Giải trí

Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026: Tân Hoa hậu ứng xử bằng 3 ngôn ngữ

21/06/2026 10:03 GMT+7 Google News

Tà áo dài không chỉ là biểu tượng văn hóa Việt Nam mà còn là nơi lưu giữ bản sắc dân tộc qua nhiều thế hệ. Tinh thần ấy được lan tỏa tại đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026, nơi tân Hoa hậu Phùng Thị Huyền My gây ấn tượng với phần ứng xử bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp.

Tối 20/6, đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 diễn ra tại trường quay ngoài trời của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), quy tụ 20 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp, chương trình được định hướng như một sự kiện văn hóa nhằm quảng bá và khẳng định giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.

Áo dài - di sản của quá khứ, niềm tự hào của hiện tại

Phát biểu tại đêm chung kết, nhà thiết kế Cao Thu Vân, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của tà áo dài đối với người Việt ở trong nước cũng như cộng đồng kiều bào trên khắp thế giới.

Ấn tượng đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026: Tân Hoa hậu ứng xử bằng 3 ngôn ngữ - Ảnh 1.

Tối 20/6, đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 diễn ra tại trường quay ngoài trời của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)

Theo bà, áo dài không chỉ là một trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng phản chiếu tâm hồn, cốt cách và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Việc đưa chữ "di sản" vào tên gọi cuộc thi nhằm khẳng định áo dài là báu vật được truyền lại từ quá khứ, là niềm tự hào của hiện tại và là sứ giả văn hóa hướng tới tương lai.

Thông điệp ấy được thể hiện xuyên suốt đêm thi khi các thí sinh không chỉ cạnh tranh về nhan sắc mà còn thể hiện sự hiểu biết, lòng tự hào đối với văn hóa dân tộc cũng như khát vọng đưa những giá trị truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Sân khấu đậm chất văn hóa Việt Nam

Đêm chung kết mở màn bằng màn xuất hiện của 20 thí sinh trong tà áo dài trắng tinh khôi, tay cầm những đóa sen hồng. Hình ảnh ấy gợi nhắc vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch vốn được xem là nét đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Các thí sinh lần lượt trải qua ba phần thi gồm: Áo dài sắc màu di sản, Áo dài cách tân và Dạ hội. Mỗi phần trình diễn không chỉ là dịp để các thí sinh khoe vẻ đẹp hình thể, phong thái sân khấu mà còn là cơ hội truyền tải tình yêu đối với tà áo dài cùng những giá trị văn hóa gắn liền với trang phục truyền thống này.

Các thí sinh trình diễn áo dài và trang phục dạ hội

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là không gian sân khấu được đầu tư công phu với hình tượng sen Bách Diệp và sen đá. Đặc biệt, hình ảnh hồ sen Tây Hồ với những đóa sen Bách Diệp được tái hiện ngay trên sân khấu, tạo nên một không gian giàu tính nghệ thuật và cảm xúc.

Sự kết hợp giữa tà áo dài, hình ảnh hoa sen và các tiết mục nghệ thuật đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, đồng thời mang đến cho khán giả một đêm trình diễn đậm đà bản sắc Việt Nam.

Top 5 gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ

Sau các phần thi trình diễn, Ban giám khảo lần lượt chọn ra Top 10 và sau đó là Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng ứng xử.

Điểm nổi bật của phần thi này là cả năm thí sinh đều lựa chọn trả lời bằng ít nhất hai ngôn ngữ. Điều đó không chỉ cho thấy khả năng ngoại ngữ của các thí sinh mà còn phản ánh tinh thần hội nhập quốc tế của thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam ngày nay.

Ấn tượng đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026: Tân Hoa hậu ứng xử bằng 3 ngôn ngữ - Ảnh 2.

Á hậu 4, Á hậu 3, Hoa hậu, Á hậu 2 và Á hậu 1 (từ trái qua)

Là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi ứng xử, Phùng Thị Huyền My (SBD 099) nhận được câu hỏi về nét đẹp riêng biệt của áo dài Việt Nam cũng như thông điệp cô muốn gửi gắm thông qua tà áo dài trong thời kỳ hội nhập.

Người đẹp gây ấn tượng mạnh khi trình bày bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp. Huyền My cho rằng giá trị của áo dài không chỉ nằm ở thiết kế tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ mà còn ở những câu chuyện lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc được gửi gắm trong từng đường nét. Theo cô, dù hội nhập mạnh mẽ đến đâu, người Việt vẫn cần gìn giữ cội nguồn văn hóa bởi chính bản sắc ấy sẽ giúp Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế.

Trong khi đó, Hoàng Vũ Ngọc Ánh (SBD 123) chia sẻ mong muốn quảng bá không chỉ vẻ đẹp của tà áo dài mà còn cả những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam tới bạn bè thế giới nếu có cơ hội trở thành đại sứ văn hóa.

Hoàng Thị Thanh Dược (SBD 009) nhấn mạnh sự thay đổi của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Theo cô, phụ nữ ngày nay có nhiều cơ hội khẳng định bản thân, sống độc lập và theo đuổi ước mơ nhưng vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống như tình yêu thương, sự thủy chung và tinh thần hướng về gia đình.

Dương Thị Khánh Linh (SBD 312) lại nhìn nhận áo dài như một lời nhắc nhở về các giá trị cốt lõi của dân tộc như lòng nhân ái, sự hy sinh, tinh thần học hỏi và khát vọng cống hiến. Cô cho rằng áo dài chính là cầu nối đưa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thanh lịch, nhân ái và bản lĩnh đến với bạn bè năm châu.

Với câu hỏi về việc giữ sức hút của áo dài đối với giới trẻ trong thời đại công nghệ, Cao Anh Thư (SBD 451) khẳng định áo dài là "ngôn ngữ không lời" của văn hóa Việt Nam. Theo cô, việc lan tỏa những giá trị lịch sử và văn hóa gắn với áo dài sẽ giúp trang phục truyền thống này tiếp tục được thế hệ trẻ yêu mến.

Tân Hoa hậu gây ấn tượng với phần ứng xử bằng ba thứ tiếng

Sau phần thi ứng xử, Ban tổ chức đã công bố kết quả chung cuộc. Vương miện Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 thuộc về Phùng Thị Huyền My đến từ Hà Nội.

Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Cao Anh Thư (Hà Nội), Á hậu 2 thuộc về Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên), Á hậu 3 là Hoàng Thị Thanh Dược (Ninh Bình) và Á hậu 4 thuộc về Hoàng Vũ Ngọc Ánh (Thanh Hóa).

Ấn tượng đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026: Tân Hoa hậu ứng xử bằng 3 ngôn ngữ - Ảnh 3.

Từ trái qua: NTK Cao Thu Vân - Trưởng BTC, Ths Đàm Hương Thủy - Nhà sáng lập cuộc thi và Hoa hậu Biển đảo 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh trong phần trao vương miện cho tân Hoa hậu

Việc trả lời ứng xử bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp đã giúp Huyền My trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của đêm thi. Tân Hoa hậu từng học chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trước khi du học ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Pháp.

Hiện cô đang điều hành hoạt động kinh doanh khách sạn của gia đình tại Nha Trang. Chính môi trường công việc thường xuyên tiếp xúc với du khách quốc tế đã giúp cô nhận thấy tiềm năng quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam ra thế giới.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Huyền My cho biết cô mong muốn tận dụng lợi thế nghề nghiệp để đưa tà áo dài đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch và giao lưu quốc tế.

Người đẹp cũng ấp ủ kế hoạch xây dựng các không gian trưng bày giới thiệu về áo dài tại những cơ sở kinh doanh của mình, đồng thời tham gia các hoạt động hỗ trợ bảo tồn và phát triển các làng nghề dệt truyền thống.

Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026: Tân Hoa hậu ứng xử bằng 3 ngôn ngữ - Ảnh 5.

Tân Hoa hậu Phùng Thị Huyền My trả lời ứng xử bằng 3 thứ tiếng Việt - Anh - Pháp

Những đại sứ mới của áo dài Việt Nam

Không chỉ riêng tân Hoa hậu, các Á hậu cũng chia sẻ những dự định gắn với việc lan tỏa giá trị của áo dài trong cộng đồng.

Á hậu 1 Cao Anh Thư, hiện là sinh viên ngành Luật tại Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng danh hiệu sắc đẹp luôn đi kèm với trách nhiệm xã hội. Cô mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, thiện nguyện, đồng thời theo đuổi mục tiêu trở thành một luật sư trong tương lai.

Á hậu 2 Dương Thị Khánh Linh, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, kỳ vọng đưa áo dài đến gần hơn với sinh viên và giới trẻ thông qua các chương trình trải nghiệm văn hóa trong trường học.

Á hậu 3 Hoàng Thị Thanh Dược lại lựa chọn cách lan tỏa giản dị hơn. Theo cô, việc mặc áo dài trong đời sống hằng ngày chính là phương thức hiệu quả nhất để truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tình yêu đối với trang phục truyền thống.

Trong khi đó, Á hậu 4 Hoàng Vũ Ngọc Ánh - giáo viên tiếng Anh và MC song ngữ - mong muốn mang hình ảnh tà áo dài đến nhiều quốc gia thông qua các hoạt động giảng dạy, giao lưu văn hóa và các chương trình quốc tế.

Ấn tượng đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026: Tân Hoa hậu ứng xử bằng 3 ngôn ngữ - Ảnh 4.

Theo định hướng của Ban tổ chức, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu không đơn thuần là sân chơi sắc đẹp mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới

Tôn vinh giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại

Bên cạnh các danh hiệu chính, Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ nhằm ghi nhận những thế mạnh riêng của các thí sinh như Người đẹp tri thức di sản, Người đẹp nhân ái, Người đẹp truyền cảm hứng văn hóa, Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất hay Người đẹp du lịch quảng bá di sản.

Những giải thưởng này cho thấy cuộc thi không chỉ hướng tới vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao tri thức, nhân ái, khả năng truyền cảm hứng và trách nhiệm cộng đồng.

Theo định hướng của Ban tổ chức, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu không đơn thuần là sân chơi sắc đẹp mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới. Thông qua cuộc thi, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài được tôn vinh như một biểu tượng của bản sắc dân tộc, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của áo dài trong đời sống hiện đại.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nhiều cơ hội lẫn thách thức, những hoạt động như Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 cho thấy nỗ lực đưa di sản dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới bằng chính những giá trị văn hóa đặc trưng nhất của mình.

Thành Quách. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm