Hoa hậu Pháp đang ở Việt Nam: Từng bị 'vùi dập' khi đăng quang

25/05/2016 13:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hoa hậu Pháp Flora Coquerel, người vừa tới Việt Nam để tham dự họp báo về Hoa hậu Việt Nam 2016, từng hứng chịu hàng loạt lời lẽ miệt thị chủng tộc khi đăng quang tại quê nhà cách đây 3 năm.

Ngày 9/12/2013, Flora Coquerel, khi mới 19 tuổi, có bố là người Pháp và mẹ đến từ Benin (Tây Phi), chính thức đánh bại 33 người đẹp khác để trở thành Hoa hậu Pháp thứ 85. Đáng tiếc là không phải mọi người dân nước này đều vui mừng trước chiến thắng của cô.

Coquerel đăng quang trong bối cảnh người dân Pháp vẫn nặng nề định kiến phân biệt chủng tộc và chuyện nói xấu, bôi bác những người Pháp gốc Phi thường xuyên xảy ra. Trước đó chỉ vài tháng, ngay cả Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira, một chính trị gia da màu cấp cao của nước này, cũng bị dân tình công khai ví với... khỉ.


Flora Coquerel trong đêm chung kết Hoa hậu Pháp năm 2013. Ảnh: Daily Mail

Ngay sau khi Coquerel được trao vương miện, mạng Twitter tại Pháp đã tràn ngập những lời bêu xấu tân hoa hậu. Theo tin từ trang Aljazeera, "Hoa hậu Pháp" là từ khóa được sử dụng hơn 1 triệu lần trong đêm chung kết cuộc thi này, với những bình luận hàng đầu tập trung chế giễu nguồn gốc lai Pháp-Benin của Coquerel, kiểu như: "Tôi chắc rằng mọi con khỉ trong sở thú đều đang hoan nghênh chiến thắng của Hoa hậu Pháp 2014" (người dùng MikeAssouline), hay: "Nếu người Benin được đại diện bởi một người gốc Scotland hay Trung Quốc, họ sẽ cảm thấy khó chịu tương tự" (bình luận của người dùng iVerger).

Một người khác có nickname tdechampagn thậm chí còn nặng lời hơn: "Sự pha trộn chủng tộc là ung nhọt đối với người da trắng".


Hoa hậu Pháp rạng rỡ khi chụp hình lưu niệm cùng người mẫu Hoàng Thùy (trái) và họa hậu Kỳ Duyên tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TP

Tuy nhiên, Coquerel đã không để những bình luận tiêu cực đó ảnh hưởng tới mình. "Tôi tự hào đại diện cho một nước Pháp tràn đầy tính quốc tế" - cô nói trong cuộc họp báo sau khi đăng quang - "Nó cho thấy rằng nước Pháp thời nay là một nước Pháp đa chủng tộc, nơi có thể tìm thấy mọi nền văn hóa, và tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ thấy bản thân họ trong tôi".

Coquerel không phải là người phụ nữ da màu đầu tiên được trao vương miện Hoa hậu Pháp. Năm 2000, Sonia Rolland sinh tại Rwanda đã chiến thắng cuộc thi này. Sau đó, cô cũng phải nhận tới gần 3000 bức thư lăng mạ.

Hoa hậu Flora Coquerel năm nay 22 tuổi, cô từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014 sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Pháp. Năm 2015, cô tiếp tục có mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và giành ngôi Á hậu 3.

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm