HỒ SƠ: Các vụ vỡ sân trong lịch sử bóng đá Việt Nam

07/01/2015 06:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ “vỡ sân” Pleiku trong trận đấu giữa HA.GL và S.Khánh Hòa-BVN ngay ở những lượt trận mở màn Toyota V-League 2015 chỉ là một trong số rất nhiều sự cố như vậy ở sân cỏ Việt Nam kể từ ngày V-League xuất hiện. Thể thao & Văn hóa xin được điểm lại một số lần “vỡ sân” trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

1. Sân Chùa Cuối (Nam Định – HA.GL, năm 2003)

Sự cố “vỡ sân” trong trận Nam Định gặp HA.GL ở vòng 22 V-League 2003 đã khiến BTC sân Chùa Cuối (bây giờ mang tên sân Thiên Trường) bị phạt 20 triệu đồng do để trận đấu diễn ra trong hoàn cảnh không đảm bảo về an ninh, an toàn.

BTC sân Chùa Cuối đã không đảm bảo được công tác an ninh, an toàn của trận đấu: Không kiểm soát số lượng khán giả vào sân, để khán giả vượt qua hàng rào, tràn xuống đường chạy; một số khán giả trèo trên dàn giáo đang xây dựng khu vực khán đài A rất nguy hiểm; khán giả còn ném nhiều chai nước, vật lạ vào khu kỹ thuật của đội HA.GL và sân thi đấu; một số CĐV của đội Nam Định đã có những lời khiếm nhã đối với trọng tài và đội bạn, gây ức chế và hoang mang cho VĐV đội HA.GL.

2. Sân Thanh Hóa (Thanh Hóa - Đà Nẵng, năm 2007)

Trong trận đấu ở vòng 6 V-League 2007 giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng, sức chứa 10.000 chỗ của sân Thanh Hóa là quá nhỏ bé và không thể đáp ứng đủ số so với số lượng CĐV trực tiếp tới sân theo dõi trận đấu.

Chính vì vậy, BTC sân đã không thể kiểm soát được tình hình khi để khán giả tràn xuống đường piste gây sức ép với trọng tài Võ Minh Trí để buộc ông "bẻ còi" công nhận bàn thắng gỡ hòa của đội chủ nhà Thanh Hóa. Với sự cố này, CLB Thanh Hóa bị xử thua 0-3 và phạt 10 triệu đồng.

3. Sân Lạch Tray (Hải Phòng - Đà Nẵng, năm 2009)

Ở trận đấu Hải Phòng gặp Đà Nẵng, sân Lạch Tray đã rơi vào tình trạng “vỡ sân” khi CĐV ùn ùn kéo vào sân với mong muốn được chứng kiến màn ra mắt của tân binh Denilson, cựu ngôi sao đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 mới về đầu quân cho CLB Hải Phòng. BTC sân đã phải bố trí CĐV đứng ngay sát đường piste và chỉ ngăn cách với sân bằng những chiếc dây thừng.

4. Sân Vinh (SLNA – SG.XT, năm 2013)

Năm 2013, ở trận đấu SLNA tiếp đón CLB SG.XT, đã có khoảng gần 30.000 khán giả có mặt trong sân, trong khi sức chứa của sân Vinh cũng chỉ khoảng 20.000 người. Có rất nhiều CĐV của SLNA đã phải bắc thang, trèo rào, tràn cả xuống sân. Tuy nhiên, trước sự cố này, Ban Kỷ luật V-League cũng chỉ đưa ra mức phạt cảnh cáo đối với BTC sân Vinh.  Trước đó, ở năm  2008, sân Vinh cũng bị xử phạt treo sân và SLNA bị trừ 3 điểm sau sự cố CĐV tràn xuống sân ẩu đả ở trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng.

5. Sân Pleiku (HA.GL - Khánh Hòa, năm 2015)

Ngay ở lượt trận khai màn V-League 2015, trong cuộc chạm trán giữa CLB HA.GL và S.Khánh Hòa-BVN trên SVĐ Pleiku đã để xảy ra tình trạng vỡ sân. Sức chứa của sân Pleiku là 10.000 chỗ nhưng đã có hơn 13.000 CĐV kéo tới sân. Chính vì vậy, nhiều người không có chỗ ngồi đã phải tràn cả xuống sân để theo dõi trận đấu. Rất may, trận đấu đã  không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Cho tới thời điểm này, Ban Kỷ luật của VFF vẫn chưa đưa ra hình phạt chính thức dành cho BTC sân Pleiku vì sự cố vỡ sân trên.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm