Hoa hậu Hoàn cầu: Cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời với 3 phiên bản đặc biệt

16/10/2022 15:08 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

The Miss Globe 2022 (Hoa hậu Hoàn cầu) đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn đang lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

Người đẹp Lâm Thu Hồng quảng bá Vịnh Hạ Long tại Hoa hậu Hoàn cầu 2022

Người đẹp Lâm Thu Hồng quảng bá Vịnh Hạ Long tại Hoa hậu Hoàn cầu 2022

Để giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam đến The Miss Globe 2022, Lâm Thu Hồng đã chọn di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long để thực hiện một trong những bộ hình quảng bá.

Vào rạng sáng ngày 16/10 (theo giờ Việt Nam), chung kết The Miss Globe 2022 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy kịch tính. Người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica đã đăng quang ngôi vị Hoa Hậu. Lâm Thu Hồng, đại diện của Việt Nam cũng đã xuất sắc khi trở thành Á hậu 4 trong đêm chung kết.

The Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ bảy trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1925. Theo các chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới, Hoa hậu Hoàn cầu được xếp vào top 8 những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh cùng với Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế và Hoa hậu Liên lục địa.

Chú thích ảnh
Người đẹp Cộng hòa Dominica đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2022
Chú thích ảnh
Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu

Lịch sử của cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu này cũng chứa nhiều điểm đặc biệt, xoay quanh về vấn đề bản quyền, đâu mới là phiên bản Miss Globe đích thực.

Quá trình hình thành

The Miss Globe ban đầu được tổ chức dưới dạng một cuộc thi khiêu vũ trong bữa tiệc mùa Hè sôi động. Về sau nó đã mở rộng quy mô, thay đổi tính chất cuộc thi để trở thành một sự kiện quốc tế thường niên, số lượng các thí sinh dự thi cũng tăng lên theo từng năm.

Ông Alien Mouradian, được biết đến với biệt danh 'Charlie See' chính là người đã đăng ký bản quyền của cuộc thi tại Cục sáng chế và thương hiệu của Washington DC vào năm 1975.

Chú thích ảnh
Hình ảnh về ông Charlie See - Ảnh: Missglobegroup

Kể từ đó, The Miss Globe trở thành một cuộc thi sắc đẹp có tiếng trên thế giới, thúc đẩy vai trò của phụ nữ toàn cầu. Mục tiêu chính của cuộc thi đó là tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và lòng nhân ái của các thi sinh.

Tuy nhiên, những người từng hợp tác với Charlie See sau đó đã lần lượt tổ chức các phiên bản cuộc thi khác nhau của riêng mình. Hiện nay có đồng thời 3 tổ chức cùng tuyên bố mình là nhà sản xuất chính thức của cuộc thi Miss Globe.

Phiên bản đầu tiên là Miss Globe International có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ thuộc công ty RCA Global Entertainment Co. điều hành bởi Rasim Aydın.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Miss Globe International.

Phiên bản thứ hai là The Miss Globe Beauty Pageant có trụ sở tại Canada thuộc tổ chức Deliart Association (Hiệp hội Deliart) được sản xuất bởi Petri Bozo. Đặc biệt, phiên bản này lại được tổ chức tại Albania, một quốc gia tại Đông Nam Âu.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của The Miss Globe thuộc tổ chức Deliart Association

Phiên bản thứ 3 được thành lập vào năm 2016 cũng với tên gọi Miss Globe, nó được điều hành bởi Albert Xhaferri, thông qua tập đoàn Miss Globe Group Inc. ở Canada.

Trên trang web chính thức của cuộc thi này khẳng định rằng họ có quyền sở hữu tất cả các quyền và lợi ích của Miss Globe với số đăng ký 1018167 được mua từ Charlie See.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Miss Globe của Canada.

Tất cả các phiên bản đều khẳng định họ có mối quan hệ với người sáng lập Charlie See và chính là phiên bản đích thực. 

Phiên bản nào đang được ủng hộ?

The Miss Globe 2022 (Hoa Hậu Hoàn cầu) vừa diễn ra do Hiệp hội Deliart tổ chức sản xuất. Phiên bản này được các chuyên trang sắc đẹp hàng đầu như Missosology, Global Beauties công nhận. Đây là phiên bản được tổ chức kỹ lưỡng và có sự đầu tư. Nó đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ và các nhà phê bình.

Trên trang web chính thức của The Miss Globe có chia sẻ những thông tin cụ thể về Hiệp hội Deliart. Nó được thành lập vào năm 1995 và được toà án quốc gia công nhận là hợp pháp. Đối tượng của hiệp hội này là các buổi trình diễn thời trang, thi sắc đẹp, các buổi hòa nhạc, phim tài liệu và chương trình truyền hình.

Với phạm vi hoạt động văn hóa đa dạng, Hiệp hội Deliart đã trở thành một trong những trung tâm sáng tạo nhất về văn hóa không chỉ ở Albania mà còn trên thế giới.

Chú thích ảnh
Hiệp hội Deliart là đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn cầu năm nay.

Hiệp hội Deliart đã đồng hành cùng các cô gái đại diện cho Albania để quảng bá hình ảnh đất nước và con người nơi đây tại các quốc gia khác nhau. Hiệp hội Deliart khẳng định họ được đại diện phía ông Charlie See trao giấy phép quan trọng để đầu tư và phát triển cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu, đưa nó vào top những cuộc thi sắc đẹp được xem nhiều nhất trên thế giới.

Suốt hơn 1 thập kỷ qua, The Miss Globe được diễn ra tại Albania đã lan tỏa những giá trị về văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên và tinh thần hiếu khách của con người nơi đây. Nhờ có Hiệp hội Deliart, Albania ngày nay được biết đến trên thế giới về các cuộc thi sắc đẹp, đưa đất nước ngày càng nổi bật.

Sau sự ra đi của ông See, Hiệp hội Deliart đã đăng ký nhãn hiệu The Miss Globe mới. Từ tháng 10/2015, hiệp hội được cấp bằng sáng chế. Cuộc thi sắc đẹp này đã duy trì và xây dựng mạng lưới tại 5 châu lục, tạo ra hình ảnh đẹp tích cực và thiện chí.

Việt Nam đã đạt được thành tích như thế nào?

Năm 2017, người đẹp Việt Nam Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu cuộc thi này. Cô đã làm nên dấu mốc là thí sinh Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu. 

Chú thích ảnh
Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017.

Vào năm 2018, Huỳnh Thị Yến Nhi đã đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn cầu và lọt vào top 15 của cuộc thi. Trong hai năm 2020 và 2021, Việt Nam không có đại diện tham gia cuộc thi sắc đẹp này.

Năm 2022, Việt Nam đã có sự quay trở lại ngoạn mục. Lâm Thu Hồng là đại diện tiếp theo của Việt Nam lọt vào top cao nhất của cuộc thi. Bên cạnh đó, cô gái sinh năm 1995 này còn đạt giải Trang phục dân tộc đẹp nhất lấy cảm hứng từ vẻ đẹp biển cả của đất nước.

Chú thích ảnh
Trang phục dân tộc tuyệt đẹp của thí sinh Việt Nam

Trước đó, người đẹp gặp sự cố không may khi bị thất lạc hành lý thời điểm quá cảnh từ Dubai sang Tirana, Albania. Việc thất lạc hành lý khiến Lâm Thu Hồng gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình dự thi. Công chỉ diện đồng phục của ban tổ chức trong khi các thí sinh khác liên tục thay đổi trang phục lộng lẫy để tham gia những hoạt động khác nhau của cuộc thi. 

May mắn, một tuần sau đó, cô nhận được hành lý của mình và càng quyết tâm hơn nữa cho chặng cuối hành trình của cuộc thi. Trước khi chinh chiến trên đấu trường quốc tế, Lâm Thu Hồng đã tham gia cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu và vào top 5 chung kết.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu năm nay được tổ chức tại Cộng hoà Albania, diễn ra ở Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia với sự góp mặt của hơn 50 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngôi vị Hoa hậu thuộc về thí sinh Cộng hòa Dominica. Các danh hiệu á hậu 1, 2, 3 lần lượt được trao cho người đẹp UAE, Albania và Thái Lan.

Có thể thấy rằng, trong những năm qua, Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Mới đây, Việt Nam đã vượt qua Venezuela và Philippines để đứng thứ hai trong bảng xếp hạng "Quốc gia của năm 2021" do chuyên trang sắc đẹp quốc tế Global Beauties công bố, đánh giá sự thành công của mỗi quốc gia trong lĩnh vực sắc đẹp trong năm qua.

Chú thích ảnh
Việt Nam đứng thứ 2 trong bảng đánh giá sự thành công trên đấu trường sắc đẹp

Bảng xếp hạng này dựa trên nhiều thành tích khác nhau của các đại diện quốc gia ở những cuộc thi sắc đẹp lớn, bao gồm Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Grand International.

Thời gian qua, công chúng đã chứng kiến một số người đẹp Việt góp phần vào thành công chung của Việt Nam, đánh dấu một số cột mốc trong sắc đẹp quốc tế. Đó là Nguyễn Thúc Thùy Tiên đoạt Miss Grand International 2021, Đỗ Thị Hà lọt Top 13 Miss World 2021 và Kim Duyên lọt Top 16 Miss Universe 2021.

Kết quả là Việt Nam giành được 3.750 điểm cho thành tích này, theo Globalbeauties. Trong khi đó, các quốc gia mạnh về sắc đẹp như Venezuela và Philippines lần lượt đứng thứ bảy và thứ tám trong bảng xếp hạng "Quốc gia của năm 2021".

Diệp Lục (Nguồn: Global Beauties, Missglobegroup)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm