Chiến thắng tại Miami mang về chức vô địch Masters 1000 thứ 7 cho Jannik Sinner, qua đó thu hẹp khoảng cách về số danh hiệu lớn với Carlos Alcaraz.
Sinner tiến sát Alcaraz về số danh hiệu lớn
Chiến thắng thuyết phục trước Jiri Lehecka giúp Sinner hoàn tất cú đúp danh giá "Sunshine Double". Anh trở thành tay vợt thứ 8 trong lịch sử, và là người đầu tiên kể từ Roger Federer năm 2017 , vô địch cả hai giải Masters 1000 này trong cùng một mùa giải.
Đáng chú ý, danh hiệu này là "Big Title" thứ 13 trong sự nghiệp của Sinner. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ tổng hợp các danh hiệu Grand Slam, chức vô địch ATP Finals, các giải ATP Masters 1000 và HCV đơn Olympic. Tay vợt người Ý hiện chỉ còn kém đối thủ Alcaraz đúng 2 danh hiệu lớn trong cuộc đua ngày càng gay gắt ở đỉnh cao quần vợt nam.

Sinner đã có 13 danh hiệu lớn trong sự nghiệp, gần bằng Alcaraz
Kể từ khi thất bại trước Alcaraz ở chung kết US Open vào tháng 9 năm ngoái và đánh mất vị trí số 1 thế giới, Sinner đã giành tới 4 "Big Title". Trong đó có danh hiệu Masters 1000 đầu tiên tại Paris Masters, chức vô địch thứ 2 tại ATP Finals, cùng 2 danh hiệu Masters 1000 thuộc "Sunshine Double" năm nay. Trong cùng khoảng thời gian đó, danh hiệu lớn duy nhất của Alcaraz là chức vô địch Australian Open.
Tính đến thời điểm hiện tại, Alcaraz đang sở hữu 15 "Big Title", trong khi Sinner có 13. Xét chi tiết, Alcaraz đã giành 7 Grand Slam, 0 ATP Finals và 8 danh hiệu Masters 1000; còn Sinner có 4 Grand Slam, 2 ATP Finals và 7 Masters 1000.
Sinner giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp tại Toronto vào tháng 8/2023. Với chức vô địch Indian Wells đầu tháng này, tay vợt người Ý đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở cả 6 giải Masters 1000 trên mặt sân cứng, trước khi lần đầu tiên chinh phục trọn vẹn "Sunshine Double".
Ở tuổi 24, Sinner đã có 7 danh hiệu Masters 1000, ngang bằng Alexander Zverev và đứng thứ 3 trong số các tay vợt còn thi đấu, chỉ kém Alcaraz đúng 1 danh hiệu. Hiện tại, Sinner và Alcaraz cũng đang cùng có 26 danh hiệu ATP Tour trong sự nghiệp.
Đáng chú ý, Sinner trung bình giành một "Big Title" sau mỗi 5,2 giải đấu tham dự, hiệu suất tốt hơn phần lớn các tay vợt trong lịch sử, chỉ xếp sau những huyền thoại như Novak Djokovic (3,3), Rafael Nadal (3,5), Alcaraz (3,9), Federer (4,4) và Pete Sampras (4,9).
