HỌ ĐÃ NÓI, Del Bosque: 'Hôm nay là ngày của Italy', Conte: 'Chúng tôi không chỉ biết Catenaccio'

28/06/2016 05:58 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn sau trận, Del Bosque khẳng định Tây Ban Nha đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể khuất phục được Italy và đành ngậm ngùi nhìn đối thủ hiên ngang tiến vào tứ kết.

La Furia Roja không có được nhiều cơ hội trước một Italy thi đấu quá chặt chẽ và kỷ luật. Họ thất bại 0-2, trong một ngày mà thủ thành Buffon bên kia chiến tuyến không có quá nhiều việc phải làm: “Chúng ta phải chấp nhận kết quả này và hướng về tương lai”, Del Bosque trả lời phỏng vấn tờ Sky Sports.

“Italy rất mạnh. Họ sở hữu một đội hình đồng đều và chất lượng. Họ biết rõ sức mạnh của mình và tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật đã đề ra”.

“Tây Ban Nha đã quá rụt rè trong hiệp 1. Đến giờ nghỉ, các cầu thủ đã biết mình cần nên làm gì và cố gắng cho tới những phút cuối cùng. Trong 8 năm qua, chúng tôi đã chứng minh sức mạnh của mình cho mọi người thấy, nhưng hôm nay là ngày của Italy”.


Italy thắng thuyết phục để lọt vào tứ kết

“Chúng tôi đã cố gắng tranh chấp, không chiến, tìm cách phá lối chơi của Italy... nhưng tất cả đều không thành công. Tây Ban Nha cũng thiếu đi một chút sự may mắn”, Del Bosque cho hay.

Ở phía ngược lại, đương nhiên Antonio Conte đã có một đêm tuyệt vời. Italy sẽ đối mặt với Đức ở vòng tứ kết, nhưng điều đó chưa quá quan trọng ở thời điểm này: “Các cầu thủ của tôi sở hữu những phẩm chất đặc biệt bên trong cái vẻ ngoài mà các bạn nghĩ rằng tầm thường. Tôi sẽ khẳng định luôn từ bây giờ, bởi vì sau này khi mọi chuyện đã xảy ra, nói những điều đó thì ai cũng nói được”, Conte ngầm ám chỉ Italy có thể lên ngôi tại EURO 2016.

“Các chàng trai của tôi đã có một trận đấu vượt trội so với đối thủ. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Cần chuẩn bị những gì tốt nhất để dành tặng Đức”.

“Hôm nay, chúng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy nhắc đến Italy không chỉ là nói về Catenaccio”.

Nhắc đến Italy là nói tới Catenaccio (phòng ngự tổng lực), tuy vậy, với lối chơi chủ động và vượt trội về tư duy chiến thuật trong trận đấu này của Italy, Antonio Conte muốn minh chứng cho người hâm mộ biết người Italy không chỉ biết phòng ngự.


Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm