Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy: Từng bị chê bai nhan sắc, hướng tới hình tượng Lisa Blackpink

24/12/2022 09:19 GMT+7 | Giải trí

Huỳnh Thị Thanh Thủy từng bị chê bai và xa lánh vì cao, gầy, da ngăm, lưng gù. Hoa hậu Việt Nam 2022 chia sẻ hình mẫu hướng tới là Lisa nhóm Blackpink.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 đã diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM vào tối 23/12. Người kế nhiệm Hoa hậu Đỗ Thị Hà là Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

Huỳnh Thị Thanh Thuỷ nhận câu hỏi về việc định vị cá nhân giữa 8 tỷ người, cô đáp: "Ngày 15/11/2022 đánh dấu cột mốc thế giới có 8 tỷ người. Tôi tự hỏi rằng giữa biển người mênh mông đó, tôi có trở nên nhỏ bé giữa thế giới ấy không. Bằng sự nỗ lực, kiên cường, tôi có thể cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống".

Huỳnh Thị Thanh Thủy: Từng bị chê bai nhan sắc, hướng tới hình mẫu Lisa (Blackpink) - Ảnh 2.

Ngoài danh hiệu cao quý nhất Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy còn giành thêm giải thưởng phụ Người đẹp thể thao và Top 5 Người đẹp nhân ái.

Ngay từ các vòng thi đầu tiên, tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ đã gây thu hút bởi nhan sắc trong veo, chiều cao nổi bật. Thanh Thuỷ cao 1,76 m, số đo 3 vòng 80-63-94 cm.

Cô từng giành nhiều giải thưởng như giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố năm 2016, Huy chương Bạc thời trang trẻ hội hoa xuân thành phố 2019, Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021, Á khôi 1 Học sinh - sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng 2021.

Ngoài thời gian học, cô cũng nhận lời làm mẫu thời trang. Điểm ấn tượng nhất trên gương mặt người đẹp là đôi mắt to tròn đáng yêu.

Huỳnh Thị Thanh Thủy có một số tài lẻ như hát, múa, gấp Origami và thích tập gym, chơi cầu lông, bơi lội. 

Huỳnh Thị Thanh Thủy: Từng bị chê bai nhan sắc, hướng tới hình mẫu Lisa (Blackpink) - Ảnh 5.

Thanh Thuỷ tự tin với các kỹ năng catwalk, làm việc nhóm, giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn. Thanh Thủy là người hướng ngoại. Với cô, việc nghiên cứu về ngôn ngữ là một lựa chọn tốt để phát triển sự nghiệp và cống hiến cho ngành du lịch ở Đà Nẵng. 

Huỳnh Thị Thanh Thủy: Từng bị chê bai nhan sắc, hướng tới hình mẫu Lisa (Blackpink) - Ảnh 6.

Ước mơ lớn nhất của Thanh Thuỷ là đạt được thành công từ chính đam mê, sở thích về nghệ thuật.

Thanh Thủy kể cô từng bị chê bai vì cao, gầy, da ngăm, lưng gù. Ban đầu cô có cảm giác tự ti, nhưng khi ý thức được lợi thế của bản thân là chiều cao và những đường nét trên gương mặt, Thanh Thủy học cách tự trau chuốt bản thân, để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Để vượt qua lời chê bai là suy nghĩ tích cực, cô biến lời tiêu cực thành động lực và luôn tin vào bản thân.

Huỳnh Thị Thanh Thủy: Từng bị chê bai nhan sắc, hướng tới hình mẫu Lisa (Blackpink) - Ảnh 7.

Hoa hậu Việt Nam 2022 quan tâm đến vấn đề bạo lực mạng. Cô cho rằng, đây là hình thức bạo lực bằng ngôn từ nhưng có thể đạp đổ cuộc sống của một cá nhân hay một tập thể, làm con người ta suy sụp, trầm cảm thậm chí tự tử.

Trước khi đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đã đặt mục tiêu trở thành người truyền cảm hứng với thông điệp: "Khuyết điểm hay lợi thế từ vạch xuất phát chưa chắc đã là yếu tố quan trọng nhất, vì sự quyết tâm và kiên trì mới mang bạn đến thành công".

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ hình mẫu hướng tới là Lisa nhóm Blackpink - một biểu tượng của sự kiên trì không ngừng nghỉ, luôn làm mới bản thân, khiêm tốn và có hoài bão.

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm