Hoa hậu Thế giới Thái Lan kêu gọi tử hình kẻ hiếp dâm, ném xác bé gái 13 tuổi khỏi tàu hỏa

10/07/2014 09:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Vụ cưỡng bức, giết hại và ném xác một bé gái 13 tuổi khỏi tàu hỏa đang chạy từ miền nam Thái Lan trong đêm 5/7, đã khiến dư luận nước này tức giận, phẫn nộ và kêu gọi nhà chức trách tử hình kẻ hiếp dâm.

Thi thể của cô bé xấu số được phát hiện vào sáng sớm thứ 3 (8/7) gần đường ray xe lửa ở huyện Pranburi, tỉnh Prachuap Khirikhan, Đại tá cảnh sát Napanwut Liemsa-Nguan, người đứng đầu Ban Bảo vệ phụ nữ và trẻ em tại địa phương cho hay. 

AP đưa tin, trước đó, nạn thân nhỏ tuổi cùng chị em của mình đã đi thăm bà ngoại. Tuy nhiên, trên đường trở về hôm 5/7, cô bé đã biến mất khỏi giường ngủ trong chuyến tàu đêm chạy từ tỉnh miền nam Surat Thani về thủ đô Bangkok.

Lễ cầu siêu cho nạn nhân xấu số 13 tuổi. 

"Các vụ hiếp dâm trên phương tiện giao thông công cộng rất hiếm xảy ra ở Thái Lan, nhưng trường hợp này cho thấy rằng có những sơ hở trong hệ thống an ninh nên tội phạm dễ dàng có thời cơ ra tay", ông Napanwut nói. 

Kẻ thủ ác bị bắt ngay sau đó là một công nhân đường sắt. Đại tá Napanwut cho biết nghi phạm khai nhận, sau khi sử dụng ma túy đá và uống bia, tên này đã say và thực hiện hành vi phạm tội. Hiện tên sát nhân phải đối mặt với các tội danh như hiếp dâm, giết người và phi tang xác.

Trên Instagram, nhiều người nổi tiếng và các ngôi sao giải trí Thái Lan đã đồng loạt lên án vụ tấn công kinh hoàng, đồng thời đề nghị quốc gia Đông Nam Á chỉnh sửa luật để tất cả những kẻ hiếp dâm đều bị tử hình. Thực tế, những tên tội phạm này chỉ phải chịu án từ 4 đến 20 năm tù giam và phạt tiền. 

Đương kim Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 2014 Nonthawan Maeya Thongleng.

Nonthawan Maeya Thongleng, đương kim Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 2014, đã đăng tải một poster lên Instagram và kêu gọi thay đổi luật trừng phạt những “yêu râu xanh”: "Tôi luôn nghĩ về điều này tôi muốn nó được thay đổi. Xin vui lòng hãy nghiêm ngặt hơn,.. . # Rapistsmustbeexecuted Đừng để những điều độc ác này xảy ra một lần nữa. Nong Kaem (biệt hiệu của nạn nhân) hãy an nghỉ”.

Trên trang web phong trào xã hội trực tuyến Change, người sử dụng Internet ở Thái Lan đã đăng một bản kiến nghị, kêu gọi lãnh đạo quân sự Thái Lan thực hiện kế hoạch thay đổi pháp lý và thu hút được gần 15.000 chữ ký trong vòng một ngày.

"Người phạm tội sau khi bị bắt và kết án, thường được tha và thả tự do. Và khi được ra tù, họ sẽ tiếp tục lặp lại tội ác đến độ quyền tư pháp ở Thái Lan không còn ý nghĩa gì nữa", bản kiến nghị có ghi. 

Phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại hiện trường phát hiện thi thể cô bé bị hiếp dâm.

Đại tá Winthai Suvaree, phát ngôn viên của chính phủ cầm quyền, cho biết lãnh đạo của mình, Tư lệnh quân đội - Tướng Prayuth Chan-ocha đã kêu gọi nhà chức trách nhanh chóng truy tố thủ phạm, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các biện pháp an toàn hơn để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra . 

"Chúng ta phải tập một cuộc họp với tất cả các bên liên quan và sẽ phải điều chỉnh lại quy trình tuyển dụng", Cục trưởng Cục đường sắt Thái Lan Prapas Chongsanguan  nói với AP.

Dương Trần
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm