Họ đã nói về Quốc Khánh

29/09/2011 10:29 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành:

Tôi biết rất rõ những thông tin liên quan đến việc thành lập lực lượng tham dự SEA Games của ĐT quần vợt và cũng đọc những phát biểu của VĐV Quốc Khánh trên báo TT&VH. Quan điểm của Tổng cục TDTT là nhất trí với phương án đề nghị của LĐ quần vợt, vừa kết hợp VĐV kinh nghiệm và VĐV trẻ, đó là điều tốt. Còn việc của Khánh tôi cho rằng đó là những phát biểu rất vô trách nhiệm…


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành

Thứ nhất, Quốc Khánh được đào tạo tại môi trường thể thao quân đội trước đây, sau này mới chuyển về thi đấu cho TP.HCM đứng đánh với Minh Quân rồi vô địch. Không có Khánh thì TP.HCM vẫn vô địch thôi vì còn đó Quang Huy mà. Tôi nghĩ cần tìm hiểu rõ bản chất vấn đề. Một con người về mặt học hành không tới nơi đến chốn và chưa đủ tầm cỡ để phát biểu về thể thao và quần vợt nói chung như Khánh mà nói trẻ hóa không cho đi thì không đúng và phản tác dụng lắm.

Xin nhắc lại quan điểm của lãnh đạo Tổng cục TDTT rất thống nhất với phương án mà LĐ quần vợt đề ra. Tức là LĐ quần vợt đề ra từ đầu là kỳ này mình đi tham dự SEA Games thành tích sẽ không có cao. Sau những gì đã thấy ở giải VĐQG thì việc kết hợp hài hòa giữa lực lượng cựu binh và VĐV trẻ sẽ là hợp lý nhất trong thời điểm hiện tại.

Trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT Đoàn Quốc Cường:

Quốc Khánh thực ra học hành có hạn nên lúc nghe người ta nói rồi lại suy luận này kia. Nếu Quốc Khánh còn là người của Quân đội thì tôi cũng như bộ môn còn có thể có ý kiến về chuyên môn được chứ đã chuyển về TP.HCM rồi chúng tôi không can thiệp được… Hiểu biết của Quốc Khánh có hạn nên đã xảy ra nhiều chuyện, dù vậy đến thời điểm này tôi vẫn ủng hộ cậu ta vào ĐT.

Ông Đặng Hồng Anh, cựu vô địch các tay vợt xuất sắc toàn quốc 1998, Chủ tịch Cty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín:

Chuyện của Quốc Khánh đâu phải là mới đây. Cái này là tồn tại bất cập từ lâu đời rồi. Lãnh đạo phát biểu rằng VĐV nào cũng phải thuộc lớp lang, tổ chức. Muốn nói lên ý kiến của mình thì trước tiên phải trình bày với đơn vị chủ quản trước khi khiếu nại vượt cấp. Nhưng, với tổ chức như hiện tại thì nói đến ai để thay đổi được. Cũng phải tùy tính chất của sự việc.

Tôi cũng từng trải qua tâm trạng của Khánh, tôi cũng bị mất suất ĐT vào tay Quốc Khánh. Ngày xưa cũng chỉ vì những khuất tất như vậy mà năm 21 tuổi, lúc đó cũng được giới chuyên môn đánh giá là tài năng đầy triển vọng nhưng tôi nói lời chia tay quần vợt không chút nuối tiếc.

Cũng may mắn cho tôi khi đưa ra quyết định này, 10 năm sau tôi mới có cơ nghiệp như hiện tại, chứ theo đuổi cái nghiệp cầm vợt chưa biết bây giờ ra sao. Đời VĐV không dài, được tham dự những giải đấu lớn như châu lục, khu vực hay thế giới là một vinh dự không những cho bản thân mà gia đình còn được nở mày nở mặt nữa. VĐV chúng ta thu nhập không cao nhưng họ vẫn có động lực đó để cống hiến.

Thế nhưng, trong điều kiện tuyển chọn không được minh bạch, công bằng, bị ép uổng thì chuyện Khánh tỏ thái độ khó chịu là đúng rồi. Việc giải quyết kỷ luật cũng hòa trớt, không công bằng thì làm sao VĐV cống hiến được.

Việt Hà - Thành Đạt (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm