"Hoa hậu chứng khoán" Mai Phương Thúy kiếm tiền theo "cấp số nhân" nhờ 2 kỹ xảo: 35 tuổi giàu đột biến vì "đầu tư nhờ chất xám"

04/05/2023 16:11 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Mai Phương Thúy từng khẳng định rằng cô không nghèo vì luôn biết cách đầu tư để “tiền phải đẻ ra tiền”.

Dù đăng quang từ năm 2006, song hoa hậu Mai Phương Thuý đến nay vẫn duy trì được độ nổi tiếng của mình không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp, thông minh mà còn vì bản thân người đẹp chính là tay đầu tư cổ phiếu kỳ cựu. 

Theo đó, ngoài làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng, đi sự kiện, quay quảng cáo... nàng hậu sinh năm 1988 còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và đạt được những thành tựu đáng nể. Cũng vì thế mà cô còn được mệnh danh là "Hoa hậu chứng khoán" hay "Bà hoàng cổ phiếu”. 

"Hoa hậu chứng khoán" Mai Phương Thúy kiếm tiền theo "cấp số nhân" nhờ 2 kỹ xảo: 35 tuổi giàu đột biến vì "đầu tư nhờ chất xám" - Ảnh 1.

Mai Phương Thúy từng khẳng định bản thân là người phụ nữ không thích chạy theo tiền bạc mà ngược lại, phải để tiền bạc chạy theo mình. Ở độ tuổi 35, nàng hậu này đang có một cuộc sống đầy đủ và giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Theo đó, Mai Phương Thúy từng chi tiền tỷ để mua xế hộp, sở hữu một căn chung cư cao cấp ở quận 7 thành phố HCM và sau đó chuyển sang ở một căn hộ tại quận 1. Nàng hậu còn sở hữu một số căn hộ chung cư cao cấp ở Hong Kong , Hà Nội và là một tay chơi hàng hiệu khét tiếng trong showbiz.

"Hoa hậu chứng khoán" Mai Phương Thúy kiếm tiền theo "cấp số nhân" nhờ 2 kỹ xảo: 35 tuổi giàu đột biến vì "đầu tư nhờ chất xám" - Ảnh 2.

Không chỉ sở hữu nhiều BĐS, xe sang, Mai Phương Thúy còn mở công ty riêng, kinh doanh nhà hàng, đầu tư tiền vào các dự án điện ảnh. Người đẹp đang làm chủ của một công ty nhỏ có khoảng 40 nhân sự hoạt động kinh doanh đa ngành nghề. Năm 2019, người đẹp cũng xác nhận thông tin cô là nhà đầu tư đã bỏ một phần vốn để đầu tư phim điện ảnh "Chị chị em em" gây sốt truyền thông một thời gian dài. Cũng chính vì thế mà cô còn được mệnh danh là một trong những “Hoa hậu giàu nhất Vbiz”.

 Theo Trí thức trẻ, cuộc sống quá đủ đầy đôi lúc còn khiến người đẹp này cảm thấy ngột ngạt mà chia sẻ:

 "Cuộc sống đầy đủ này làm em ngột ngạt, sống sướng quá làm thui chột sự sáng tạo và năng động của em nên em đang cân nhắc, có lẽ em phải tham vọng hơn và từ bỏ cuộc sống nhung lụa này.”

Tài năng, xinh đẹp, có chỗ đứng, Mai Phương Thúy tự mình gây dựng khối tài sản đáng nể và cho hay cô không phải thuộc tuýp người dựa dẫm. Bản thân Mai Phương Thúy cũng đã nhiều lần chia sẻ bí quyết giúp cô đầu tư, kinh doanh thành công và có được cuộc sống giàu sang.

1. Đầu tư chất xám và thay đổi tư duy khi cần thiết

Dù từng được xướng tên ở ngôi vị hoa hậu Việt Nam 2006, đại diện quốc gia thi "Miss World - Hoa hậu thế giới" và lọt Top 17 chung cuộc, thế nhưng Mai Phương Thúy tự nhận mình không có năng khiếu nghệ thuật mà giỏi về kinh doanh hơn. 

Theo đó, nàng hậu chọn kinh doanh và đầu tư vì cảm thấy mình có khả năng trong lĩnh vực này nên đã nắm bắt những cơ hội từ thị trường và tận dụng chất xám một cách có hệ thống để kiếm tiền. 

"Hoa hậu chứng khoán" Mai Phương Thúy kiếm tiền theo "cấp số nhân" nhờ 2 kỹ xảo: 35 tuổi giàu đột biến vì "đầu tư nhờ chất xám" - Ảnh 3.

Trong một bài phỏng vấn, Mai Phương Thúy từng chia sẻ về tư duy kiếm tiền của bản thân. Theo đó người đẹp này cho biết bản thân không thích việc “nay kiếm nhiều, mai kiếm ít” nên rất đầu tư chất xám để kiếm tiền theo “cấp số nhân” và có hệ thống:

"Tôi nghĩ phải kiếm tiền dễ dàng. Mình phải kiếm nhiều và kiếm một cách có hệ thống, theo cấp số nhân. Tôi không thích kiểu nay kiếm nhiều mai kiếm ít, không biết tương lai ra sao. Nói chung tôi muốn mình kiếm tiền có hệ thống và không phải nghĩ nhiều. Nhưng vì thế mình phải đầu tư chất xám nhiều", người đẹp sinh năm 1988 chia sẻ.

Theo "hoa hậu chứng khoán", việc đầu tư chất xám trong kinh doanh rất quan trọng. Việc này sẽ giúp tạo ra những thói quen, tư duy tốt để kiếm tiền hiệu quả hơn. Người đẹp này cũng cho rằng muốn đầu tư thành công thì còn phải sẵn sàng thay đổi tư duy khi cần thiết: “Nếu cứ giữ thói quen, tư duy cũ thì đừng trông mong cuộc đời khác đi."

2. Áp dụng thói quen lập kế hoạch dài hơi

Tự nhận đầu tư và kinh doanh là "nghề chính" giúp mình "kiếm nhiều tiền", tuy nhiên Mai Phương Thúy cũng cho rằng đây là “nghề mang tính rủi ro cao, làm sai sẽ phá sản, ít có cơ hội làm lại." 

Do đó, để luôn chủ động trong cuộc chơi đầu tư và tránh được các rủi ro, nàng hậu thường áp dụng thói quen lập kế hoạch dài hơi. Theo đó, chân dài sinh năm 1988 từng chia sẻ dù làm bất cứ công việc gì, cô cũng cố gắng nhìn rộng và xa từ 10 năm đến 20 năm chứ không chỉ mải mê với những thứ trước mắt. Kể cả khi quyết định của mình chưa thực sự khôn ngoan, đúng đắn, cô vẫn tự hào vì mình được làm chủ, không phải phụ thuộc vào ai. 

"Hoa hậu chứng khoán" Mai Phương Thúy kiếm tiền theo "cấp số nhân" nhờ 2 kỹ xảo: 35 tuổi giàu đột biến vì "đầu tư nhờ chất xám" - Ảnh 4.

Trong một bài phỏng vấn, người đẹp sinh năm 1988 còn tiết lộ, cô luôn dự phòng một khoản tiền đủ để cả gia đình chi tiêu trong 3-4 năm mà không có thu nhập.  

"Tôi luôn có khoản dự trữ hai năm cho công ty và 3-4 năm cho gia đình. Tôi sống và làm việc theo kế hoạch 5-10 năm. Tôi tự giác chuẩn bị cho các tình huống bất khả kháng xảy ra. Tôi không thích lâm vào tình cảnh trớ trêu và kẹt về dòng tiền. Nếu phải rơi vào cảnh đó sẽ rất khổ".

Theo nàng hậu, cô cũng sẽ không làm những thứ có nguy cơ thất bại và cũng không bao giờ để chuyện đó xảy ra: “Trong quá trình kinh doanh, tôi chưa bao giờ bị lâm vào tình trạng thua lỗ vì tôi là người tính toán rất kỹ, dự phòng mọi rủi ro".

Bác sĩ 43 tuổi xây nhà 30m2 độc lạ từ vỏ thùng container: Tổng chi phí hết 500 triệu đồng, có tổng 4 phòng với đầy đủ công năng


Ánh Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm