trọng vào chiều sâu học thuật và trải nghiệm thực tế. Các thí sinh không chỉ trình diễn trên sân khấu mà còn được tham gia các hoạt động tại các di tích, làng nghề, qua đó thấu hiểu và trân trọng giá trị di sản.

Các thí sinh không chỉ trình diễn trên sân khấu mà còn được tham gia các hoạt động tại các di tích, làng nghề, qua đó thấu hiểu và trân trọng giá trị di sản. Ảnh: BTC
Ban Tổ chức cũng đặc biệt chú trọng sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ. Theo bà Thái Thị Lan Hương: "Trong suốt chuỗi hoạt động, báo chí và công nghệ đóng vai trò cốt lõi, không thể tách rời trong việc tổ chức, lan tỏa và định hướng thông tin. Sự kết hợp này tạo ra sức bật mới, nâng cao hoạt động trải nghiệm của thí sinh, là yếu tố then chốt đảm bảo thành công của sự kiện."
Minh bạch, chuyện nghiệp, giàu giá trị nhân văn
Để đảm bảo tính khách quan và chiều sâu học thuật, Hội đồng Ban Giám khảo quy tụ các chuyên gia uy tín, tiêu biểu như: NSND Lê Tiến Thọ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trưởng Ban Giám khảo); PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam và nhiều học giả, nhà nghiên cứu uy tín khác.
NSND Lê Tiến Thọ - Trưởng Ban Giám khảo (trái)PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam (phải). Ảnh: BTC
Tại buổi họp báo, NSND Lê Tiến Thọ khẳng định công tác tổ chức và đánh giá thí sinh được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành, bao gồm Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và Nghị định 144/2020/NĐ-CP về nghệ thuật biểu diễn. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định mỗi cuộc thi đều là một thử thách, và với quy chế tổ chức, quy chế giải thưởng minh bạch, các giám khảo sẽ làm việc độc lập để chọn ra những đại diện xứng đáng nhất”.
Dự kiến, vòng sơ khảo và bán kết sẽ diễn ra trong tháng 5/2026. Đêm chung kết sẽ được tổ chức ngày 30/6/2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Các danh hiệu cao nhất gồm Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 cùng nhiều giải thưởng phụ giá trị sẽ mở ra cơ hội để các thí sinh tham gia vào các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và hợp tác truyền thông trong và ngoài nước.

